Xây dựng “Lá chắn lửa” bảo vệ vùng trời Đông Bắc của Tổ quốc

Thứ sáu, 23/06/2023 - 14:31

TNV - Trên thành phố “Hoa phượng đỏ”, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 363, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) luôn đoàn kết, nỗ lực vượt mọi khó khăn, ra sức thi đua lập nhiều thành tích trong huấn luyện nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), xứng đáng là “Lá chắn lửa”, lực lượng nòng cốt, bảo vệ vững chắc vùng trời Đông Bắc của Tổ quốc.

Trung tướng Thái Văn Minh – Cục trưởng Cục quân huấn, BTTM kiểm tra SCH Sư đoàn

Đến Sư đoàn 363 trong những ngày cuối tháng 5 lịch sử, chúng tôi thấy cả thành phố Hải Phòng đều đã bao trùm bởi một màu phượng vĩ, đúng nghĩa với cái tên đặc trưng thành phố “Hoa phượng đỏ”. Cùng với đó, các loại phương tiện nối đuôi nhau, tấp lập, hối hả minh chứng cho sự trở mình của một trung tâm kinh tế phát triển của đất nước. Có mặt tại đơn vị, trái ngược với hình ảnh tấp nập, đông đúc, đan xen của các phương tiện qua lại như mắc cửi là một không gian chính quy, xanh, sạch đẹp từ cơ quan Sư đoàn bộ, đến các đơn vị. Đặc biệt hơn, mọi cán bộ, chiến sĩ đều quấn vào guồng quay công việc, khẩn trương, nghiêm túc theo kế hoạch một cách chặt chẽ, khoa học…

Tham quan Nhà truyền thống Sư đoàn chúng tôi được biết, ngày 19-5-1965, Bộ Quốc phòng đã ký Quyết định số 66 thành lập Bộ Tư lệnh Phòng không Hải Phòng (nay là Sư đoàn 363). Sau gần 2 tháng thành lập, ngày 11-7-1965, Sư đoàn đã lập công xuất sắc, bắn rơi 1 máy bay F-104 của giặc Mỹ trên bầu trời An Hồng, An Hải, Hải Phòng.

Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới 2023

Trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Sư đoàn 363 đã cơ động chiến đấu trên 11 tỉnh, thành phố, đánh hàng nghìn trận, tham gia 4 chiến dịch lớn: Sấm Rền - Đường 5 (1967); Biển Lửa (1967); Bình Trị Thiên (1971-1972) và Chiến dịch Phòng không bảo vệ Hà Nội (12-1972); đã bắn rơi 381 máy bay, 82 chiếc rơi tại chỗ, gồm 12 kiểu loại của đế quốc Mỹ (trong đó có 12 chiếc B-52; 1 chiếc F-111), tiêu diệt và bắt sống nhiều giặc lái. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, Sư đoàn 363 có 16 tập thể và 11 cá nhân đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về truyền thống đơn vị, Đại tá Phạm Hồng Điệp, Bí thư Đảng ủy - Chính ủy Sư đoàn 363 chia sẻ: Sư đoàn là đơn vị đầu tiên bắn rơi máy bay B-52 của không quân Mỹ trên chiến trường Việt Nam (Tiểu đoàn 84, Trung đoàn 238); đúc kết thành cuốn cẩm nang sách đỏ “cách đánh B-52”, góp phần quan trọng để Bộ đội Tên lửa lập công, bắn rơi hàng chục máy bay B-52 trong Chiến dịch “Hà Nội - Điện Biên phủ trên không” tháng 12-1972. Đơn vị đầu tiên phát hiện máy bay B-52 đánh phá ra miền Bắc trong Chiến dịch 12 ngày đêm năm 1972, giúp Quân chủng PK-KQ chuyển cấp chiến đấu sớm 30 phút (Trạm ra đa 45/Trung đoàn 295). Đơn vị đầu tiên sử dụng Pháo phòng không 100mm bắn rơi máy bay chiến lược B-52 (Đại đội 174, Trung đoàn 240). Đặc biệt, Tiểu đoàn 72, Trung đoàn 285 của Sư đoàn đã bắn rơi một chiếc B-52 ngay giữa thủ đô Hà Nội (tại hồ Hữu Tiệp, làng hoa Ngọc Hà) khi còn nguyên bom, đạn khi nó chưa kịp gây tội ác. Quả thực, nét độc đáo “4 đầu tiên” càng khiến chúng tôi thán phục trước thành tích vô cùng xuất sắc của Sư đoàn.

Cô và trò trường Tiểu học Dương Quan, huyện Thủy Nguyên,TP Hải Phòng thăm quan và học tập truyền thống tại trận địa tên lửa Tiểu đoàn 72, Trung đoàn 285

Trên đường xuống các phân đội huấn luyện của Sư đoàn, nơi cán bộ chiến sĩ, đang ngày đêm huấn luyện với quyết tâm “luyện giỏi, rèn nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao” để thực sự trở thành “Lá chắn lửa” bảo vệ vững chắc vùng trời Đông Bắc của Tổ quốc. Đại tá Phạm Hồng Điệp cho biết thêm: Phát huy truyền thống “Anh dũng chiến đấu, bám chốt kiên cường, chiến thắng vẻ vang; khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ; đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể; xây dựng vững mạnh, trưởng thành nhanh chóng” và để đáp ứng yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới; Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 363 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện đồng bộ, toàn diện các chủ trương, biện pháp xây dựng Sư đoàn "Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại"; xây dựng tổ chức đảng trong sạchvững mạnh; nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; giáo dục nângcao bản lĩnh chính trị, quyết tâm cao cho bội đội trong huấn luyện. Sư đoàn tập trung vào 3 khâu đột phá “Nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời thực chất, vững chắc; coi trọng huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật mới cải tiến.

