logo
ISSN 2734-9020

10 nguy cơ mất an toàn khi đưa trẻ đi chơi Tết: Không nhằm gây lo lắng, mà để giúp cha mẹ bảo vệ con an toàn hơn

Thứ năm, 19/02/2026 - 00:08

Việc tổng hợp những lưu ý này không nhằm gây lo lắng, mà để giúp cha mẹ chuẩn bị tốt hơn, xử lý bình tĩnh hơn khi tình huống xảy ra.

Nhân dịp năm mới, xin gửi lời chúc Tết tới tất cả các gia đình!

Tết là khoảng thời gian trẻ nhỏ háo hức nhất: được mặc đồ mới, nhận lì xì, nhà cửa đông vui, rộn ràng tiếng cười. Nhưng càng vui, người lớn lại càng phải cẩn trọng. Chỉ một phút lơ là, tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Dưới đây là 10 nguy cơ thường gặp nhất khi chăm sóc trẻ dịp Tết – cùng cách phòng tránh và xử lý đúng để bảo vệ con an toàn.

1. Phòng chống bắt cóc, thất lạc trẻ

Tết là mùa cao điểm đi lại, tụ tập đông người. Những tình huống dễ xảy ra rủi ro gồm:

Cha mẹ mải dùng điện thoại Cãi nhau trước mặt trẻ Dọa nạt trẻ Đưa trẻ đi vệ sinh một mình Thanh toán, rút tiền, qua cửa kiểm tra an ninh Đến nơi quá đông người

Trẻ có ý thức phòng vệ kém hơn chúng ta nghĩ. Vì vậy, luôn giữ con trong tầm mắt, dạy con ghi nhớ số điện thoại cha mẹ và kỹ năng tìm người hỗ trợ khi lạc.

2. Tránh “điểm mù” của ô tô

10 nguy cơ mất an toàn khi đưa trẻ đi chơi Tết: Không nhằm gây lo lắng, mà để giúp cha mẹ bảo vệ con an toàn hơn - Ảnh 1.

Tai nạn do điểm mù xe hơi xảy ra hằng năm. Trẻ nhỏ thấp bé, thường ngồi hoặc chơi sát mặt đất, rất dễ lọt vào vùng tài xế không quan sát được.

Cha mẹ cần:

Không để trẻ chơi gần xe đang đỗ hoặc chuẩn bị di chuyển Dạy trẻ không chạy vòng quanh đầu, đuôi xe Luôn nắm tay trẻ khi đi qua bãi đỗ xe

3. Không tiêm phòng uốn ván một cách mù quáng

Trẻ vui chơi dễ bị trầy xước, va đập. Nhiều phụ huynh lo lắng và vội vàng yêu cầu tiêm uốn ván.

Thực tế, không phải mọi vết thương đều cần tiêm. Việc quyết định phụ thuộc vào độ sâu, mức độ ô nhiễm và tiền sử tiêm chủng của trẻ. Đừng tự ý xử lý theo tin đồn như “cứ bị kim loại rỉ sét là phải tiêm ngay”.

4. Xử lý đúng khi trẻ va đập, trầy xước

Sai lầm khi sơ cứu có thể gây hậu quả nghiêm trọng.

Nguyên tắc cơ bản:

Rửa sạch vết thương bằng nước sạch Cầm máu đúng cách Theo dõi dấu hiệu nhiễm trùng Đưa trẻ đi viện nếu vết thương sâu, chảy máu nhiều hoặc nghi ngờ gãy xương

5. Cẩn thận khi qua đường

10 nguy cơ mất an toàn khi đưa trẻ đi chơi Tết: Không nhằm gây lo lắng, mà để giúp cha mẹ bảo vệ con an toàn hơn - Ảnh 2.

Những thói quen tưởng chừng vô hại lại tiềm ẩn rủi ro:

Vừa dắt trẻ vừa nhìn điện thoại Băng qua đường không đúng tín hiệu Chủ quan khi đường vắng

Luôn nắm tay trẻ, quan sát kỹ hai bên và làm gương trong việc chấp hành luật giao thông.

6. Không để trẻ chơi gần cửa

Cửa xoay, cửa kính, cửa thang máy… không phải nơi vui chơi.

Trẻ dễ bị kẹp tay, thậm chí tổn thương nghiêm trọng. Hãy nhắc trẻ tránh xa khu vực cửa và luôn quan sát khi trẻ ra vào.

7. Chọn thiết bị sưởi an toàn

Mùa đông, nhiều gia đình dùng quạt sưởi, chăn điện, túi chườm nóng… Nếu dùng sai cách có thể gây bỏng hoặc cháy nổ.

Ưu tiên các thiết bị an toàn hơn như máy sưởi dầu, sưởi chân tường. Không để trẻ tiếp xúc trực tiếp nguồn nhiệt và luôn kiểm tra thiết bị trước khi sử dụng.

8. Thận trọng khi đăng ảnh trẻ lên mạng

Tết là dịp nhiều phụ huynh chia sẻ hình ảnh con cái. Tuy nhiên, internet không phải album gia đình riêng tư.

Trước khi đăng ảnh, cần cân nhắc:

Có lộ thông tin cá nhân không? Có thể bị lợi dụng hình ảnh không?

Bảo vệ quyền riêng tư của trẻ cũng là một phần của an toàn.

9. Cảnh giác với nguy cơ mất an toàn trong nhà

10 nguy cơ mất an toàn khi đưa trẻ đi chơi Tết: Không nhằm gây lo lắng, mà để giúp cha mẹ bảo vệ con an toàn hơn - Ảnh 3.

Đi chúc Tết, thăm họ hàng… dù trong nhà vẫn không được lơ là.

Các nguy cơ thường gặp:

Ổ điện hở Ban công không rào chắn Đồ vật nhỏ dễ nuốt Thức ăn dễ gây hóc như hạt cứng, táo đỏ, lựu…

Hãy kiểm tra không gian trước khi để trẻ tự do vui chơi.

10. Xử lý đúng khi trẻ bị bỏng

Theo thống kê, mỗi năm tại Trung Quốc có hàng triệu ca bỏng, trong đó trẻ em chiếm tỷ lệ cao. Điều đáng sợ không chỉ là bỏng mà là cách sơ cứu sai.

Sai lầm thường gặp:

Dùng đá chườm thay vì xả nước mát Chọc vỡ bóng nước Bôi kem đánh răng, dầu gió…

Cách đúng:

Xả nước mát liên tục lên vùng bỏng ít nhất 15–20 phút Không tự ý bôi thuốc dân gian Đưa trẻ đi viện nếu bỏng nặng

Kết

Việc tổng hợp những lưu ý này không nhằm gây lo lắng, mà để giúp cha mẹ chuẩn bị tốt hơn, xử lý bình tĩnh hơn khi tình huống xảy ra.

Một năm mới chỉ thực sự trọn vẹn khi trẻ được lớn lên khỏe mạnh, an toàn.

Chúc các gia đình một mùa Tết vui vẻ và bình an!

Nguồn: Sohu

Bảo Minh