logo
ISSN 2734-9020

Xã Phúc Lợi hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng các mô hình giảm nghèo

Thứ tư, 07/10/2026 - 11:00

Với địa bàn chủ yếu là đồi núi, địa hình chia cắt, điều kiện sản xuất, giao thông tại một số khu vực còn khó khăn. Đời sống Nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, chăn nuôi, dịch vụ và lao động ngoài địa phương, nên trong năm 2026 và giai đoạn 2026 – 2030, xã Phúc Lợi (tỉnh Lào Cai) lấy chú trọng hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng các mô hình giảm nghèo làm giải pháp trọng tâm để thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo bền vững.

Xã Phúc Lợi hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng các mô hình giảm nghèo - Ảnh 1.

Làng nghề dệt thổ cẩm của người Dao thôn 2 Túc được bảo tồn để cải thiện thu nhập.

Có thêm việc làm ngay tại quê hương để cải thiện đời sống

Theo ông Hoàng Minh Tới, Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Lợi, trong 8 tháng đầu năm, xã đã phối hợp triển khai hỗ trợ máy cày, máy phát cỏ từ nguồn các chương trình mục tiêu quốc gia cho 18 hộ nghèo để phát triển sản xuất; hỗ trợ 11 hộ phát triển chăn nuôi lợn với số lượng 800 con lợn thịt và 45 con lợn nái;… Bằng việc hỗ trợ nông cụ canh tác, con giống, vật tư và hướng dẫn kỹ thuật, các hộ nghèo được tiếp thêm nguồn lực, từng bước hình thành sinh kế thiết yếu phù hợp với điều kiện của từng hộ, có thêm việc làm ngay tại quê hương để cải thiện đời sống.

Bên cạnh đó, xã đã hướng dẫn hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách để đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh và tạo việc làm. Đồng thời, tổ chức 20 lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi cho trên 500 lượt hộ nông dân tham gia, chủ yếu bằng hình thức hướng dẫn trực tiếp tại hiện trường, nhằm nâng cao kỹ năng sản xuất và phương thức sử dụng hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ cho bà con nông dân.

Hiện, tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn xã đạt trên 140,5 tỷ đồng, với 1.668 hộ đang vay vốn; trong đó, có 23 hộ nghèo đang vay vốn tín dụng chính sách, với tổng dư nợ trên 2.000 triệu đồng, tạo nguồn lực quan trọng để các hộ đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh và cải thiện thu nhập. Công tác tín dụng chính sách tiếp tục được quan tâm triển khai, tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận nguồn vốn để phát triển sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh và tạo việc làm.

Ở khía cạnh khác, cũng theo Phó Chủ tịch xã Phúc Lợi, công tác giải quyết việc làm được thực hiện thông qua phát triển sản xuất tại địa phương, hỗ trợ vay vốn giải quyết việc làm, tư vấn, giới thiệu việc làm và kết nối người lao động với các doanh ngh iệp trong và ngoài địa bàn cũng luôn được xã Phúc Lợi quan tâm. Nhờ vậy, trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn xã đã tạo việc làm cho 317 lao động, trong đó khoảng 10% là lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, qua đó góp phần tăng thu nhập, ổn định đời sống và hỗ trợ tích cực cho việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của xã. 

Xã Phúc Lợi hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng các mô hình giảm nghèo - Ảnh 2.
Xã Phúc Lợi hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng các mô hình giảm nghèo - Ảnh 3.

Hình ảnh ngôi nhà của hộ nghèo Đặng Thị Noi, thôn Sài Lớn trước và sau khi được hỗ trợ làm nhà mới.

Cùng với các giải pháp trên, xã đặc biệt chú trọng đến việc hỗ trợ các hộ nghèo xóa nhà tạm. Qua rà soát trên địa bàn xã hiện có 05 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có nhu cầu hỗ trợ làm mới, sửa chữa nhà ở tại các thôn Nà Hiên, Khe Hùm, 2 Vàn. UBND xã đã lập danh sách đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ theo quy định, trong đó ưu tiên các hộ có nhà ở xuống cấp, không bảo đảm an toàn. Đồng thời, các chính sách an sinh xã hội cũng luôn được chú ý triển khai kịp thời, đúng đối tượng, góp phần hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, hạn chế nguy cơ tái nghèo và phát sinh nghèo mới.

