Xứng danh Tuổi trẻ “Đoàn Không quân Thăng long anh hùng”

Thứ ba, 11/07/2023 - 21:34

TNV - Những năm qua, hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Sư đoàn Không quân (KQ) 371 – “Đoàn Không quân Thăng long”, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) luôn tạo sức lan tỏa, thu hút cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) nhiệt tình tham gia. Qua đó, thể hiện ý chí, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ xung kích vào các nhiệm vụ, góp phần để Sư đoàn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đến với Sư đoàn KQ 371 vào một ngày nắng đẹp, ngay từ cổng vào chúng tôi đã không khỏi ngỡ ngàng trước cảnh quan vô cùng đẹp mắt. Hệ thống doanh trại, pa nô khẩu hiệu, bồn hoa, cây cảnh được cắt tỉa gọn gàng, sáng xanh, sạch đẹp: nơi ăn ở, sinh hoạt và các trục đường nội bộ, được quy hoạch một cách tổng thể, chính quy, thống nhất,. Nổi bật nhất là khu vực hội trường “nơi trung tâm” của đơn vị hiện lên như một quảng trường thu nhỏ… Cùng với đó, ĐVTN đang ra sức thi đua với nhiều hoạt động thiết thực của Chiến dịch “Hè tình nguyện”.

Đại diện các cơ quan đoàn thể xã Thọ Xương vui mừng đón nhận Công trình thanh niên do BCH Đoàn CS Trung đoàn 923 trao tặng.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, Sư đoàn KQ371, tiền thân là Bộ Tư lệnh KQ, thành lập ngày 24 - 3 - 1967, theo Quyết định số 014/QĐ-QP do Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký. Ngay sau khi được thành lập, vừa ổn định tổ chức chưa đầy 1 tháng, Sư đoàn đã trực tiếp chỉ huy các đơn vị xuất kích chiến đấu thắng lợi 12 trận, bắn rơi 14 máy bay địch. Chỉ tính riêng năm 1967, Sư đoàn đã tổ chức xuất kích 1.284 lần chuyến, đánh 94 trận, bắn rơi 97 máy bay gồm nhiều kiểu loại hiện đại, cản phá 19 đợt tấn công của địch.

Kiểm tra đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật hàng không.

Đặc biệt, trong chiến dịch phòng không bảo vệ Hà Nội tháng 12-1972, Sư đoàn đã xuất kích 24 lần chiếc, đánh 08 trận, bắn rơi 07 máy bay địch, trong đó có 02 chiếc B-52; góp phần làm nên chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”. Tổng kết cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước, các đơn vị của Sư đoàn đã bắn rơi 320 máy bay địch, gồm 19 kiểu loại trong đó có 02 máy bay B-52, phá hủy 24 chiếc, đánh chìm và bắn cháy 06 tàu chiến, tàu biệt kích, phá hủy 03 căn cứ địch, tiêu diệt và bắt sống hàng trăm giặc lái Mỹ. Với những chiến công đã đạt được, Sư đoàn và nhiều tập thể, cá nhân đã vinh dự được Nhà nước tuyên dương “Đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”.

Lực lượng kỹ thuật Trung đoàn 921 làm công tác chuẩn bị trước ngày bay

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Lê Văn Uy - Chủ Nhiệm Chính trị Sư đoàn cho biết: “Những truyền thống quý báu của Sư đoàn là thành quả của sự nỗ lực, phấn đấu vượt bậc của tập thể những con người đi từ không đến có, từ nhỏ đến lớn và bằng bao nhiêu máu đào của cán bộ, chiến sĩ, phi công trong những năm tháng chiến tranh. Chính vì vậy, các thế hệ hôm nay của đơn vị luôn tự hào về truyền thống mà các thế hệ cha, anh đi trước đã xây đắp lên; luôn coi đó là cội nguồn sức mạnh để tiếp thêm ý chí quyết tâm, nghị lực vươn lên và khát vọng cống hiến. Cũng từ Sư đoàn, nhiều đồng chí đã rèn luyện, phát triển thành những cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Quân chủng PK-KQ. Đó là những tấm gương, động lực để cán bộ, chiến sĩ nói chung, tuổi trẻ Sư đoàn nói riêng đang ngày đêm phấn đấu noi theo để rèn luyện trưởng thành”.

