
Năm mới là thời gian để mọi người đoàn tụ. Nhiều người vội vã trở về quê hương với những chiếc túi lớn nhỏ, chỉ để vơi đi nỗi nhớ nhà sau một năm xa cách, và để xem cha mẹ già của mình có bình an vô sự hay không.
Một gia đình tụ họp náo nhiệt, bề ngoài có vẻ vui vẻ, nhưng thực ra, trình độ của mọi người khác nhau và mức độ nhận thức của họ cũng không giống nhau. Trong đó, những người có trí tuệ cảm xúc thấp thường mắc phải 3 vấn đề sau:
1. Thích thể hiện

Những người không có năng lực thì thích khoe khoang nhiều hơn nữa để lấp đầy sự tự ti và kiêu ngạo sâu trong lòng mình. Những người không có năng lực đặc biệt sẽ mua quần áo sang trọng để diện cho mình ngay cả khi họ phải vay tiền, và mượn xe hơi sang trọng lái về nhà để khoe khoang số tiền họ kiếm được, gây ra sự thay đổi lớn về địa vị xã hội của họ.
Càng thiếu thốn thứ gì thì bạn càng muốn thể hiện nó. Nhiều người về nhà ăn Tết chỉ để khoe khoang sự giàu có và xa hoa. Trong thâm tâm, họ lo lắng rằng người khác sẽ coi thường họ, vì vậy họ hành động như thể họ thành công vượt trội hơn hẳn người khác.
2. Nghèo nhưng tỏ ra hào phóng

Vào dịp Tết Nguyên đán, có một kiểu người, dù không có nhiều tiền, vẫn sẽ tặng bao lì xì mệnh giá lớn cho những người họ hàng đã lâu không liên lạc. Tôi từng gặp một bà lão thường sống vô cùng tiết kiệm, không bao giờ ăn món ngon vì không muốn chi nhiều tiền. Tuy nhiên, vào dịp Tết Nguyên đán, bất cứ khi nào có khách đến thăm nhà, bà đều nồng nhiệt tiếp đãi khách và để họ thưởng thức thỏa thích. Bà luôn nói rằng: Ăn hết cũng được, ở nhà còn nhiều lắm.
Loại người này, cho dù nghèo túng, khốn cùng, cũng sẽ ở trước mặt người khác giả vờ rộng lượng, thà chịu khổ còn hơn đối xử tệ với người khác. Nhất là vào dịp Tết Nguyên Đán, người nghèo luôn thích tặng những thứ tốt nhất cho người khác, họ sợ người khác coi thường mình. Điều họ quan tâm nhất chính là thể diện của mình.
Những người giàu thực sự thì khác. Họ thường tập trung vào lợi nhuận và theo đuổi lợi nhuận tối đa. Họ cân nhắc những ưu và nhược điểm trong đầu trước khi làm bất cứ điều gì, và sẽ không dễ dàng có những hành động hào phóng quá mức so với thường ngày, trừ khi điều đó đem lại cho họ nguồn lợi to lớn hơn.
3. Khoe khoang về kế hoạch năm tới

Vào dịp năm mới, mọi người tụ họp lại để nói về mọi thứ, bao gồm cả lý tưởng, cuộc sống và hồi tưởng về quá khứ. Họ nói về mọi thứ một cách thoải mái. Tôi không biết bạn có để ý rằng trong dịp Tết Nguyên đán, một số người nói chuyện không ngừng trước mặt nhiều người thân, nói về kế hoạch của họ cho năm tới và số tiền họ sẽ kiếm được trong tương lai. Thông thường, những người như vậy chỉ biết khoe khoang, khoác lác, khả năng thực hiện kém và cuối cùng thì gần như không thể thành công.
Những người thực sự đạt được những điều vĩ đại sẽ giữ bí mật kế hoạch của mình và âm thầm thực hiện đó, họ không dễ dàng nói với người khác. Họ sẽ chỉ cho mọi người thấy kết quả của mình khi họ thành công.
Có một câu nói cũ: "Bí mật tạo nên thành công, tiết lộ tạo nên thất bại, vì vậy việc lập kế hoạch không nên thực hiện với quá nhiều người", có nghĩa là việc lập kế hoạch phải được giữ bí mật và không nên tiết lộ trước khi thành công. Những người thực sự đạt được những điều lớn lao thường cực kỳ thận trọng và sẽ không khoe khoang về kế hoạch của mình với người khác.
Trang Đào