Tiếp tục lãnh đạo làm chuyển biến rõ nét chất lượng công tác XDCQ, QLKL, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong mọi hoạt động của Sư đoàn. Tập trung xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì các cấp về phẩm chất, năng lực, trách nhiệm và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”, để làm cơ sở hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Kíp chiến đấu Tiểu đoàn 66, Trung đoàn Ra đa 295 thực hành nội dung đội ngũ chiến thuật trong hội thao KCĐ Tiểu đoàn Colchuga do Quân chủng tổ chức năm 2022

Mục sở thị tại các trận địa, không khí hoạt động đã có sự thay đổi so với khối cơ quan, ngay từ cổng vào các đơn vị chúng tôi đã thấy vang vọng tiếng khẩu lệnh chỉ huy, của các trắc thủ, pháo thủ trong hiệp đồng kíp chiến đấu, khẩu đội, tiểu đội … tiếng xe chở đạn rền vang khắp trận địa tên lửa tiến, lùi vào cầu nạp đạn phục vụ huấn luyện.

Dưới cái nắng chói chang của mùa Hè, mồ hôi đã thẫm đẫm lưng áo, nhưng cán bộ chiến sĩ vẫn trần mình trên mâm pháo, trên bệ tên lửa với quyết tâm tháo nạp, đạn nhanh, chính xác; bắt, bám sát mục tiêu tốt nhất. Chúng tôi thấy hầu hết cán bộ, chiến sĩ ở các trận địa, thao trường đều có tuổi đời còn khá trẻ. Cái nắng, cái gió thao trường đã khiến gương mặt của họ sạm đi nhưng ở họ đều toát lên sự chững chạc, từng trải của người lính “canh trời”, với quyết tâm, bất luận trong hoàn cảnh nào cũng không để chậm, sót, lọt mục tiêu… từng bước vươn lên khai thác, làm chủ vũ khí, khí tài, trang thiết bị hiện có.

Cùng tham quan bộ đội huấn luyện, Thiếu tá Nguyễn Thành Luân - Trợ lý công tác quần chúng Sư đoàn 363 chia sẻ: “Đây cơ bản là đội ngũ cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trẻ và đoàn viên, thanh niên. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của thủ trưởng các cấp mà họ đã thực sự trở thành lực lượng nòng cốt, xung kích trong thực hiện các nhiệm vụ, nhất là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời. Cũng nhờ đó, mà công tác Đoàn và phong trào của đơn vị ngày càng phát triển, hoạt động đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả”.

Bên cạnh đó, chúng tôi còn được biết, tuổi trẻ đơn vị không chỉ xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm. Bằng việc đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”; các Phong trào thi đua “Tuổi trẻ Sư đoàn 363 tiên phong chuyển đổi số; xung kích lập công, tô hồng truyền thống”; “Thanh niên Sư đoàn 363 rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”; tiếp tục thực hiện Phong trào “Tuổi trẻ Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Thanh niên với chấp hành kỷ luật và thanh niên với văn hoá giao thông”… Tuổi trẻ của đơn vị đã phát huy tốt vai trò xung kích vào xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”, rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy, tích cực tăng gia sản xuất và làm tốt công tác dân vận, kết nghĩa trên địa bàn đóng quân.

Với quyết tâm của Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn và những đóng góp của Tuổi trẻ đơn vị, từ đầu năm đến nay Sư đoàn 363 đã có nhiều chuyển biến tiến bộ trên các mặt so với năm 2022. Cụ thể: Sư đoàn đã quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được Bộ quốc phòng chọn làm điểm về huấn luyện điều lệnh, xây dựng chính, quản lý kỷ luật. Thường xuyên bám sát các chỉ thị, hướng dẫn của trên, duy trì nghiêm nền nếp chế độ huấn luyện, kết quả kiểm tra các khoa mục đều đạt và vượt chỉ tiêu (Kiểm tra thường xuyên có 100% đạt yêu cầu, trong đó có hơn 80% khá, giỏi); chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật từng bước được nâng lên và chuyển biến rõ nét. Đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, không để sai, sót, lọt, chậm, hoang báo mục tiêu, nhất là trong các đợt trực cao điểm lễ, tết; 100% các lần trực ban chiến đấu đều đạt khá trở lên.

Phát huy truyền thống và kết quả đã đạt được; cùng với sự đoàn kết thống nhất cao của toàn thể cán bộ, chiến sĩ tin tưởng rằng Sư đoàn Phòng không 363 sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt chất lượng huấn luyện không ngừng được nâng lên, góp phần nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, tạo ra “Lá chắn lửa” quản lý, bảo vệ vững chắc vùng trời Đông Bắc của Tổ quốc.

HỒNG GIANG