Apple đang thực hiện một chiến lược gây chấn động ngành bán dẫn toàn cầu: mua gom toàn bộ chip DRAM di động còn sẵn trên thị trường với giá cực cao, thậm chí chấp nhận thua lỗ về lợi nhuận hoạt động, nhằm cắt đứt nguồn cung của các đối thủ cạnh tranh.
Thông tin này đến từ một nguồn tin tại Hàn Quốc, được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội qua tài khoản @jukan05. Theo đó, Apple đang mạnh tay hơn bao giờ hết trong năm nay, chủ động thu mua chip DRAM di động ở mức giá cao bất thường, không phải vì thiếu tính toán, mà là cố ý để các hãng khác không còn đủ linh kiện sản xuất thiết bị.
Trước đó, nhà phân tích Ming-Chi Kuo của TF Securities đã gợi ý rằng Apple có thể tận dụng cuộc khủng hoảng chip nhớ để mở rộng thị phần, bằng cách chấp nhận thu hẹp biên lợi nhuận vốn đã rất dày để giữ giá thiết bị cạnh tranh. Apple dường như đã đi xa hơn lời khuyên đó rất nhiều.

Bằng chứng rõ ràng nhất là việc Apple vừa tung ra MacBook Neo với giá chỉ 599 USD (khoảng 15,2 triệu đồng), một mức giá đặt Apple ngay tâm điểm của phân khúc laptop 600 USD, 800 USD, thị trường có quy mô lên tới 30 tỷ USD với khoảng 50 triệu chiếc được bán ra mỗi năm. Đây là phân khúc mà trước đây Apple gần như vắng bóng.
Trong khi đó, hệ quả của việc thiếu hụt DRAM di động đã bắt đầu lan rộng. MediaTek và Qualcomm được cho là đã cắt giảm sản lượng chip 4nm, loại chip phổ biến trong smartphone tầm trung và phổ thông, tương đương khoảng 15 đến 20 triệu chip trên thị trường. Samsung cũng vừa tăng giá các phiên bản bộ nhớ lớn của một loạt máy tính bảng, cùng với Galaxy S25 Edge, Galaxy Z Fold 7 và Galaxy Flip 7 tại thị trường Hàn Quốc.
Tại buổi công bố kết quả kinh doanh gần nhất, CEO Tim Cook đã nhắc đến chip nhớ và năng lực sản xuất tiến trình 3nm của TSMC như những yếu tố hạn chế lớn. Tuy nhiên, với động thái mua gom quyết liệt này, Apple đang giải quyết bài toán nguồn cung cho chính mình và chủ động biến sự khan hiếm thành vũ khí để bóp nghẹt đối thủ.
Thế Duyệt