Lực lượng nhân viên Kỹ thuật Trung đoàn 923 tổ chức bảo dưỡng định kỳ máy bay Su-30MK2

Theo đó, những năm qua tuổi trẻ Sư đoàn luôn thể hiện rõ là lực lượng xung kích trong mọi nhiệm vụ. Mục sở thị tại các sân bay, dưới cái nắng chói chang của mùa Hè, mặc cho sức nóng từ mặt đường băng, đường lăn, sân đỗ bốc lên, cái nắng rát của nhiệt độ không khí. Nhưng các thành phần “ai vào việc nấy”, lực lượng kỹ thuật miệt mài làm tốt công tác bảo đảm kỹ thuật cho máy bay có hệ số kỹ thuật tốt nhất phục vụ huấn luyện; lực lượng hậu cần vận hành các xe tra nạp, xăng dầu, điện khí; lực lượng công binh bảo đảm cho đường băng, đường lăn, sân đỗ theo đúng quy định bảo đảm an toàn bay; các chiến sĩ vệ binh ngày đêm canh gác khu vực huấn luyện an toàn tuyệt đối; lực lượng thông tin-ra đa bám máy, bám đài bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt;… các phi công “lực lượng tinh anh” nhất của đơn vị tiếp thu, kiểm tra kỹ máy bay trước khi cất cánh thực hiện nhiệm vụ. Tiếp đó, với tinh thần “ham bay, say học”, từng chiếc máy bay chiến đấu cơ hiện đại, dưới sự điều khiển của các phi công từ từ lăn ra đường băng, tăng lực cất cánh lao vút vào không trung làm chủ bầu trời. Tại các Xưởng bảo dưỡng Kỹ thuật Hàng không, những chiếc máy bay với hàng nghìn chi tiết nhỏ đều được các cán bộ, nhân viên kỹ thuật tháo, lắp, kiểm tra đánh giá chất lượng bảo đảm đúng quy trình, Điều lệ công tác kỹ thuật trong Quá trình bảo dưỡng, làm định kỳ…. Tất cả cho thấy năng lực, trình độ khai thác, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) của cán bộ, chiến sĩ, phi công của đơn vị; đặc biệt có nhiều đồng chí có tuổi đời rất trẻ…

Phi công Trung đoàn 923 tiếp thu máy bay chuẩn bị thực hiện cất cánh thực hiện nhiệm vụ

Sau gần tiếng đồng hồ làm chủ chiếc chiến đấu cơ Su-30MK2 trên bầu trời, bộ đồ bay đã ướt đẫm bởi mồ hôi, nhưng không làm giảm đi sự nhiệt huyết trên khuân mặt chứa đựng nhiều bản lĩnh của một phi công quân sự, Đại úy Nguyễn Văn Hải - Biên đội trưởng Phi đội 2 , phi công trẻ của Trung đoàn KQ 927 chia sẻ: “Ngay khi về đơn vị, tôi thấy rất vinh dự và tự hào về truyền thống của Trung đoàn, Sư đoàn. Vì vậy, tôi đã tập trung học tập nắm chắc quy định sân bay, đặc điểm tình hình thời tiết, địa hình, địa vật, khu vực bay và đặc điểm nhiệm vụ của Trung đoàn… Để nhanh chóng bắt nhịp cùng với hoạt động của đơn vị nhất là nhiệm huấn luyện bay (HLB), bảo đảm an toàn bay (BĐATB) và trực ban sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ). Hiện nay, lực lượng phi công mỏng , cường độ huấn luyện cao; nhưng tôi và các đồng đội luôn quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững truyền thống của “Đoàn Không quân Thăng long anh hùng”.

