Mở đầu chương trình là các tiết mục văn nghệ tự biên, tự diễn tràn đầy tình cảm của chính các hội viên trong Chi hội dành tặng Bác Hồ kính yêu. Hội viên Kiều Oanh đã mở màn bằng giọng hát trong trẻo, tha thiết qua ca khúc "Những bông hoa trong vườn Bác". Tiếp nối chương trình, hội viên Xuân Hùng thể hiện ca khúc "Người về thăm quê" đầy xúc động, mang đến cho hội trường những phút giây lắng đọng và bồi hồi. Các tiết mục không chỉ thể hiện tài năng, sự yêu đời mà còn là lời tri ân sâu sắc của những người khiếm thị gửi tới vị Lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Nghị lực sống và tinh thần vươn lên của các hội viên chính là những bông hoa ngát hương nhất dâng lên Bác."

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Tiến Thành - Chi hội trưởng Chi hội Người mù liên phường Thanh Xuân đã cùng toàn thể đại biểu và hội viên ôn lại lịch sử ra đời cũng như ý nghĩa sâu sắc của lời dạy "Tàn nhưng không phế" mà Bác Hồ đã dành cho thương bệnh binh và người khuyết tật.
Ông nhấn mạnh, trong suốt 70 năm qua, lời dạy của Bác đã trở thành kim chỉ nam , là nguồn động lực tinh thần to lớn giúp cộng đồng người khiếm thị vượt qua rào cản số phận, vươn lên hòa nhập cộng đồng và đóng góp tích cực cho xã hội. Hội nghị lần này không chỉ là dịp để tri ân, nhìn lại chặng đường đã qua mà còn là dấu mốc quan trọng để toàn thể hội viên củng cố quyết tâm, tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới.
Nhằm ghi nhận những nỗ lực không ngừng nghỉ của các cá nhân tiêu biểu, tại hội nghị, Chi hội đã tổ chức biểu dương và trao 10 phần quà ý nghĩa cho các hội viên có thành tích xuất sắc trong công tác và các hoạt động phong trào của hội.

Những phần quà tuy khiêm tốn về vật chất nhưng chứa đựng sự quan tâm, động viên kịp thời, giúp các hội viên có thêm niềm tin và động lực để tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.
Một nội dung trọng tâm của hội nghị là chương trình tuyên truyền, học tập Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới.
Tại đây, báo cáo viên Đào Tiến Dũng (nguyên Phó trưởng phòng Lý luận chính trị - Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội) đã truyền đạt tới toàn thể hội viên những nét cơ bản, cốt lõi nhất của Nghị quyết. Bằng phương pháp truyền đạt mạch lạc, gần gũi, báo cáo viên đã giúp các hội viên nắm bắt rõ tầm nhìn, mục tiêu và nhiệm vụ chiến lược trong việc xây dựng Hà Nội trở thành Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại", đồng thời làm rõ vai trò, trách nhiệm của mỗi công dân — bao gồm cả người khiếm thị — trong việc chung tay đóng góp vào sự phát triển chung của Thủ đô.

Hội nghị đã nhận được những chia sẻ đầy tâm huyết từ đại diện các thế hệ hội viên trong Chi hội. Ông Nguyễn Xuân Hưởng (Hội viên 76 tuổi bày tỏ:"Tham dự hội nghị hôm nay, tôi vô cùng xúc động. Lời dạy của Bác năm xưa vẫn nguyên giá trị, là điểm tựa cho chúng tôi suốt đời. Việc được học tập Nghị quyết của Bộ Chính trị cũng giúp những người khiếm thị cảm thấy mình vẫn luôn gắn bó và theo kịp sự phát triển của Thủ đô.".
Anh Vũ Đình Nam, 20 tuổi - Hội viên trẻ chia sẻ: "Là một hội viên trẻ, em cảm thấy rất tự hào và biết ơn những thế hệ đi trước. Chương trình hôm nay cho em thêm quyết tâm phải sống có hoài bão, nỗ lực học tập và làm chủ công nghệ để chứng minh tinh thần 'tàn nhưng không phế', đóng góp sức trẻ cho sự phát triển của thành phố.".

Hội nghị kỷ niệm 70 năm thực hiện lời dạy của Bác Hồ và tuyên truyền Nghị quyết 02 của Chi hội Người mù liên phường Thanh Xuân đã khép lại thành công tốt đẹp. Sự kiện không chỉ tiếp thêm lửa nghị lực cho các hội viên khiếm thị mà còn khẳng định tinh thần đoàn kết, quyết tâm cùng Nhân dân Thủ đô bước vào kỷ nguyên phát triển mới.
Thành Nguyễn