Xuân về, nhìn lại chặng đường phát triển của những người canh giữ “kho vàng xanh” ở Quảng Ninh

Thứ tư, 23/01/2019 - 03:32

TNV - Trong dịp tổng kết công tác năm 2018 vừa qua, cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành Kiểm lâm tỉnh Quảng Ninh vui mừng đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước tặng thưởng. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ, phát triển rừng trong suốt chặng đường 42 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển của lực lượng Kiểm lâm Quảng Ninh.

Được thành lập ngày 28/6/1976, đến nay lực lượng Kiểm lâm tỉnh Quảng Ninh đã có một bước phát triển vượt bậc. Toàn lực lượng hiện có 293 công chức, viên chức được biên chế ở 18 đơn vị trực thuộc và 5 phòng nghiệp vụ Cơ quan Chi cục Kiểm lâm tỉnh. Trình độ chuyên môn của CCVC Kiểm lâm đã được nâng cao, trong đó: thạc sỹ chiếm 18/293 = 6%, trình độ Đại học 210/293 = 71 %, còn lại 23%  là trung cấp và nhân viên phục vụ. 100% CCVC kiểm lâm đều được đào tạo nghiệp vụ, có đầy đủ các chứng chỉ cần thiết theo quy định; cán bộ lãnh đạo quản lý và cán bộ nguồn của hệ thống Kiểm lâm Quảng Ninh đều có trình độ đại học chuyên ngành trở lên. Các cơ sở vật chất, kỹ thuật trang bị phục vụ hoạt động từng bước đã cơ bản được hiện đại.

Trong 42 năm qua, Kiểm lâm Quảng Ninh đã vượt qua nhiều khó khăn gian khổ, đối mặt với những hiểm nguy, tiêu cực; kiên trì, dũng cảm bám dân bám rừng, để hoàn thành tốt chức nhiệm vụ canh gác “ kho vàng xanh ” cho đất nước.

Tiến hành giao và cho thuê 362.141 ha đất rừng cho 39.035 hộ gia đình, cá nhân và nhóm hộ gia đình quản lý. Đồng thời, làm tốt công tác khuyến lâm, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng cho chủ rừng để phát triển kinh tế rừng, nâng cao đời sống, tăng thu nhập, xoá đói giảm nghèo. Nhờ đó, đã xuất hiện trên 8.000 trang trại quy mô vừa và lớn với hàng chục nghìn ha cây đặc sản, cây ăn quả và cây lâm nghiệp phát triển tốt đã cho nhiều chu kỳ thu hoạch; các tổ chức và người dân đã ổn định và yên tâm trồng rừng, bảo vệ rừng, gắn bó cuộc sống với nghề rừng; đưa diện tích trồng rừng tăng bình quân 9.000 - 10.000ha/năm. Nhiều hộ gia đình, cá nhân đã thu hoạch hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ khai thác gỗ, lâm sản ngoài gỗ và sản phẩm khác từ trang trại vườn rừng, giải quyết việc làm cho nhiều lao động và góp phần tăng thu nhập, xoá đói giảm nghèo cho một bộ phận không nhỏ người dân.

Nổi bật các năm gần đây là việc tổ chức thực hiện dự án trồng rừng và khoanh nuôi rừng phòng hộ, rừng đặc dụng ở các địa phương nâng cao khả năng sinh thuỷ, đảm bảo cung cấp nguồn nước ngọt dồi dào cho hồ đập phục vụ sinh hoạt, sản xuất của nhân dân, thu hút đầu tư và phát triển du lịch của địa phương; Tiếp đến là: Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững; các dự án trồng rừng thay thế; các công trình khoanh nuôi tái tạo rừng; nghiên cứu và xây dựng các công trình khoa học, trồng các loài cây bản địa đa tác dụng để phòng hộ đầu nguồn và PCCCR; phát triển cây dược liệu đặc hữu khu bảo tồn có giá trị cho ngành dược liệu; phát động mạnh mẽ phong trào trồng cây nhân dân dịp lễ, tết… cũng được quan tâm thực hiện tích cực, hiệu quả. Đưa diện tích rừng hàng năm được nâng lên rõ rệt; độ che phủ của rừng từ 26% năm 1992, lên 36% năm 2000 và đạt 54,43 % vào năm 2017; chất lượng rừng và môi trường rừng ngày càng cải thiện, góp phần giảm nhẹ thiên tai.

