Tiền đạo Văn Quyết: “Tôi rất tiếc khi không được gọi lên ĐT Việt Nam“

Thể thao, Thể thao trong nước | 08:30:00 01/11/2019

Tiền đạo Văn Quyết chia sẻ sự tiếc nuối khi không được gọi lên ĐT Việt Nam trong cuộc trả lời phỏng vấn sau trận chung kết Cúp Quốc gia 2019.

Lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước Quảng Nam trong trận chung kết trên sân Tam Kỳ, Hà Nội FC lần đầu tiên giành chức vô địch Cúp Quốc gia. Trong cuộc trả lời phỏng vấn sau trận đấu, thủ quân Nguyễn Văn Quyết tỏ ra rất xúc động khi đội bóng Thủ đô hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu quốc nội, sau 10 năm chờ đợi kể từ ngày lên chơi ở V-League.

“Hà Nội FC đã nung nấu quyết tâm vô địch Cúp Quốc gia từ rất lâu rồi, cá nhân tôi và toàn đội đã nỗ lực hết sức mình để giành được danh hiệu. Chức vô địch này tôi muốn gửi tới khán giả, toàn đội và đặc biệt gia đình của các cầu thủ.” – Nguyễn Văn Quyết chia sẻ.

Cá nhân tiền đạo mang áo số 10 đã tỏa sáng trong trận này khi ghi bàn gỡ hòa ở phút 67 và kiến tạo cho Ibou Kebe ghi bàn quyết định ở phút 82. Tuy nhiên, Nguyễn Văn Quyết tỏ ra khá khiêm tốn khi nói về màn trình diễn của mình trước Quảng Nam.

“Việc có một bàn thắng và một đường chuyền thành bàn không quan trọng bằng chiến thắng chung của toàn đội, đó là điều khiến tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi luôn quyết tâm làm tất cả những gì có thể để cùng toàn đội giành chức vô địch.” – Thủ quân Hà Nội FC nói.

Đáng chú ý, khi được hỏi về khả năng giành danh hiệu “Quả bóng vàng” sau mùa giải 2019 thành công rực rỡ cùng Hà Nội FC, Nguyễn Văn Quyết bất ngờ chia sẻ sự tiếc nuối khi không được triệu tập vào ĐT Việt Nam trong thời gian qua.

“Tôi rất tiếc khi không được gọi lên ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, tôi luôn nỗ lực hết sức ở Hà Nội FC. Tôi đã làm tất cả ở V-League, AFC Cup và Cúp Quốc gia. Trận nào tôi cũng nỗ lực và ghi được nhiều bàn thắng. Còn về danh hiệu thì tôi rất khát khao.” – Tiền đạo này cho hay./.

PV/VOV

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam