logo
ISSN 2734-9020

Apple nói thẳng: Bộ nhớ không phải là vấn đề, chip TSMC mới là điểm nghẽn lớn nhất

Thứ ba, 05/05/2026 - 19:08

Thị trường rộ tin Apple mua gom DRAM và chốt hợp đồng LPDDR dài hạn, khiến cuộc đua nguồn cung với Samsung căng hơn.

Trong cuộc gọi công bố kết quả kinh doanh tuần này, Apple cho biết điểm nghẽn lớn nhất của hãng không nằm ở bộ nhớ mà ở năng lực sản xuất tiến trình chip tiên tiến của TSMC.

Thông tin này gây chú ý vì một số ước tính thận trọng cho rằng iPhone trong năm nay có thể tiêu thụ tới 2,4 exabyte bộ nhớ. Dù vậy, Apple khẳng định hãng không rơi vào tình trạng thiếu bộ nhớ, đồng thời vẫn cố gắng giữ giá bán sản phẩm ở mức ổn định nhất có thể.

Từ đầu tháng 4, thị trường đã rộ lên bàn tán trong chuỗi cung ứng rằng Apple đang mua gom lượng lớn DRAM dành cho smartphone trên thị trường để đối thủ khó có đủ linh kiện. Vài ngày sau, Daishin Securities nêu quan điểm rằng Apple có dấu hiệu tích trữ bộ nhớ nhằm khiến các hãng khác khó đạt mục tiêu giao hàng, trong khi Apple nâng mục tiêu xuất xưởng iPhone của riêng hãng lên 240 triệu máy (một con số vẫn được mô tả là thận trọng).

Đến nay, một báo cáo khác tiếp tục nói Apple đang “quét” thị trường LPDDR và ký các thỏa thuận cung ứng dài hạn với những nhà cung cấp bộ nhớ lớn. Báo cáo này cũng đề cập Samsung có động thái tương tự, khiến cuộc cạnh tranh nguồn cung bộ nhớ cho smartphone cao cấp trở nên căng thẳng hơn.

Apple nói thẳng: Bộ nhớ không phải là vấn đề, chip TSMC mới là điểm nghẽn lớn nhất- Ảnh 1.

Song song với việc chốt nguồn cung linh kiện, Apple được cho là đang cố “đóng băng” giá bán càng nhiều càng tốt. Khi buộc phải tăng giá, Apple có thể chấp nhận hy sinh các cấu hình cơ bản để giữ mức giá dễ chịu hơn ở nhóm sản phẩm cao cấp, giống cách hãng từng làm với Mac mini dùng chip M4.

Trong khi đó, áp lực chi phí đang đè lên nhiều hãng smartphone Trung Quốc. Theo nguồn tin từ tài khoản Schrödinger, chi phí linh kiện để hoàn thiện một mẫu máy đầu bảng cao cấp nhất của một số hãng đã lên tới khoảng 917 USD (khoảng 24,1 triệu đồng). Vì vậy, nhiều hãng đang cân nhắc cắt hẳn phiên bản đầu bảng cao cấp nhất hoặc biến dòng này thành sản phẩm kén người mua hơn, qua đó vô tình mở rộng khoảng trống ở phân khúc đắt tiền cho Apple và phần nào là Samsung.

Nguồn tin cũng dẫn ví dụ từ thị trường Trung Quốc: dòng iPhone 17 đã ghi nhận 20 triệu lượt kích hoạt, trong đó khoảng 10 triệu lượt đến từ iPhone 17 Pro Max. Nếu các con số này phản ánh đúng sức mua, chúng cho thấy các hãng Trung Quốc sẽ khó cạnh tranh trực diện với Apple ở mặt bằng giá flagship hiện tại, nhất là khi chi phí linh kiện tiếp tục tăng.

Max