Ý nghĩa sau tên gọi đầy đủ của Công chúa Charlotte, như lời tri ân ngọt ngào đến những người thân quan trọng nhất

Thứ ba, 13/08/2024 - 12:55

Tên đầy đủ của Công chúa Charlotte không chỉ đơn thuần là một cái tên. Đằng sau đó là những tri ân sâu sắc đối với những thành viên yêu quý trong gia đình hoàng gia.

Công chúa Charlotte, con gái duy nhất của Thân vương và Vương phi xứ Wales, đã thu hút sự chú ý của người hâm mộ hoàng gia một lần nữa sau những lần xuất hiện gần đây tại các sự kiện hoàng gia. Cô bé 9 tuổi mang tên đầy đủ "Charlotte Elizabeth Diana". Tên giữa của cô là một sự tri ân đối với bà nội đã khuất, Vương phi Diana, cũng như cụ nội, Nữ vương Elizabeth II.

Tên Elizabeth cũng gợi nhớ đến mẹ cô, Vương Kate, người cũng mang tên giữa giống như vậy. Tên gọi chính của Charlotte, được cho là một cách tri ân đến ông nội, Vua Charles, vì đây là hình thức nữ của tên nhà vua.

Ngoài Công chúa Charlotte, Thân vương William và Vương phi Kate không phải là những người duy nhất chọn cách tưởng nhớ Nữ vvương Elizabeth và Vương phi Diana thông qua tên của con cái. Năm 2021, Công tước và Nữ công tước xứ Sussex đã đặt tên cho con gái của họ là "Lilibet Diana", trong đó Lilibet là một biệt danh trìu mến được sử dụng trong nội bộ hoàng gia dành cho Nữ vương đã qua đời.

Ý nghĩa sau tên gọi đầy đủ của Công chúa Charlotte, như lời tri ân ngọt ngào đến những người thân quan trọng nhất- Ảnh 1.

Khi Công chúa Charlotte chào đời vào năm 2015, cô đã là chắt của Nữ vương Elizabeth II, người đang tại vị vào thời điểm đó. Theo quy định được ban hành bởi Vua George V vào năm 1917, danh hiệu Điện hạ - HRH (His/Her Royal Highness) và các tước hiệu đi kèm chỉ dành cho con cái của quốc vương và cháu trai theo dòng nam, cũng như con trai đầu lòng của con trai cả Công tước xứ Wales.

Theo quy định này, chỉ có Hoàng tử George, anh trai lớn hơn của Charlotte, mới được phép mang danh hiệu Điện hạ cho đến khi Vua Charles lên ngôi. Tuy nhiên, trước khi Hoàng tử George chào đời, Nữ vương đã thay đổi quy định suốt một thế kỷ, đảm bảo rằng tất cả các con của Thân vương William đều được bình đẳng về danh hiệu, thể hiện giá trị hiện đại về sự bình đẳng giữa các anh chị em.

Thông báo đã được công bố qua London Gazette, trong đó nêu rõ: "Nữ vương đã vui lòng ban hành Thư Bằng chứng dưới Đại ấn của Vương quốc vào ngày 31 tháng 12 năm 2012, tuyên bố rằng tất cả các con của con trai lớn nhất của Công tước xứ Wales sẽ có và được hưởng danh hiệu, phong cách và thuộc tính của Vương thất với danh hiệu Công chúa (Vương tôn nữ) hoặc Hoàng tử (Vương tôn) gắn liền với tên gọi của họ hoặc với các danh hiệu danh dự khác".

Ý nghĩa sau tên gọi đầy đủ của Công chúa Charlotte, như lời tri ân ngọt ngào đến những người thân quan trọng nhất- Ảnh 2.

Do đó, khi chào đời, Charlotte đã tự động được phong danh hiệu Vương thất và tước hiệu Công chúa (Vương tôn nữ). Tuy nhiên, cô không có bất kỳ tước hiệu danh dự nào riêng cho mình. Thay vào đó, cô sử dụng hậu tố của tước hiệu cao nhất của cha mình vào các mục đích chính thức. Khi chào đời, cô bé được phong tước là Công chúa Điện hạ (HRH) Charlotte của Cambridge, vì tước hiệu cao nhất của cha cô vào thời điểm đó là Công tước xứ Cambridge.

Khi Vua Charles bổ nhiệm William làm Công tước xứ Wales sau khi lên ngôi, tước hiệu của Charlotte lại một lần nữa thay đổi thành Công chúa Charlotte xứ Wales. Tất cả ba đứa trẻ của William sẽ đơn giản được gọi là Vương nữ Charlotte, Vương tử George và Vương tử Louis một khi William lên ngôi.

Ý nghĩa sau tên gọi đầy đủ của Công chúa Charlotte, như lời tri ân ngọt ngào đến những người thân quan trọng nhất- Ảnh 3.

Công chúa Charlotte vừa kỷ niệm sinh nhật lần thứ chín vào ngày 2 tháng 5 vừa qua.

Ái Vi