Đến nay, xã đã thực hiện cấp, đổi thẻ bảo hiểm y tế cho 100% đối tượng đủ điều kiện; thực hiện trợ cấp hằng tháng cho 633 đối tượng bảo trợ xã hội, với tổng kinh phí 2.683,5 triệu đồng. Hội đồng xác định mức độ khuyết tật xã đã xác định mức độ khuyết tật cho 81 trường hợp, xác định lại mức độ khuyết tật cho 17 trường hợp. Đối với người có công, xã thực hiện chi trả trợ cấp hằng tháng cho 49 đối tượng, với kinh phí bình quân 153,529 triệu đồng/tháng; hoàn thiện hồ sơ điều dưỡng tại nhà cho 07/07 đối tượng và giải quyết 05 hồ sơ mai táng phí theo quy định.

Phát triển sản xuất gắn với trồng rừng sản xuất - định hướng sinh kế lâu dài

Về định hướng sinh kế lâu dài, ông Hoàng Minh Tới cho biết: UBND xã đang xây dựng Đề án hỗ trợ phát triển sản xuất gắn với trồng rừng sản xuất quy mô khoảng 100 ha, nhằm hỗ trợ người dân phát triển sản xuất lâm nghiệp theo hướng tập trung, nâng cao giá trị và thu nhập từ rừng; ưu tiên các hộ nghèo, cận nghèo và hộ có nhu cầu, có đất lâm nghiệp phù hợp.

Dự kiến, Đề án sẽ hỗ trợ cho bà con cây giống, vật tư và hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng; đồng thời khuyến khích liên kết giữa các hộ dân với hợp tác xã, doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. "Đây là hướng đi phù hợp với điều kiện đất đai, lợi thế phát triển lâm nghiệp của địa phương, được kỳ vọng tạo sinh kế lâu dài, ổn định và nâng cao thu nhập cho người dân." – vị Phó Chủ tịch xã nhấn mạnh. 

Xã Phúc Lợi hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng các mô hình giảm nghèo - Ảnh 4.

Hộ gia đình Lý Thanh Oai, thôn Khe Hùm được hỗ trợ vốn ưu đãi để phát triển chăn nuôi.

Xã Phúc Lợi hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng các mô hình giảm nghèo - Ảnh 5.

Bà Vi Thị Minh - hộ nghèo ở thôn Làng Đát được hỗ trợ trâu làm sinh kế thoát nghèo.

Tuy công tác giảm nghèo được cấp ủy, chính quyền xã quan tâm chỉ đạo và triển khai tương đối đồng bộ, gắn hỗ trợ trực tiếp với phát triển sinh kế và nâng cao khả năng tự tạo thu nhập của người dân. Nhưng theo Phó Chủ tịch xã Hoàng Minh Tới, một bộ phận hộ nghèo còn thiếu vốn, lao động và tư liệu sản xuất; quy mô sản xuất nhỏ, khả năng tổ chức sản xuất và tiếp cận thị trường còn hạn chế; việc làm và thu nhập của một bộ phận người dân chưa ổn định; một số hộ có hoàn cảnh đặc thù, khả năng tự vươn lên còn hạn chế, nguy cơ tái nghèo vẫn còn.

Do vậy, UBND xã Phúc Lợi đề nghị cấp có thẩm quyền tiếp tục quan tâm bố trí nguồn lực thực hiện các chương trình, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng các mô hình giảm nghèo phù hợp với điều kiện địa phương. Đồng thời, hỗ trợ nguồn lực để xã thực hiện các mô hình trồng rừng sản xuất, phát triển cây quế, chăn nuôi và các sản phẩm nông, lâm nghiệp có lợi thế của xã; hỗ trợ làm nhà ở cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, nhất là các hộ có nhà ở xuống cấp, không bảo đảm an toàn;…

Được biết, hiện xã Phúc Lợi có diện tích tự nhiên khoảng 16.071,44 ha, dân số khoảng 15.057 người với 3.624 hộ đồng bào 11 dân tộc anh em cùng sinh sống tại 17 thôn (dân tộc Dao chiếm đa số: 55%), trong đó có 70 hộ nghèo, chiếm 1,9% và 150 hộ cận nghèo, chiếm 4,1%; phấn đấu đến cuối năm 2026 giảm 18 hộ nghèo, tương đương giảm 0,53 điểm phần trăm, còn khoảng 52 hộ, tỷ lệ khoảng 1,37%; duy trì ổn định khoảng 150 hộ cận nghèo, hạn chế phát sinh hộ nghèo mới và tái nghèo. Đến năm 2030, phấn đấu cơ bản không còn hộ nghèo trên địa bàn xã./.

Phạm Quỳnh

Ảnh do địa phương cung cấp dùng để minh họa