logo
ISSN 2734-9020

3 cách dùng thưởng Tết khiến bạn không khá lên được

Thứ năm, 05/02/2026 - 15:01

Có thưởng Tết thì vui, nhưng tiêu thì...

1. Xài thưởng Tết như “tiền rơi từ trên trời xuống”

Nhiều người coi thưởng Tết là khoản tiền ngoài kế hoạch nên cho phép mình tiêu thoải mái hơn bình thường: mua sắm mạnh tay, ăn chơi liên tục, chi cho những thứ cả năm đã nhịn. Vấn đề là tiền thưởng không phải tiền dư, mà là thu nhập bị dồn cục. Khi xài nó bằng tâm thế “tiền bonus”, cảm giác giàu chỉ kéo dài rất ngắn, còn vòng thiếu tiền thì quay lại rất nhanh sau Tết.

2. Dùng toàn bộ thưởng Tết để “bù đắp cảm xúc”

Sau một năm mệt mỏi, nhiều người dồn phần lớn tiền thưởng cho việc tự thưởng: du lịch, shopping, nâng cấp bản thân, ăn uống cho đã. Không sai, nhưng khi phần lớn tiền thưởng chỉ dùng để chữa stress, nó không để lại giá trị dài hạn nào ngoài vài khoảnh khắc dễ chịu. Cảm xúc được xoa dịu tạm thời, nhưng áp lực tài chính thì vẫn còn nguyên khi quay lại nhịp sống sau Tết.

 3 cách dùng thưởng Tết khiến bạn không khá lên được- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ Pinterest

3. Chưa kịp chia tiền đã tiêu hết

Một sai lầm phổ biến là nhận thưởng rồi tiêu dần theo cảm hứng, không hề có bước “chia tiền” ban đầu. Không tách rõ phần trả nợ, tiết kiệm, chi tiêu hay dự phòng khiến tiền thưởng tan rất nhanh vào các khoản lặt vặt ngày Tết. Đến khi nhận ra thì tiền đã đi quá nửa, mà vẫn không biết mình đã dùng nó cho những gì. Thưởng Tết vì thế không giúp tài chính khá hơn, chỉ làm thời điểm hết tiền đến chậm hơn một chút.

Hà Nguyên