Yên Bái thành lập 9 chốt kiểm dịch và các tổ tự quản phòng, chống dịch COVID-19 tại tất cả các thôn, bản, tổ dân phố

Chủ nhật, 29/03/2020 - 16:39

TNV - Trước diễn biến phức tạp, khó lường, có nguy cơ lan rộng của dịch COVID-19, trong ngày 28-3-2020, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Yên Bái đã có văn bản chỉ đạo hỏa tốc về việc thành lập các tổ công tác tự quản phòng, chống dịch COVID-19 tại tất cả các thôn, bản, tổ dân phố trên toàn tỉnh.

Theo đó, thành viên là trưởng, phó thôn, bản, tổ dân phố; công an viên và dân phòng; thôn đội trưởng và dân quân; đoàn viên thanh niên; hội viên cựu chiến binh, phụ nữ; nhân viên y tế. Yêu cầu người tham gia tổ công tác phải đảm bảo sức khỏe tốt và dưới 60 tuổi.

Tổ công tác tự quản bản Chiềng, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên tổ chức giám sát các trường hợp tự cách ly
và theo dõi sức khỏe tại nhà . Ảnh: Đ. Toàn.

Tổ công tác tự quản có trách nhiệm: Tuyên truyền vận động các hộ gia đình, cơ sở kinh doanh chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19; tổ chức giám sát các trường hợp tự cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà; kiểm soát chặt chẽ sự biến động về nhân khẩu trên địa bàn; cập nhật thông tin vào tờ khai y tế tất cả các nhân khẩu, người đang lưu trú, tạm trú tại địa bàn; phát hiện, thông báo kịp thời cho chính quyền, cơ quan y tế những trường hợp phải cách ly, giám sát y tế; những trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ nhiễm bệnh, nhất là những trường hợp từ nước ngoài, địa phương khác về, đến địa bàn, người đã đi/đến, từ bệnh viện Bạch Mai về Yên Bái từ ngày 10/3/2020.

Cũng trong ngày 28/3/2020, tỉnh Yên Bái đã thành lập và đưa vào hoạt động 09 chốt phòng, chống dịch COVID-19 tại các cửa ngõ ra vào tỉnh bằng đường bộ trên các tuyến cao tốc, quốc lộ, đường tỉnh đi qua địa bàn tỉnh Yên Bái; với nhiệm vụ đo thân nhiệt, phun tẩy trùng và phát hiện, vận chuyển cấp cứu khi có ca bệnh nghi ngờ.

Địa điểm các chốt đặt tại: Nút giao IC12, đường cao tốc; Quốc lộ 32 tại xã Minh Quân, huyện Trấn Yên; Km 14, quốc lộ 70 và Thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình; Xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên; Nút giao IC 14, đường cao tốc và xã Châu Quế Thượng huyện Văn Yên; Khu vực Cầu Gô, đường Thu Cúc sang Văn Chấn; Xã Khao Mang, huyện Mù Cang Chải.

Chốt phòng, chống dịch tại Km 14, quốc lộ 70 và Thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình tiến hành đo thân nhiệt
và phun tẩy trùng. Ảnh: Đinh Phong.

Tính đến 18h00 ngày 28-3-2020, trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện ca nhiễm bệnh nào. Tổng số ca nghi ngờ nhiễm bệnh trên địa bàn tỉnh là 24 người (tăng thêm 01 người so với ngày hôm qua), đều có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19; trong đó 20 trường hợp đã khỏi bệnh và xuất viện, 03 trường hợp đang điều trị cách ly tại Trung tâm y tế Trấn Yên. Riêng ca bệnh nghi ngờ thứ 24 là nữ 20 tuổi, du học sinh ở Anh về Yên Bái ngày 18/3 đang được cách ly tập trung tại trường Quân sự Ấp Bắc, đêm 27/3 xuất hiện ho, sốt nhẹ, ngay lập tức lực lượng chức năng đã chuyển sang cách ly điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính với COVID-19, hiện tại sức khỏe của bệnh nhân ổn định, không sốt.

Công tác phòng, chống dịch tại chốt k hu vực x ã Khao Mang, huyện Mù Cang Chải được thắt chặt. Ảnh: Nguyễn Quang.

Hiện, toàn tỉnh có 16 trường hợp đang cách ly tập trung sức khỏe ổn định, chưa có dấu hiệu của bệnh ( so với ngày 27-3 giảm 04 người, gồm 03 trường hợp đã hết hạn cách ly và 01 trường hợp chuyển sang điều trị cách ly tại Bệnh viện đa khoa tỉnh) ; 233 người thực hiện cách ly tại nhà (so với ngày 27-3 giảm 01 người do đã hết hạn cách ly, tăng thêm 23 người đi từ Bệnh viện Bạch Mai về nhà chưa qua 14 ngày, 02 người từ Bệnh viện Bạch Mai về điều trị tiếp tại bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái, hôm nay đã xuất viện về nhà); 129 người tiếp xúc liên quan đang theo dõi sức khỏe tại nhà (giảm 17 người so với ngày hôm qua do đã hết hạn theo dõi).


