logo
ISSN 2734-9020

Bạn có thực sự cần tới dongle DAC/Amp chuyên biệt để nghe nhạc với điện thoại không?

Thứ sáu, 24/07/2026 - 15:36

Nếu như bạn nghĩ việc sử dụng dongle chỉ là bổ sung thêm cổng 3.5mm cho tai nghe, Tanchjim Space II sẽ phá bỏ định kiến này với hàng loạt những tính năng bổ sung của nó.

Khi mà điện thoại, máy tính bảng thậm chí nhiều loại laptop hiện nay đã từ bỏ cổng 3.5mm, việc nghe nhạc với tai nghe có dây sẽ phải thông qua những chiếc cổng chuyển (dongle) từ cổng USB-C. Thế nhưng khi đi tìm loại sản phẩm này, người dùng sẽ được "chào đón" bởi danh sách siêu dài những chiếc dongle khác nhau, từ giá rẻ chỉ vài chục cho tới gần 3 triệu như chiếc Tanchjim Space II như ta có ở đây.

Bạn có thực sự cần tới dongle DAC/Amp chuyên biệt để nghe nhạc với điện thoại không?- Ảnh 1.

Vậy thì sự khác biệt thực sự là nằm ở đây để có sự chênh lệch về giá nhiều tới vậy? Và thực sự bạn có cần một chiếc dongle cao cấp như vậy để tận hưởng âm nhạc hay không?

Bạn có thực sự cần tới dongle DAC/Amp chuyên biệt để nghe nhạc với điện thoại không?- Ảnh 2.

Đầu tiên hãy cùng mở hộp sản phẩm này! Tanchjim Space II được đóng vào một chiếc hộp có thiết kế khá đơn giản, nhỏ và mỏng.

Bạn có thực sự cần tới dongle DAC/Amp chuyên biệt để nghe nhạc với điện thoại không?- Ảnh 3.

1 tính năng đáng nói đầu tiên đã được hãng in lên mặt ngoài: Tinh chỉnh âm thanh bằng Equalizer 10 tần số.

Bạn có thực sự cần tới dongle DAC/Amp chuyên biệt để nghe nhạc với điện thoại không?- Ảnh 4.

Trong hộp ta sẽ có chiếc dongle Space II...

Bạn có thực sự cần tới dongle DAC/Amp chuyên biệt để nghe nhạc với điện thoại không?- Ảnh 5.

...kèm theo một sợi dây kết nối màu bạc khá dày dặn, và đầu chuyển USB-A dành cho máy tính bàn.

Bạn có thực sự cần tới dongle DAC/Amp chuyên biệt để nghe nhạc với điện thoại không?- Ảnh 6.

So với tất cả thị trường dongle nghe nhạc, thì Tanchjim Space II có kích cỡ trung bình - lớn hơn những chiếc chỉ nhỏ như 1 sợi dây (như Apple dongle), nhưng vẫn nhỏ hơn 1 số sản phẩm từ iBasso và Fiio. Sản phẩm có 3 màu là xám chì, đen và màu đặc sắc nhất: Xanh dương nhạt.

Bạn có thực sự cần tới dongle DAC/Amp chuyên biệt để nghe nhạc với điện thoại không?- Ảnh 7.

Điểm nhấn trong thiết kế của Space II là một "cửa sổ" làm bằng kính, để ta có thể nhìn thấy chip DAC có logo Tanchjim ở bên trong, cũng như cổng USB-C được hàn lên mạch chủ. 

Bạn có thực sự cần tới dongle DAC/Amp chuyên biệt để nghe nhạc với điện thoại không?- Ảnh 8.
Bạn có thực sự cần tới dongle DAC/Amp chuyên biệt để nghe nhạc với điện thoại không?- Ảnh 9.
Bạn có thực sự cần tới dongle DAC/Amp chuyên biệt để nghe nhạc với điện thoại không?- Ảnh 10.
Bạn có thực sự cần tới dongle DAC/Amp chuyên biệt để nghe nhạc với điện thoại không?- Ảnh 11.

Toàn thân sản phẩm được làm bằng nhôm, nhờ đó cho cảm giác khá cứng cáp nhưng lại nhẹ (chỉ khoảng 15g). Thiết kế của nó cũng đơn giản và dễ hiểu: Một đầu có cổng USB-C để tiếp nhận tín hiệu từ nguồn phát, đầu còn lại được chia ra làm 2 cổng là 3.5mm (thông dụng, đa phần tai nghe có dây vẫn dùng đầu này) và 4.4mm Balanced (cổng kích cỡ lớn hơn, cho công suất lớn hơn và có tính năng giảm nhiễu); kèm theo đó là cạnh bên với 2 nút chỉnh âm lượng.

Các nút chỉnh âm lượng của Space II là riêng biệt so với âm lượng của nguồn phát, nên ta sẽ có thêm những nấc âm lượng khác nhau bằng cách chỉnh ở cả 2 thiết bị.

Bạn có thực sự cần tới dongle DAC/Amp chuyên biệt để nghe nhạc với điện thoại không?- Ảnh 12.

Điểm khác biệt lớn nhất của những dòng dongle cao cấp này so với những lựa chọn giá rẻ hơn đó là việc nó có thêm ứng dụng điều khiển trên smartphone và máy tính. Ở đây, ta có thể điều chỉnh volume, mức Gain, chế độ DAC (Class AB cho chất âm cân bằng, chi tiết nhất, Class H sẽ nhẹ nhàng và ấm hơn), âm lượng của microphone...

Bạn có thực sự cần tới dongle DAC/Amp chuyên biệt để nghe nhạc với điện thoại không?- Ảnh 13.

