Yên Bái yêu cầu những người từ Hà Nội về Yên Bái khai báo y tế và chấp hành việc lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2

Thứ tư, 12/05/2021 - 17:20

TNV - Ngay sau khi Thành phố Hà Nội có văn bản tạm dừng tạm dừng hoạt động các nhà hàng bia, quán bia, bia hơi, giải tỏa chợ cóc, chợ tạm vào ngày 11/5/2021. Ngày 12/5/2021, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Yên Bái đã có công điện khẩn yêu cầu các đơn vị, địa phương trong tỉnh khẩn trương thực hiện một số nội dung để kiểm soát người từ Hà Nội về Yên Bái, cũng như tiếp tục kiểm soát người từ các tỉnh, thành phố khác về địa phương chưa qua 21 ngày theo Công văn khẩn số 596/BCĐ-NVY ngày 9/5/2021 của Ban chỉ đạo tỉnh.

Theo đó, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Yên Bái chỉ đạo các sở, ban, ngành thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh C0VID-19 tỉnh; Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện, thị xã, thành phố yêu cầu tất cả những người sống và làm việc tại Hà Nội về Yên Bái kể từ ngày 11/5/2021 đến Trạm Y tế tuyến xã nơi lưu trú để khai báo y tế trước khi về nhà và chấp hành việc lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2.

Lãnh đạo huyện Văn Chấn xuống thôn Văn Tứ, xã Đồng Khê trong đêm kiểm tra công tác truy vết. T. Hương.

Chú ý lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc những đối tượng nguy cơ gồm những người về Yên Bái từ những địa điểm xã/phường sau: Việt Hùng, Nam Hồng (huyện Đông Anh), xã Phúc Diễm (Bắc Từ Liêm), Mai Động, Thịnh Liệt (Hoàng Mai), Nguyễn Du (Hai Bà Trưng), Ngọc Khánh (Ba Đình), Việt Long, Mai Đình, Quang Tiến (Sóc Son), Tô Hiệu (Thường Tín), Kim Sơn (Gia lâm), Nhân Chính (Thanh Xuân), Hiệp Thuận (Phúc Thọ) thuộc thành phố Hà Nội. ( Danh sách địa điểm sẽ được Sở Y tê cập nhật hàng ngày gửi qua hệ điều hành và nhóm zalo cho các đơn vị y tế ) .

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động tất cả người dân hạn chế di chuyển ra khỏi địa bàn tỉnh và đến các tỉnh, thành phố đang có dịch trừ trường hợp cần thiết (đi công tác, cấp cứu, khám bệnh,...). Tăng cường chỉ đạo các tổ dân phố, tổ tự quản đi từng ngõ, gõ từng nhà để giám sát, nhắc nhở người dân (đặc biệt những người đi về từ tỉnh ngoài) thực hiện nghiêm túc yêu cầu 5k. Phát loa truyền thanh, loa lưu động thường xuyên để nhắc nhở. Xử phạt nghiêm các trường hợp không thực hiện.

Xã Mường Lai, huyện Lục Yên chuẩn bị sẵn sàng khu cách ly tập trung. Ảnh: Triệu Huấn

Mặt khác, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Yên Bái yêu cầu Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Sở Y tế (qua Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh) trước l6h00 hàng ngày.

Theo Sở Y tế Yên Bái, tính đến 18 giờ ngày 11/5/2021, toàn tỉnh chưa ghi nhận ca mắc COVID-19 tại cộng đồng nào (ngoài 05 ca mắc Covid-19 trước đó, trong đó có 04 ca là các chuyên gia Ấn Độ nhập cảnh vào Việt Nam và 01 ca là nhân viên khách sạn có tiếp xúc gần với 4 chuyên gia nước ngoài kể trên).

Công điện khẩn về việc thực hiện khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 . Ảnh: BTG

Từ ngày 27/4/2021 đến 18 giờ ngày 11/5/2021, toàn tỉnh hiện đã truy vết, xác định được: 244 Fl, 1.963 F2 có liên quan đến các bệnh nhân mắc COVID-19; 720 trường họp liên quan đến các địa điểm theo thông báo khẩn của cơ quan chức năng và đi từ vùng đang phỏng tỏa về địa phương.

Kết quả lấy mẫu và xét nghiệm cho kết quả 244/244 (Fl) đều âm tính lần một, 197/237 mẫu âm tính lần hai; 1.741 (F2) sàng lọc âm tính lần 1; 106 (F2) sàng lọc âm tính lần 2.

Cán bộ xã Đồng Khê (Văn Chấn) đi từng ngõ, gõ từng nhà để thực hiện truy vết ở cơ sở. Ảnh: T. Hương

Ngoài ra, có 619/623 trường hợp đi từ địa điểm theo thông báo khẩn đã lấy mẫu xét nghiệm có kết quả âm tính lần một với SARS-CoV-2 (các trường hợp còn lại đang tiếp tục tiến hành lấy mẫu để xét nghiệm). 97 trường hợp đi từ khu vực phong tỏa về địa phương; trong đó, có 78/95 mẫu xét nghiệm có kết quả âm tính lần một với SARS-CoV-2.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Yên Bái thăm, động viên các lực lượng làm việc tại chốt phòng,
chống dịch Covid-19 tại xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn. Ảnh: V. Quang

Hiện toàn tỉnh có 843 trường hợp đang cách ly tập trung (một số trường hợp hiện đang được cách ly tại các cơ sở y tế theo quy định); cách ly tại nhà 7.069 trường hợp; theo dõi sức khỏe 1.941 trường hợp. Đã có 42.709 người khai báo y tế tại trạm y tế xã từ ngày 29/4/2021 đến nay; riêng trong ngày 11/5, tại 9 chốt kiểm dịch đã thực hiện khai báo y tế 4.114 lượt người, trong đó có 1.678 lượt người đi từ tỉnh có dịch về./.

Thị trấn Sơn Thịnh (Văn Chấn) ra quân tuyên truyền, vận động người dân hạn chế di chuyển
ra khỏi địa bàn tỉnh và đến các tỉnh, thành phố đang có dịch
. Ảnh: Q. Trường

Video: Người dân vào Yên Bái khai báo y tế tại chốt phòng, chống dịch Covid-19 xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn

Trong ngày 11/5/2021, lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái xử phạt 07 trường hợp vi phạm quy định phòng, chống COVID-19 với tổng số tiền 21 triệu đồng. Cụ thể: Huyện Văn Yên xử phạt 01 trường hợp khai báo y tế sai sự thật 15 triệu đồng, 01 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng 01 triệu đồng; huyện Lục Yên 03 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, số tiền 03 triệu đồng; huyện Văn Chấn 02 trường hợp không đeo khẩu trang 02 triệu đồng.

Phạm Quỳnh