Yên Bái tiếp nhận kinh phí, hiện vật ủng hộ, khẩn trương khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra

Thứ sáu, 13/09/2024 - 20:00

Trước những thiệt hại nghiệm trọng về người và tài sản, đặc biệt là nguy cơ do mưa lớn liên tục kéo dài cộng với lũ lớn từ thượng nguồn liên tục đổ về, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của hàng trăm nghìn hộ dân ở 5 huyện, thành phố trong tỉnh và có thể xảy ra tình huống xấu nhất đối với Nhà máy Thủy điện Thác Bà.

Vào ngày 10/9/2024, MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái đã ra Lời kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ nhân dân vùng lũ lụt, bị sạt lở đất,.. do ảnh hưởng của siêu bão số 3 và hoàn lưu sau bão gây ra trên địa bàn tỉnh, nhằm khắc phục hậu quả và vơi đi khó khăn cho Nhân dân vùng mưa lũ. 

Yên Bái tiếp nhận kinh phí, hiện vật ủng hộ, khẩn trương khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra- Ảnh 1.

Phòng khám thẩm mỹ và chăm sóc sức khỏe chủ động Hoàng Tuấn (Hà Nội)ủng hộ người dân vùng mưa lũ tỉnh Yên Bái: 300 triệu tiền mặt và 200 triệu tiền hàng. (Ảnh: Báo Yên Bái).

Tiếp nhận gần 23 tỷ đồng và hàng chục nghìn nhu yếu phẩm thiết yếu 

Theo đó, tính đến 11h00' ngày 13/9/2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái đã tiếp nhận số tiền gần 23 tỷ đồng cùng hàng chục nghìn nhu yếu phẩm thiết yếu do các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài tỉnh tham gia ủng hộ. Hiện, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái đã khẩn trương chuyển 64 xe hàng cứu trợ đến các địa phương bị thiệt hại nặng, kịp thời khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của siêu bão số 3 và hoàn lưu sau bão gây ra trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, ở cấp tỉnh: Đã có 133 tập thể, cá nhân ủng hộ và đăng ký ủng hộ với số tiền gần 23 tỷ đồng; 81 đoàn ủng hộ hiện vật, gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu như: 2.070 xuất ăn, 5.772 thùng nước uống, 4.372 thùng sữa, 8.213 mỳ ăn liền, 112 thùng cháo hộp, hơn 10 tấn gạo, 2.460 áo phao, 1.802 áo mưa, 1.459 đèn pin, 7 xuồng cứu trợ, 528 bạt phủ, 120 dụng cụ vệ sinh nhà bếp,..

Hiện, 64 xe hàng ủng hộ đã khẩn trương chuyển đi để ứng cứu nhân dân các vùng thiệt hại, bao gồm: Thành phố Yên Bái 13 xe; Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 3 xuồng cứu trợ; huyện Văn Yên 1 4 xe và 4 xuồng cứu trợ; huyện Yên Bình 18 xe; huyện Lục Yên 13 xe; huyện Trấn Yên 6 xe.

Ở cấp huyện: Tiếp nhận số tiền 242 triệu đồng kinh phí ủng hộ và đăng ký ủng hộ. Tiếp nhận hơn 300 đoàn (gần 100 xe hàng) bao gồm các nhu yếu phẩm: 30.500 xuất ăn tổng hợp; 38.780 thùng nước lọc; 9.662 thùng sữa; 20.158 thùng mỳ tôm; 15.834 thùng lương khô; 500 thùng xúc xích; 34.076 bánh các loại; 112 thùng; 4.066 cái áo phao; 20 chiếc thuyền (thuyền máy, thuyền bơm hơi, thuyền tôn) và nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu khác. 

Yên Bái tiếp nhận kinh phí, hiện vật ủng hộ, khẩn trương khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra- Ảnh 2.

Đài tiếng nói Việt Nam và 1 số doanh nghiệp ủng hộ nhân dânvùng thiên tai Yên Bái các vật dụng thiết yếu trị giá 200 triệu đồng. (Ảnh:VOV).

Thông tin từ Ban chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh Yên Bái cho hiết, đến 11h00' ngày 13/9, toàn tỉnh đã huy động trên 31.289 người cùng hàng trăm phương tiện, máy móc thiết bị của các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn, tập trung ứng cứu hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra cũng như tập trung hót đất, đá sạt lở khơi thông các tuyến đường, công trình công cộng, vệ sinh môi trường.

