Xã Tân Lang tăng tốc về đích Nông thôn mới

Thứ năm, 06/08/2020 - 10:56

TNV -  Là một trong hai xã nằm trong kế hoạch phấn đấu về đích Nông thôn mới năm 2020, ngay từ đầu năm xã Tân Lang (huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các thôn, bản trên địa bàn xã thông qua các hội nghị giao ban với cơ sở, các cuộc họp với nhân dân và hệ thống loa phát thanh; nhằm tạo sự hưởng ứng tích cực của toàn dân trong việc tăng tốc hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu còn lại.

Không ngồi đợi nguồn xi măng hỗ trợ của Nhà nước, Nhân dân tự góp 100% kinh phí làm đường nông thôn

Bên cạnh đó, UBND xã đã lập ra trang thông tin qua hệ thống Facebook, để đăng tải các bài tuyên truyền về Chương trình xây dựng Nông thôn mới, các tấm gương điển hình tiên tiến của xã trong hiến đất làm đường, bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa ở nông thôn...; đồng thời, cũng tạo ra trang Zalo kết nối với các trưởng bản, để thuận tiện cho việc gửi các nội dung tuyên truyền về chương trình xây dựng Nông thôn mới đến cơ sở.

Không ngồi đợi nguồn xi măng hỗ trợ của Nhà nước, bà con bản Diệt đã tự nguyện góp
100% kinh phí xây dựng 05 tuyến đường nhánh với tổng chiều dài 269m, trị giá thực hiện
102 triệu đồng. Ảnh: P. Quỳnh

Nhờ vậy, tinh thần chủ động hăng hái tham gia xây dựng nông thôn mới ở các thôn bản đã chuyển biến rõ nét. Không ngồi đợi nguồn xi măng hỗ trợ của Nhà nước, trong 6 tháng đầu năm, bà con bản Diệt đã tự nguyện góp 100% kinh phí xây dựng 05 tuyến đường nhánh với tổng chiều dài 269m, trị giá thực hiện 102 triệu đồng; có 11 hộ đã hăng hái hiến đất mở đường rộng rãi hơn, tiêu biểu như hộ: Nguyễn Văn Viện, Hoàng Văn Hiên, Hà Văn Tửa, Trần Văn Tưởng, Nông Văn Phương.

Con đường xương cá dài 160m nối từ trục chính của xã vào nơi sinh sống của 05 hộ dân tộc Mường, trong đó có hộ gia đình trưởng bản Diệt, mới hoàn thành trung tuần tháng 6/2020 là một trong số đó. Đây là tuyến đường dài nhất trong số 05 tuyến đường mà bản Diệt vừa mới hoàn thành.

Nhà văn hóa bản Diệt mới hoàn thành trong tháng 6/2020. Ảnh: P. Quỳnh

“ Tôi nghĩ, mình làm đường để cho chính mình sử dụng hàng ngày, làm sớm ngày nào thì được sướng ngày đó, và còn mang lại lợi ích chung cho phong trào xây dựng Nông thôn mới của xã, nên khi mình trao đổi là các hộ đồng ý ngay, dù cho mỗi hộ phải góp cả hơn chục triệu đồng và không được Nhà nước hỗ trợ xi măng. Nhưng bù lại cả 05 hộ chúng tôi rất phấn khởi khi được huyện huy động 120 người đang tham gia huấn luyện dân quân tự vệ tại xã đến giúp trong 01 buổi, rồi bà con cả bản cũng đến hỗ trợ thêm”, ông Viện (trưởng bản Diệt) vui mừng nói.

Được biết, cũng trong 6 tháng đầu năm, Ban quản lý Dự án Đầu tư và xây dựng huyện đã ưu tiên bố trí vốn để xã khởi công xây dựng, hoàn thành đưa vào sử dụng 05 nhà văn hóa bản gồm: bản Diệt, bản Tân Hợp, bản Mỏ, bản Yên Thịnh, bản Vường. Trong đó, bà con bản Diệt và bản Mỏ đã đóng góp kinh phí đổ sân nhà văn hóa bản với tổng diện diện tích 500 m 2 làm nơi sinh hoạt khang trang, rộng rãi cho cộng đồng.

Trao tặng Nhà Đại Đoàn Kết cho bà Hà Thị Quan 63 tuổi ở bản Cà. Ảnh: V. Sỹ

Về công tác bảo vệ môi trường nông thôn, được sự giúp sức tích cực của Tổ công tác số 2 của huyện với phong trào “Ngày thứ 7 tình nguyện về cơ sở xây dựng Nông thôn mới” chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong xã đã vận động tổ chức bà con chỉnh trang hàng rào, ngõ xóm, thu gom rác thải, phân loại rác, xây dựng hệ thống sử lý nước thải dọc tuyến tỉnh lộ 114 và các khu dân cư. Hiện nay, bà con ở  bản Đu Lau, Thịnh Lang 1, Khẻn Tiên đã mua 50 lò đốt rác Mini trị giá 30 triệu đồng; các thôn bản vẫn đang tiếp tục tư vấncho các hộ đăng ký mua lò đốt rác Mini tại các khu dân cư để đảm bảo vệ sinh môi trường.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Cầm Văn Tuấn, từ tháng 5/2020 đến nay, cứ vào thứ 7 hàng tuần là tất cả cán bộ công chức xã Tân Lang cùng với các thành viên Tổ công tác số 2 của huyện lại tỏa xuống các thôn bản cùng bà con nhân dân quét dọn đường làng ngõ xóm, xây dựng đường hoa, chỉnh trang hàng rào, xây dựng đường giao thông nông thôn (GTNT) và nạo vét mương phai thủy lợi. Ngoài ra, Tổ công tác số 2 đã huy động nguồn lực, đóng góp kinh phí làm đường bê tông dài hơn 100m vào nhà văn hóa bản Vường, xây dựng khu sân khấu ngoài trời tặng cho Nhân dân trong xã.

