Yên Châu (Sơn La): Đưa Trung tâm Hành chính công huyện vào hoạt động

Thứ tư, 25/10/2017 - 17:27

TNV - Vào lúc 16h chiều ngày 25/10, Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đã chính thức đưa Trung tâm Hành chính công của huyện (TT HCC) đi vào hoạt động sớm hơn tiến độ đặt ra trong Quyết định số 1962/QĐ - UBND ngày 19/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ít nhất là gần 03 tháng. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho tổ chức, cá nhân trong giải quyết các thủ tục hành chính; tạo môi trường làm việc công khai, minh bạch, thuận tiện, văn minh, hiện đại. Đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao và giải quyết tốt các thủ tục hành chính cho tổ chức, người dân và doanh nghiệp.

Theo đó, Trung tâm Hành chính công của huyện gồm 15 công chức và 02 viên chức chuyên môn, nghiệp vụ có nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết ở 14 lĩnh vực với 264 thủ thủ tục hành chính cho tổ chức, người dân và doanh nghiệp ngay tại Trung tâm theo quy định được niêm yết công khai. Trong đó có 09 thủ tục được nâng cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, giúp cho các tổ chức và người dân kê khai qua mạng được dễ dàng, thuận tiện và rút ngắn thời gian đi lại;



Một số hình ảnh tại Trung tâm Hành chính công huyện Yên Châu. Ảnh: Đức Long.

Các thiết bị công nghệ thông tin, thiết bị điện, điện tử hiện có tại Bộ phận Một cửa hiện đại gồm: Hệ thống máy chủ, máy tính xách tay, máy tính bàn, máy quét tài liệu, máy xếp hàng tự động, máy tra cứu hồ sơ và tiến trình giải quyết các thủ tục, bảng điện tử, màn hình thông báo…đều được kết nối mạng internet, mạng LAN, mạng WAN từ Trung tâm hành chính công tích hợp với dữ liệu của tỉnh.

Ngoài ra, hệ thống phần mềm một cửa điện tử để tiếp nhận, xử lí thủ tục hành chính và trả kết quả, thu phí, lệ phí cũng được tích hợp với Cổng thông tin điện tử của huyện; đồng thời thực hiện tiếp nhận, xử lí thủ tục hành chính và trả kết quả liên thông giữa Trung tâm hành chính công của huyện với Bộ phận một cửa các xã, thị trấn và giữa Trung tâm hành chính công của huyện với Trung tâm hành chính công của tỉnh – ông Hà Như Huệ (Chủ tịch UBND huyện Yên Châu) cho biết.

Theo ông Đinh Công Bằng (Phó trưởng phòng Nội vụ huyện Yên Châu), trong số 15 xã, thị trấn, vừa qua (28/9) Bộ phận một cửa của UBND Thị trấn Yên Châu mới được nâng cấp lên thành Bộ phận một cửa liên thông hiện đại với 04 quầy giao dịch, giải quyết 90 thủ tục hành chính. Đây là Bộ phận một cửa liên thông hiện đại đầu tiên trong huyện; dự kiến, trong năm 2018 huyện Yên Châu sẽ đưa tiếp Bộ phận một cửa liên thông hiện đại ở 02 xã là Viêng Lán và Chiềng Pằn vào hoạt động.



Người dân đến giao dịch tại Bộ phận một cửa liên thông hiện đại Thị trấn Yên Châu.
Ảnh: Phạm Quỳnh.

Được biết, trước đó các cán bộ tham gia Trung tâm hành chính công của huyện đã được đào tạo, nâng cao, bồi dưỡng kiến thức cơ bản như: kỹ năng giao tiếp hành chính, kỹ năng tiếp nhận và xử lý hồ sơ hành chính trên hệ thống phần mềm…; và được tham quan, học tập, trao đổi về kinh nghiệm vận hành Trung tâm hành chính công với các địa phương đã triển khai như: Thành phổ Cẩm Phả, Thành phố Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) và Trung tâm hành chính công của tỉnh Sơn La./.

Bắt đầu từ ngày 20/9, UBND huyện Yên Châu chính thức triển khai 09 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với các thủ tục hành chính cụ thể sau: - Cấp giấy đăng ký kinh doanh hộ cá thể;

- Đăng ký thay đổi, bổ sung đăng ký kinh doanh của hộ cá thể;

- Thông báo tạm ngừng hoạt động của hộ kinh doanh ;

- Giải thể hợp tác xã

- Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài;

- Giám hộ có yếu tố nước ngoài;

- Cấp giấy phép đối với nhà riêng lẻ tại đô thị;

- Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu;

- Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng.

Phạm Quỳnh