... và đáng nói nhất là những tính năng điều chỉnh chất âm. Với Space II, ta có rất nhiều lựa chọn khác nhau:

Chế độ giả lập âm thanh của đèn (Tube) cho chất âm ấm áp, dày dặn hơn so với mặc định. Chế độ CD và Vinyl sẽ giả lập âm thanh của những loại đĩa này, âm thanh sẽ giảm độ chi tiết xuống để tạo cảm giác dễ nghe, dành cho những bạn thích nhạc lo-fi, "hoài cổ" một chút.

Bạn có thực sự cần tới dongle DAC/Amp chuyên biệt để nghe nhạc với điện thoại không?- Ảnh 14.

Tanchjim Space II và Tanchjim Origin

Đối với những dòng tai nghe của Tanchjim, người dùng còn có thể tham gia vào cộng đồng trực tuyến để tải về những profile EQ mà người khác đã làm ra cho tai nghe của mình. Điều này là 1 lợi thế lớn, ta sẽ có thể thử gu nghe nhạc của những người cùng sở hữu một loại tai nghe, và cơ hội để tìm được EQ làm cho chất âm tai nghe hay hơn là rất cao.

Còn với những cặp tai nghe của hãng khác, người dùng vẫn có thể điều chỉnh chất âm bằng Equalizer 10 tần số. Những thay đổi này sẽ được lưu vào bộ nhớ trong của Space II, và đem theo để cắm với bất cứ nguồn phát nào mà không sợ mất - ít nhất là cho tới khi bạn truy cập lại vào ứng dụng để đổi lại.

Ví dụ như cặp ThieAudio Hype 4 MKII mình đang sử dụng có thừa dải treble nên đôi khi bị chói, chỉ cần giảm những tần số này trong EQ của Space II là sẽ tạo ra chất âm dễ nghe, thoải mái hơn một cách rõ rệt. EQ là một công cụ rất mạnh mẽ để nâng cấp chất lượng của tai nghe, và nếu bạn biết dùng thì sẽ là 1 lợi thế rất lớn.

Bạn có thực sự cần tới dongle DAC/Amp chuyên biệt để nghe nhạc với điện thoại không?- Ảnh 15.

Ngoài ra Space II cũng tích hợp một vài những Equalizer, giả lập âm thanh dành cho việc chơi game. Ta có thể chọn những preset phù hợp cho từng loại game, theo từng mục đích sử dụng (tăng cường tiếng chạy, tiếng súng, tiếng ra chiêu của game MOBA) hoặc giả lập âm thanh vòm.

Với tính năng giả lập âm thanh vòm 5.1 và 7.1, Space II sẽ tăng cường âm trường bằng cách thêm độ vang (reverb) vào âm thanh. Hiệu ứng chắc chắn sẽ không thể bằng những dàn âm thanh 5.1 và 7.1 được đâu, nhưng cũng đủ để ta có cảm giác như tiếng game, tiếng phim được phát ra xung quanh đầu chứ không chỉ từ phía trước.

Bạn có thực sự cần tới dongle DAC/Amp chuyên biệt để nghe nhạc với điện thoại không?- Ảnh 16.

Trở lại với mục đích chính của một chiếc dongle: Nghe nhạc! Về công suất, Space II có thể phát 235mW ở 32Ω. Đây là mức trung bình, có thể "kéo" được tất cả tai nghe cỡ nhỏ earbuds và In-ear. Với tai nghe full-size, mình vẫn có thể sử dụng được Space II với Sennheiser HD650, nhưng phải đặt âm lượng lên khá cao, có vẻ như chiếc dongle này được thiết kế để dùng với In-ear là hợp lí nhất!

Bạn có thực sự cần tới dongle DAC/Amp chuyên biệt để nghe nhạc với điện thoại không?- Ảnh 17.

Dongle sử dụng 2 chip Cirrus Logic CS43131 - là một dòng chip DAC đã quá thông dụng với những dòng sản phẩm ở tầm giá này rồi. Chip có thể giải mã được tới DSD256 và nhạc PCM 32-bit/384kHz. Khi không sử dụng filter hay EQ nào, Space II cho chất âm trung tính, đều đặn từ dải dưới tới dải cao và có nền âm khá sạch.

Kiểu âm này không thực sự gây ấn tượng được bằng âm thanh sáng, đầy chi tiết của những DAC Sabre, hay cho tiếng đày đặn như các sản phẩm có chip DAC cao cấp từ AKM, nhưng lại khá phù hợp để giữ kiểu âm thanh gốc của tai nghe, cho người dùng tận hưởng chúng theo chủ đích của nhà sản xuất.

Vậy các sản phẩm như thế này có đáng không?

Trở lại với câu hỏi ở đầu bài, liệu các sản phẩm dongle nghe nhạc cao cấp như Tanchjim Space II có đáng để bỏ tiền ra đầu tư hơn so với những chiếc chỉ vài trăm nghìn trên Shopee không? Đối với các bạn chỉ có nhu cầu nghe nhạc cơ bản, chỉ cần "cắm rồi nghe" với những tai nghe giá rẻ thì việc đầu tư một sản phẩm như thế này có lẽ sẽ là dư thừa.

Bạn có thực sự cần tới dongle DAC/Amp chuyên biệt để nghe nhạc với điện thoại không?- Ảnh 18.

Ngược lại, những người yêu nhạc nghiêm túc, đã đầu tư những cặp tai nghe vài triệu Đồng, muốn tối ưu hóa chất âm bằng cổng 4.4mm Balanced cũng như thử "vọc" thêm những tùy chọn EQ thì việc bỏ tiền ra nâng cấp lên các sản phẩm như Space II là "tất lẽ dĩ ngẫu" mà thôi!

M.Đức