Bệnh ho gà: "Cơn ác mộng" bùng phát mạnh mẽ ở Anh, 10 trẻ tử vong, hơn 10.000 ca nhiễm bệnh

Thứ sáu, 09/08/2024 - 18:05

Tổng số ca mắc bệnh ho gà tại Anh đã tăng hơn 10.000 trường hợp, trong đó 10 ca bệnh trẻ em đã tử vong.

Cơ quan An ninh Y tế Anh (UKHSA) đang kêu gọi các bà mẹ mang thai và trẻ sơ sinh tiêm vắc xin ho gà để đề phòng căn bệnh nguy hiểm này.

Tính đến tháng 6 năm nay, cơ quan y tế đã ghi nhận 10.493 trường hợp mắc ho gà, tăng mạnh so với 856 trường hợp của năm ngoái. Tổng số ca mắc hiện đã vượt mức đỉnh của đợt bùng phát quy mô lớn gần đây nhất vào năm 2012.

Số ca mắc căn bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn này đã liên tục tăng nhanh từ đầu năm đến nay và dự báo có thể đạt mức cao nhất trong vòng 40 năm, trong đó đáng quan ngại là số ca tử vong hiện đã ở mức cao nhất trong hơn một thập kỷ.

Bệnh ho gà: "Cơn ác mộng" bùng phát mạnh mẽ ở Anh, 10 trẻ tử vong, hơn 10.000 ca nhiễm bệnh- Ảnh 1.

Nhiều trẻ sơ sinh nguy kịch do mắc ho gà (Ảnh minh họa)

Tiến sĩ Mary Ramsay, Giám đốc vắc xin tại Cơ quan An ninh Y tế Anh, cho biết: "Tiêm vắc xin là biện pháp phòng vệ tốt nhất chống lại bệnh ho gà và điều quan trọng là phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh phải được tiêm vắc xin đúng thời điểm".

"Với số ca bệnh tiếp tục gia tăng và đáng buồn là có 10 trẻ sơ sinh tử vong kể từ khi dịch bệnh bùng phát vào tháng 11 năm ngoái, việc đảm bảo phụ nữ được tiêm vắc xin trong thai kỳ chưa bao giờ quan trọng hơn thế", Tiến sĩ Mary nói thêm.

Bệnh ho gà do vi khuẩn Bordetella Pertussis thuộc họ Bordetella gây ra, là bệnh lý nguy hiểm, gây biến chứng nghiêm trọng như viêm phổi, suy hô hấp, bệnh não do thiếu oxy, đe dọa tính mạng trẻ. Bệnh này còn được gọi là "cơn ho 100 ngày" vì bệnh có thể kéo dài nhiều tuần thậm chí nhiều tháng.

Trẻ sơ sinh có thể phát ra tiếng "ho khò khè" hoặc gặp khó khăn trong việc thở. Trong số các ca mắc, hơn một nửa là những người trên 15 tuổi. Đáng chú ý, đã có trên 300 bệnh nhân là trẻ sơ sinh dưới 3 tháng tuổi, nhóm đối tượng được cho là có nguy cơ biến chứng và tử vong cao nhất.

Bệnh ho gà: "Cơn ác mộng" bùng phát mạnh mẽ ở Anh, 10 trẻ tử vong, hơn 10.000 ca nhiễm bệnh- Ảnh 2.

Theo số liệu hiện có, số ca mắc bệnh ho gà từ tháng 4 - 6/2024 vượt quá số ca mắc ở bất kỳ quý nào kể từ năm 1990. UKHSA đã đưa đợt bùng phát này vào "năm đỉnh điểm" của bệnh theo chu kỳ.

Nguyên nhân số ca mắc ho gà tại Anh tăng nhanh trong thời gian qua là do miễn dịch trong dân số thấp, tỷ lệ tiêm chủng giảm mạnh trong khi căn bệnh này dễ lây hơn cả COVID-19.

Cụ thể, tỷ lệ sử dụng vắc xin ở phụ nữ mang thai, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ đã giảm từ 75% vào tháng 12/2017 xuống chỉ còn 59% vào tháng 3 năm nay.

Phụ nữ mang thai có thể tiêm vắc xin từ tuần thứ 20 đến tuần thứ 32 của thai kỳ và trẻ sơ sinh có thể được tiêm khi được 8, 12 và 16 tuần tuổi.

Theo The Sun

Minh Tuệ