Được biết, tổng số mẫu giám sát dịch tễ toàn tỉnh là 104 trường hợp; trong đó mẫu xét nghiệm âm tính là 80 trường hợp, còn 24 trường hợp đang làm xét nghiệm. Hiện nay, có 36 công dân Yên Bái đi từ nước ngoài trở về đang cách ly tập trung tại các tỉnh, thành phố khác (tăng 3 người so với ngày hôm qua). Ngoài ra còn có 158 công dân Yên Bái đang học tập, lao động tại nước ngoài dự kiến sẽ về nước trong thời gian tới.

Các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại chốt Quốc lộ 32 tại xã Minh Quân, huyện Trấn Yên . Ảnh: Lê Tuấn.

Trước nguy cơ lây nhiễm cao của dịch bệnh, trong đó có các trường hợp có liên hệ dịch tễ với Bệnh viện Bạch Mai, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái khuyến cáo các tổ chức, cá nhân nghiêm túc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID-19, cụ thể là:

(1) Mọi công dân Yên Bái đến khám chữa bệnh, thăm người thân, công tác, học tập. tại Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 10/3/2020 trở lại đây phải thực hiện nghiêm ngặt việc khai báo với chính quyền cơ sở, tự cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú theo hướng dẫn của cơ quan chức năng; thông báo ngay cho cơ quan y tế gần nhất khi có biểu hiện nghi mắc bệnh (ho, sốt, khó thở...). Thông báo ngay cho chính quyền và công an sở tại nếu phát hiện những trường hợp đi/đến, từ Bệnh viện Bạch Mai trở về Yên Bái kể từ 10/3/2020 đến nay mà không thực hiện khai báo y tế, cách ly và theo dõi sức khỏe tại nhà

Người nhập cảnh từ nước ngoài về từ ngày 08/3/2020 thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, cách ly, theo dõi sức khỏe, theo quy định. Thông báo ngay cho chính quyền và công an sở tại về những người nhập cảnh vào Việt Nam, hiện đang lưu trú trên địa bàn từ 08/3/2020 mà không thực hiện cách ly.

(2) Người dân không ra đường nếu không có việc thực sự cần thiết. Những người trên 60 tuổi cần ở nhà toàn bộ thời gian. Tăng cường các giao dịch trực tuyến, điện thoại, dịch vụ bưu chính công ích trong công việc, giải quyết thủ tục hành chính, giảm giao tiếp, hạn chế tiếp xúc trực tiếp. Không tổ chức hoặc tham gia các hoạt động có trên 20 người. Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, không tổ chức hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng có trên 20 người. Không tụ tập nhiều hơn 10 người ở bên ngoài các công sở và trường học, bệnh viện. Nghiêm túc chấp hành các quy định, yêu cầu của lực lượng chức năng khi đi qua các Chốt kiểm dịch y tế phòng, chống dịch COVID-19 trên bàn tỉnh.

(3) Đóng cửa tất cả các dịch vụ không cần thiết như: massage, các cơ sở du lịch, tham quan, các tụ điểm vui chơi, giải trí, rạp chiếu phim, quán bia hơi, nhà hàng ăn uống, kể cả các quầy hàng tương tự tại các chợ dân sinh, chợ đầu mối... Chỉ cho phép duy trì các cơ sở kinh doanh, gian hàng buôn bán, trao đổi bán các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân như: lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc chữa bệnh, trang thiết bị phòng, chống dịch bệnh và các mặt hàng thiết yếu khác. Tuyệt đối đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn phòng, chống dịch bệnh và thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, không tổ chức tiếp đón hơn 20 khách hàng cùng thời điểm.

(4) Người dân thường xuyên vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng hoặc nước sát trùng, vệ sinh nơi ở, nơi làm việc theo khuyến cáo của Bộ Y tế; tích cực rèn luyện sức khỏe, tăng cường thể chất; đeo khẩu trang đúng cách khi đi ra khỏi nhà, giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng, khi đi mua sắm vật dụng thiết yếu..

(5) Không chạy theo tâm lý đám đông, tích trữ nhu yếu phẩm khi chưa thực sự cần thiết hoặc mua, tích trữ thuốc chữa bệnh không theo đơn thuốc của bác sĩ. Thường xuyên theo dõi thông tin chính thống về tình hình dịch bệnh; không chia sẻ, bình luận những thông tin chưa được kiểm chứng trên Internet, mạng xã hội; không bày tỏ thái độ kỳ thị đối với các trường hợp nghi lây nhiễm hoặc bị lây nhiễm COVID-19. Phản ánh ngay với cơ quan chức năng khi phát hiện các tổ chức, cơ sở, cá nhân không tuân thủ, không chấp hành các quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh.

Phạm Quỳnh