logo
ISSN 2734-9020

Apple báo lãi quý II tăng mạnh, iPhone vẫn là "con át chủ bài"

Thứ ba, 05/05/2026 - 19:11

Mảng dịch vụ của Apple lập kỷ lục doanh thu mới, nhưng châu Mỹ và châu Âu chưa đạt kỳ vọng.

Apple vừa công bố kết quả kinh doanh quý tài chính II năm 2026 với doanh thu và lợi nhuận đều tăng mạnh, trong đó iPhone tiếp tục là động lực lớn nhất và mảng dịch vụ lập kỷ lục mới.

Trong quý tài chính II năm 2026, Apple ghi nhận tổng doanh thu 111,18 tỷ USD, tăng 16,6% so với mức 95,36 tỷ USD của cùng kỳ năm 2025. Kết quả này cao hơn mức dự báo đồng thuận 109,7 tỷ USD trước đó. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu đạt 2,02 USD, cũng vượt mức kỳ vọng 1,95 USD.

Xét theo từng mảng, iPhone mang về 56,994 tỷ USD, tăng 21,7% so với cùng kỳ và cao hơn mức dự báo 56,70 tỷ USD. Đây tiếp tục là nguồn thu lớn nhất của Apple trong quý, cho thấy dòng iPhone 17 được thị trường đón nhận tốt hơn dự kiến. Doanh thu Mac đạt 8,399 tỷ USD, tăng 5,7% và nhỉnh hơn dự báo 8,16 tỷ USD. iPad đem về 6,914 tỷ USD, tăng 8%, cũng cao hơn mức dự báo 6,71 tỷ USD. Nhóm thiết bị đeo, sản phẩm gia đình và phụ kiện đạt 7,901 tỷ USD, tăng 5% và vượt kỳ vọng 7,8 tỷ USD.

Mảng dịch vụ đạt 30,976 tỷ USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ và cao hơn mức dự báo 30,4 tỷ USD. Đây là mức doanh thu dịch vụ cao nhất từ trước tới nay của Apple. Tính chung, mảng sản phẩm đóng góp 80,208 tỷ USD, còn mảng dịch vụ đóng góp 30,976 tỷ USD. Tốc độ tăng trưởng của hai mảng lần lượt là 16,7% và 16,3%.

Biên lợi nhuận gộp của Apple trong quý đạt 54,781 tỷ USD, tương đương 49,27%, cao hơn mức thị trường chờ đợi là 48,4%. Chi phí nghiên cứu và phát triển ở mức 11,419 tỷ USD. Lợi nhuận ròng đạt 29,578 tỷ USD. Lượng tiền mặt và các khoản tương đương tiền của hãng là 45,572 tỷ USD.

Apple báo lãi quý II tăng mạnh, iPhone vẫn là "con át chủ bài"- Ảnh 1.

Dù vượt dự báo ở tất cả hạng mục doanh thu chính, kết quả theo khu vực không hoàn toàn tích cực như vậy. Apple không đạt mức kỳ vọng của giới phân tích tại thị trường châu Mỹ và châu Âu, cho thấy tăng trưởng trong quý này chưa đồng đều ở mọi khu vực.

Trong buổi trao đổi với nhà đầu tư, Apple thừa nhận nguồn cung Mac Studio và Mac mini sẽ cần thêm vài tháng mới có thể bắt kịp nhu cầu. Công ty cho biết một trong những yếu tố thúc đẩy sức mua là nhu cầu phục vụ AI có khả năng tự thực hiện nhiều tác vụ. Theo cách giải thích của Apple, nếu người dùng muốn xử lý AI trực tiếp trên thiết bị thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào máy chủ từ xa, Mac là lựa chọn phù hợp.

Apple cũng nói rõ tình trạng hạn chế nguồn cung của Mac không đến từ thiếu hụt bộ nhớ RAM, mà chủ yếu do năng lực cung ứng tiến trình sản xuất tiên tiến tại TSMC còn giới hạn. Giám đốc tài chính của hãng dự báo doanh thu dịch vụ trong quý tháng 6 sẽ tăng với tốc độ tương tự quý tháng 3. Vị này cũng cho rằng một số mẫu Mac sẽ là phần chính tạo ra áp lực nguồn cung trong quý tới.

Tim Cook cho biết Mac Studio, Mac mini và MacBook Neo hiện cộng lại chiếm khoảng 3% doanh thu của Apple. Ông cũng nói chi phí bộ nhớ RAM sẽ tăng đáng kể trong quý tháng 6, và tác động của yếu tố này có thể còn lớn hơn sau giai đoạn đó. Theo Tim Cook, Apple sẽ tiếp tục đánh giá tình hình và xem xét nhiều phương án ứng phó. Lãnh đạo Apple đồng thời thừa nhận công ty đã đánh giá thấp nhu cầu dành cho MacBook Neo.

Một thông tin khác được Apple xác nhận là khoản hoàn trả liên quan tới thuế nhập khẩu của Mỹ sẽ được tái đầu tư vào Chương trình sản xuất tại Mỹ của hãng.

Max