Con đường dài hơn 100m vào Nhà văn hóa bản Vường do Tổ công tác số 2 của huyện
huy động nguồn lực, ủng hộ kinh phí làm tặng Nhân dân trong xã. Ảnh: P. Quỳnh

Kết quả, sức lan tỏa của phong trào “Ngày thứ 7 tình nguyện về cơ sở xây dựng Nông thôn mới” đã vận động được 420 ngày công từ Nhân dân cùng tham gia làm đường GTNT, sân nhà văn hóa; huy động học sinh trường THPT Tân Lang và bà con 11 bản trong xã tham gia nạo vét kênh mương thủy lợi, trồng hoa dọc các tuyến đường, trồng cây phân tán ở các bản với tổng số 1.470 ngày công, nạo vét được 2,3km kênh mương, tham gia dọn đường làng ngõ xóm, chỉnh trang hàng rào,...

Đặc biệt, Mặt trận Tổ quốc xã đã tổ chức cuộc vận động “Mái ấm tình thương”, hỗ trợ xóa nhà tạm được cho 7 hộ gia đình (05 hộ làm mới, 02 hộ sửa chữa) với tổng kinh phí 120 triệu đồng. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cũng thường xuyên xuống các cơ sở tuyên truyền vận động bà con thôn bản ăn ở, sinh hoạt vệ sinh sạch sẽ (5 không 3 sạch).

Khơi dậy sức dân, dồn sức về đích

Ông Nguyễn Văn Sỹ (Chủ tịch UBND xã Tân Lang) cho biết, tính đến hết năm 2019, Chương trình xây dựng Nông thôn mới của xã mới đạt 14/19 tiêu chí bằng 39/49 chỉ tiêu, nhưng chỉ trong 6 tháng đầu năm 2020, được sự hưởng ứng tích cực của Nhân dân, xã Tân Lang đã tập trung các nguồn lực để đạt được thêm 02 tiêu chí và 06 chỉ tiêu; như vậy còn 03 tiêu chí với 04 chỉ tiêu chưa đạt, cụ thể là: Tiêu chí số 10 - Thu nhập (01 chỉ tiêu), Tiêu chí số 16 - Văn hóa (01 chỉ tiêu), Tiêu chí số 17 - Môi trường và an toàn thực phẩm (02 chỉ tiêu).

Cán bộ huyện, xã cùng bà con Nhân dân vệ sinh đường làng ngõ xóm. Ảnh: V. Sỹ

Theo đó, thực hiện tiêu chí số 10 về thu nhập, xã sẽ tiến hành thống kê lại số lao động đi làm việc xa nhà, thu nhập của người dân đi làm công nhân tại các khu công nghiệp; hướng dẫn các hộ khai báo hết tình hình thu nhập và phối hợp với Chi cục Thống kê huyện để rà soát đánh giá đúng, đủ thu nhập của nhân dân. Đồng thời, khuyến khích bà con phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm kết hợp với trồng ngô, trồng cây ăn quả có múi, vận tải kinh doanh hàng hóa, phát triển các mô hình chăn nuôi thỏ, chăn nuôi gà thả vườn cho hiệu quả kinh tế cao... Năm 2020, phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 36,2 triệu đồng/người/năm.

Đối với tiêu chí số 16 - Văn hóa: Chỉ đạo cán bộ, công chức xã phụ trách các bản thường xuyên phối hợp với cơ sở bản, tổ chức họp dân, tăng cường vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa ở khu dân cư, đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ, đùm bọc lẫn nhau trong cuộc sống và lao động sản xuất; không sinh con thứ 3, thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình tại cơ sở.

Về tiêu chí số 17 (Môi trường và an toàn thực phẩm) có 08 chỉ tiêu thì còn 02 chỉ tiêu chưa đạt là: Xây dựng cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp, an toàn; và chất thải rắn trên địa bàn, nước thải khu dân cư tập trung, cơ sở sản xuất – kinh doanh được thu gom, xử lý theo quy định.

Xã đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tại các bản xây dựng các tuyến đường tự quản, hàng tuần, tháng, tổ chức dọn dẹp môi trường tạo cảnh quan thông thoáng, sạch đẹp; xây dựng khuôn viên tường rào, thực hiện tốt phong trào “Ngày thứ 7 về cơ sở xây dựng Nông thôn mới”. Mặt khác, tổ chức thu gom, xử lý rác thải trên tất cả các tuyến, bằng việc vận động nhân dân phân loại rác, xây dựng hệ thống sử lý nước thải dọc tuyến tỉnh lộ 114 và các khu dân cư, vận động các hộ mua lò đốt rác Mini tại các khu dân cư đảm bảo vệ sinh môi trường; phấn đấu đến hết quý III tất cả các thôn bản đều có lò đốt rác theo quy định.

Khuyến khích bà con phát triển sản xuất, chăn nuôi nâng cao thu nhập. Ảnh: P. Quỳnh

Chủ tịch xã Nguyễn Văn Sỹ tự tin khẳng định: Với tinh thần chủ động, không trông chờ ỷ lại vào hỗ trợ từ Nhà nước của bà con Nhân dân, cùng các giải pháp và sự điều hành quyết liệt của chính quyền từ huyện đến xã, sức lan tỏa của phong trào “Ngày thứ 7 về cơ sở xây dựng Nông thôn mới” sẽ tiếp thêm động lực mới để xã Tân Lang dồn sức, tăng tốc về đích Nông thôn mới trong năm 2020./.

Phạm Quỳnh