Đồng thời, huy động các lực lượng công an, quân sự phối hợp với chính quyền các xã, phường bị sạt lở, thiệt hại về người khẩn trương tìm kiếm nạn nhân bị mất tích, đưa nạn nhân bị thương đi cấp cứu, hỗ trợ di dời tạm thời người và tài sản ra khỏi khu vực sạt lở đến nơi an toàn.

Kết quả đến nay, 167 gia đình bị sập đổ nhà hoàn toàn đều được di dời và bố trí chỗ ở tạm thời về nhà người thân an toàn; 13.954 hộ phải di dời người và tài sản đã bố trí chỗ ở tạm thời cho các hộ gia đình tại các nhà văn hóa, trụ sở Ủy ban nhân xã và xen ghép vào các hộ gia đình không bị ảnh hưởng. Hiện có 8.315 hộ quay về nhà sau khi nước rút và giảm nguy cơ sạt lở.

Tất cả các hộ phải di dời đều được bố trí lực lượng y, bác sỹ và chuẩn bị thuốc men để khám, chữa bệnh cho nhân dân tại chỗ; được bố trí nơi ăn, ở tạm thời và cung cấp những vật dụng thiết yếu cho các hộ dân bị thiệt hại ổn định cuộc sống. Các gia đình có người chết được hỗ trợ 25.000.000 đồng/người, người bị thương 5.000.000 đồng/người; hỗ trợ gia đình có nhà bị sập đổ hoàn toàn 40.000.000 đồng/hộ, nhà bị hư hỏng nặng 20.000.000 đồng/hộ. 

Yên Bái tiếp nhận kinh phí, hiện vật ủng hộ, khẩn trương khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra- Ảnh 3.

Yên Bái tiếp nhận kinh phí, hiện vật ủng hộ, khẩn trương khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra- Ảnh 4.

ĐVTN tỉnh Yên Bái vận chuyển nhu yếu phẩm cứu trợ nhân dân bị thiên tai và dọn dẹp bùn đất trên các tuyến đường giao thông. (Ảnh: Báo Yên Bái).

Quyết tâm đưa cuộc sống trở lại bình thường cho người dân trong thời gian nhanh nhất

Đặc biệt, trong toàn tỉnh công tác khắc phục về giao thông, đảm bảo thông tin liên lạc, đảm bảo y tế và dọn vệ sinh môi trường đang diễn ra rất khẩn trương và tích cực. Hiện, tuyến đường Quốc lộ 37 và các tuyến đường tỉnh lộ đã đảm bảo giao thông bước 1 của một số tuyến đường trọng yếu; tuyến đường Quốc lộ 32, 2D, 32C lưu thông bình thường; cơ bản những nơi có điện lưới đều đã có sóng di động, nhiều nơi chưa có điện nhưng doanh nghiệp đã triển khai các giải pháp như: máy hát điện, pin dự phòng để duy trì hoạt động của các trạm phát sóng di động.

Các lực lượng tại chỗ và nhân dân các xã, phường, đang tăng cường tổ chức hót dọn hàng triệu m3 bùn đất và hỗ trợ nhân dân di chuyển đồ đạc, tài sản, dựng lại nhà cửa để ổn định cuộc sống, sản xuất. 07/21 trạm y tế bị ngập lụt đã khắc phục và tổ chức khám chữa bệnh. Ngoài ra, ngành Y tế chủ động cấp hóa chất xử lý nước, khử trùng cho các đơn vị, hộ gia đình và tiến hành phun thanh khiết môi trường, xử lý giếng nước bị ngập.

Đến thời điểm này, 842 hộ gia đình, 4 đơn vị công cộng, 11 cơ sở y tế, 4 công trình cấp nước tập trung đã được xử lý nguồn nước sinh hoạt; 13 cơ sở y tế, 6 khu vực công cộng, 1.757 hộ gia đình và toàn bộ dọc đường Kim Đồng, đường Khe Sến (TP Yên Bái) đã được phun khử khuẩn thanh khiết môi trường. 

Yên Bái tiếp nhận kinh phí, hiện vật ủng hộ, khẩn trương khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra- Ảnh 5.

Nhân dân xã Làng Nhì (Trạm Tấu) san gạt đất đá sạt lở làm cảntrở giao thông. (Ảnh: GV Quảng).