Hàng năm, Kiểm lâm Quảng Ninh đều chú trọng tổ chức tốt hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ rừng và PCCCR ở cộng đồng dân cư thôn bản cho đồng bào miền núi. Trong 10 năm gần đây, đã vận động được trên 16.000 hộ dân tham gia ký cam kết bảo vệ rừng, có 500/891 thôn bản đã xây dựng hương ước, quy ước thực hiện bảo vệ và phát triển rừng trong cộng đồng dân cư thôn; thành lập, huấn luyện được 1.587 tổ đội dân phòng chữa cháy rừng với trên 7.800 người dân và chủ rừng tham gia; thực hiện tốt chính sách xây dựng nông thôn mới; chính sách về tổ chức quản lý hệ thống rừng và bảo vệ rừng; hỗ trợ pháp lý cho người dân và chủ rừng trong việc thực hiện các quy định nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng.

Công tác PCCCR từ 2007 đến nay ngày càng đi vào nền nếp, từng bước được huấn luyện chính quy, trang bị tốt hơn, hiện đại hoá hơn. “Dự án nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng Kiểm lâm giai đoạn 2007-2010 và 2015- 2019” được triển khai thực hiện đạt kết quả tốt như: ứng dụng CNTT vào cảnh báo cháy rừng, phân vùng trọng điểm cháy rừng, chỉ huy chữa cháy rừng và thông tin điện tử của Chi cục (trang Web); trang bị các phương tiện, thiết bị, dụng cụ cho các đơn vị cơ sở đáp ứng cơ bản công tác PCCCR; tăng cường huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật, chỉ huy và tổ chức chữa cháy rừng, kỹ năng, phương án PCCCR cho các chủ rừng, tổ đội và các đơn vị liên quan; tổ chức diễn tập PCCCR theo các cấp; trang bị mới các xe ô tô công vụ, xây trụ sở và hệ thống các trạm kiểm lâm để đảm bảo ổn định nơi làm việc cho cán bộ chiến sỹ Kiểm lâm thực hiện nhiệm vụ BVR-PCCCR.

10 năm gần đây, lực lượng Kiểm lâm Quảng Ninh đã tổ chức và phối hợp truy quét hàng nghìn lượt ở các khu vực trọng điểm phá rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép; bắt và xử lý 4.200 vụ vi phạm lâm luật; tịch thu 7.000 m 3 gỗ các loại, 110.050 kg động vật rừng, nhiều lâm sản khác có giá trị cao. Tổng giá trị thu hồi và nộp ngân sách hơn 50 tỷ đồng. Các vụ vi phạm đã được xử lý kịp thời, đúng pháp luật, những vụ nghiêm trọng đã được các ngành chức năng trong khối nội chính xử lý hình sự hơn 40 vụ, trong đó có mức án cao nhất là 36 tháng tù giam. Do vậy, một số vùng trọng điểm phức tạp trước kia, nhiều năm nay đã lập lại trật tự, không còn xâm lấn tàn phá rừng gây dư luận bức xúc như trước, môi trường rừng được giữ gìn ổn định và phát triển tốt, nguồn nước được bảo vệ trong sạch trở lại, cung cấp cho sinh hoạt, sản xuất, du lịch của nhiều địa phương trong tỉnh.

Trong cuộc chiến quyết liệt chống lâm tặc để bảo vệ tài nguyên rừng của đất nước, Kiểm lâm Quảng Ninh đã có 3 đồng chí hy sinh, 2 đồng chí bị thương do lâm tặc tấn công; 40 đồng chí bị hành hung gây thương tích. Song, cán bộ công chức viên chức kiểm lâm vẫn kiên quyết, đoàn kết thống nhất, phối hợp tốt các lực lượng để thực hiện các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao cho.

Những hy sinh, cống hiến và nỗ lực không biết mệt mỏi của cán bộ chiến sỹ Kiểm lâm Quảng Ninh qua các thời kỳ đã được Nhà nước, Chính phủ, Bộ, Tỉnh và ngành ghi nhận, đánh giá cao và tặng nhiều phần thưởng cao quý cho tập thể và cá nhân như : Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2003), Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2013), Huân chương lao động hạng Nhất (năm 2018) cho Chi  cục Kiểm lâm; Thủ tướng tặng 7 Bằng khen cho tập thể và cá nhân; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng 4 Cờ thi đua; UBND tỉnh tặng 5 Cờ thi đua và danh hiệu tập thể lao động xuất sắc 7 năm liên tục từ 2011- 2017 cho Chi cục.

Một mùa xuân mới đang về, thực hiện lời dạy thiêng liêng của Bác Hồ kính yêu: “ Rừng là vàng, nếu mình biết bảo vệ, xây dựng thì rừng rất quý ”. Kiểm lâm Quảng Ninh – những người làm nhiệm vụ canh gác “ kho vàng xanh ” cho đất nước - nguyện thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ của những người quản lý, bảo vệ rừng và phát triển rừng.

Phạm Quỳnh