Phi công trẻ Trung đoàn 921 chuẩn bị tiếp thu máy bay

Còn Đại úy Bùi Mạnh Cường - Biên đội trưởng, Phi đội 1 phi công trẻ Trung đoàn 923, cho biết: “Được làm chủ chiếc máy bay Su-30MK2, bay bảo vệ bầu trời, chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc là niềm vinh dự tự hào của mỗi phi công quân sự nói chung và bản thân tôi nói riêng. Vì vậy, bất luận trong hoàn cảnh nào chúng tôi cũng quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, tích cực rèn luyện học tập nâng cao trình độ kỹ thuật lái dẫn đường, ứng dụng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Phi công trẻ Trung đoàn 921, Sư đoàn 371 chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ

Bên cạnh nội dung tuyên truyền giáo dục truyền thống, bằng các mô hình, phong trào xung kích như: Mô hình: “Tổ máy bay thanh niên”, “Tổ đài thanh niên”, “Đầu xe thanh niên”, “Đường băng thanh niên”, Phong trào: “Ham bay, say học, phục vụ tốt”, “Người sẵn sàng, phương tiện sẵn sàng, tất cả cho những chuyến bay an toàn, thắng lợi”, “Vượt nắng, thắng mưa, say sưa huấn luyện”, tích cực tham gia giải thưởng “Sáng tạo trẻ” do Sư đoàn, Quân chủng phát động, giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” do Ban Thanh niên Quân đội phát động với nhiều giải cao… Góp phần nâng cao chất lượng SSCĐ, HLB, BĐATB. Điển hình như Đại úy Đồng Văn Đức - Trợ lý, Ban Kỹ thuật, Trung đoàn 923 có 5 năm liền góp mặt nhận thưởng trong giải thưởng “Sáng tạo trẻ” và “Tuổi trẻ sáng tạo” của Quân chủng PK-KQ và Bộ Quốc phòng.

Phi công trẻ Trung đoàn 923 ra tiếp thu máy bay chuẩn bị cho thực hiện nhiệm vụ

Các tổ chức đoàn tăng cường giáo dục cho cán bộ, ĐVTN về nét đẹp truyền thống văn hóa, tinh thần tương thân, tương ái, đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc; hoạt động dân vận kết nghĩa trên địa bàn đóng quân. Nổi bật là các phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Quân đội chung tay xây dựng nông thôn mới”... Theo đó, nổi bật nhất tuổi trẻ Sư đoàn đã có 10 công trình “Khu vui chơi thiếu nhi” lắp đặt tặng các cháu thiếu nhi tại huyện Thọ Xương và Thị trấn Sao Vàng, tỉnh Thanh Hóa, góp phần củng cố, giữ vững mối quan hệ đoàn kết quân - dân trên địa bàn đóng quân. Trực tiếp triển khai thực hiện các công trình, Trung tá Trần Trịnh Tố Nguyên - Bí Thư đoàn cơ sở Trung đoàn 923 chia sẻ: “Hoạt động này có sức lan tỏa rất tốt với cán bộ, ĐVTN và nhân dân địa phương. Qua đó, chúng tôi còn hướng ĐVTN đến những giá trị tích cực, lối sống lành mạnh và trách nhiệm cộng đồng, làm cơ sở động lực để vươn lên trong rèn luyện và công tác”.

Phi công trẻ Trung đoàn 923 trao đổi kinh nghiệm sau ban bay

Đại tá Lê Chung Nam - Sư đoàn trưởng chia sẻ: Sư đoàn KQ 371 là Sư đoàn Không quân chiến đấu đầu tiên của Quân chủng, là đơn vị đầu tiên nên được Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp quan tâm, chăm lo xây dựng từ những ngày đầu, đó là niềm vinh dự tự hào của lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Vì vậy, tập thể Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn luôn giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ luôn phải cố gắng, nỗ lực vươn lên để xứng đáng với niềm tin yêu đó. Trong đó, luôn coi trọng nhiệm vụ SSCĐ, HLB, BĐATB là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt; không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện cho bộ đội vươn lên làm chủ VKTBKT…. Tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất, tin tưởng giao những nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó, quan trọng để tuổi trẻ đơn vị rèn luyện, thử thách và trưởng thành, góp phần xây dựng Sư đoàn “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, xứng đáng là “cái nôi của không quân nhân dân Việt Nam”- Đoàn Không quân Thăng long anh hùng, “người chiến sĩ PK- KQ ưu tú”.

Hồng Giang