Được biết, trong thời gian tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục tập trung vào việc cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm người mất tích, di dời người dân ra khỏi khu vực an toàn và chưa cho phép các hộ dân đã di dời ra khỏi vùng nguy hiểm trở về nhà khi chưa đảm bảo an toàn. Hỗ trợ khẩn cấp an sinh xã hội, hỗ trợ nhà ở, quan tâm chăm lo hậu sự cho những người bị thiệt hại do thiên tai, chăm sóc y tế cho người bị thương; thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ cho các đối tượng người yếu thế, người bị ảnh hưởng do thiên tai,..; điều phối khoa học, hợp lý các nguồn lực hỗ trợ cho người dân.

Mặt khác, tổ chức khắc phục các công trình giao thông, thủy lợi, các công trình điện, nước sạch, xăng dầu, thông tin liên lạc phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân; triển khai ngay chính sách hỗ trợ nhà ở, đất tái định cư cho người dân; kiểm tra hiện trạng các ngôi nhà bị sụt sạt để đảm bảo an toàn cho người dân trước khi quay trở lại nhà.

Chú trọng triển khai thực hiện các biện pháp khắc phục sản xuất đối với các diện tích đất sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng; hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản cho phù hợp; tập trung đảm bảo an ninh, an toàn, an dân, hỗ trợ an sinh xã hội, với quyết tâm sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường cho người dân trong thời gian nhanh nhất. 

Yên Bái tiếp nhận kinh phí, hiện vật ủng hộ, khẩn trương khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra- Ảnh 6.

Công an, quân sự và các lực lượng huyện Trạm Tấu khẩn trươngkhắc phục hậu quả mưa lũ. (Ảnh: Văn Đông).

Yên Bái tiếp nhận kinh phí, hiện vật ủng hộ, khẩn trương khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra- Ảnh 7.

Cán bộ, Nhân dân xã Bản Mù (Trạm Tấu) dọn dẹp bùn đất giúpcác hộ bị ngập lụt. (Ảnh: Văn Đông).

Theo thống kê của Ban chỉ huy PCTT – TKCN tỉnh Yên Bái, tính đến 11h00' ngày 13/9/2024, tỉnh Yên Bái có 50 người chết, 30 người bị thương; 167 ngôi nhà bị đổ sập hoàn toàn, 105 nhà di dời khẩn cấp, 21.451 nhà bị ngập, hơn 1.600 nhà bị hư hỏng, tốc mái, sạt lở,..; 5.393 ha cây trồng hư hại, hơn 123.000 gia cầm, gia súc bị chết, 355 ha nuôi thủy sản bị tràn vỡ,..; các tuyến đường Quốc lộ và tỉnh lộ đều bị sạt lở nghiêm trọng tại hàng trăm điểm với hàng trăm nghìn khối đất đá, gây ách tắc giao thông; 22 trường học, 179 công trình thủy lợi, cùng nhiều lưới điện, thủy điện bị ngập úng, sập đổ,.. Ước tổng thiệt hại trên 1.240 tỷ đồng.

Yên Bái tiếp nhận kinh phí, hiện vật ủng hộ, khẩn trương khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra- Ảnh 8.

Di dời người và tài sản giúp các hộ dân vùng lũ TP Yên Bái. (Ảnh:Người dân cung cấp).

Mọi sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân xin được chuyển về:

Thông tin tiếp nhận chuyển khoản:

- Tiếp nhận bằng tiền mặt: Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái (Địa chỉ: Tổ dân phố số 2, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái; Thông tin liên hệ: bà Bùi Thanh Huyền Kế toán, điện thoại: 0984795892).

Tên tài khoản: Ban Vận động cứu trợ tỉnh Yên Bái; Số tài khoản: 3761.0.3033551.91999, tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Yên Bái;

Tên tài khoản: Ban vận động Cứu trợ tỉnh Yên Bái; Số tài khoản: 1050357395, mở tại Vietcombank.

- Tiếp nhận bằng hiện vật, hàng hóa: Nhà thi đấu thể dục thể thao, Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, Tổ 8, Phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái.

Thời gian tiếp nhận: Từ ngày 10/9/2024 đến hết ngày 10/12/2024.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái mong nhận được sự ủng hộ của các quý cơ quan, đơn vị, tập thể và cá nhân trong và ngoài tỉnh. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có gì vướng mắc đề nghị liên hệ Bà Hoàng Thị Kim Tuyến: Ủy viên thường trực, Trưởng ban Phong trào, số điện thoại: 0982631974.

Phạm Quỳnh

Ảnh do người dân cung cấp