logo
ISSN 2734-9020

CEO TSMC thừa nhận thiếu chip AI vẫn kéo dài đến tận năm 2027

Thứ hai, 27/04/2026 - 23:16

TSMC điều chỉnh công suất nhà máy 3nm lên 180.000 wafer mỗi tháng, tăng 20% so với kế hoạch ban đầu, trong khi tiến trình 2nm dự kiến đạt gần 100.000 wafer vào cuối năm 2026.

TSMC đang gấp rút mở rộng dây chuyền sản xuất chip 2nm và 3nm để đáp ứng làn sóng nhu cầu khổng lồ từ các công ty AI, nhưng tình trạng thiếu hụt nguồn cung có thể kéo dài đến tận năm 2027.

Sản lượng tăng mạnh nhưng vẫn không đủ đáp ứng

TSMC, nhà sản xuất chip bán dẫn hàng đầu thế giới, đang dồn toàn lực mở rộng năng lực sản xuất cho hai dòng tiến trình tiên tiến nhất là 2nm và 3nm, trong bối cảnh nhu cầu chip AI tăng vọt khiến nguồn cung rơi vào tình trạng căng thẳng nghiêm trọng.

Theo thông tin từ chuỗi cung ứng, nhà máy tiến trình 3nm của TSMC tại Đài Loan ban đầu được lên kế hoạch đạt công suất 150.000 tấm wafer mỗi tháng vào cuối năm nay. Tuy nhiên, con số này giờ đã được điều chỉnh lên 180.000 tấm, tức tăng thêm 20% so với kế hoạch ban đầu. Với tiến trình 2nm vừa bước vào giai đoạn sản xuất đại trà cuối năm ngoái, sản lượng dự kiến sẽ đạt gần 100.000 tấm wafer mỗi tháng vào cuối năm 2026.

CEO TSMC thừa nhận thiếu chip AI vẫn kéo dài đến tận năm 2027 - Ảnh 1.

Wafer là tấm silicon tròn, nguyên liệu đầu vào để cắt ra hàng trăm đến hàng nghìn chip thành phẩm. Sản lượng wafer càng cao, số chip xuất xưởng mỗi tháng càng lớn, và đó là lý do con số này được theo dõi sát sao trong ngành.

Giám đốc điều hành thừa nhận thiếu hụt kéo dài đến năm 2027

Trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh mới đây, CEO C.C. Wei của TSMC cho biết công ty đang đổ nguồn lực lớn để đẩy nhanh mở rộng các nhà máy hiện có, đồng thời xây dựng thêm cơ sở hoàn toàn mới. Dù vậy, ông Wei thừa nhận tình trạng thiếu chip tiên tiến sẽ còn kéo dài sang năm 2027, khi những khách hàng lớn như NVIDIA, AMD và Apple liên tục gia hạn đặt hàng với số lượng ngày càng lớn hơn.

CEO TSMC thừa nhận thiếu chip AI vẫn kéo dài đến tận năm 2027 - Ảnh 2.

Nguyên nhân sâu xa là các công ty AI đang đồng loạt đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng tính toán trên quy mô lớn. Đây là những dự án kéo dài nhiều năm nhằm đáp ứng cả nhu cầu hiện tại lẫn tương lai, và mỗi dự án tiêu thụ hàng triệu chip hiệu năng cao, loại chip chỉ có thể sản xuất trên tiến trình 2nm và 3nm thế hệ mới nhất.

Cơ hội mở ra cho các nhà đúc chip khác

Trong lúc TSMC chật vật với lượng đơn hàng chất đống, một số khách hàng lớn bắt đầu nghiêm túc xem xét Intel Foundry, mảng kinh doanh đúc chip theo hợp đồng của Intel, như một lựa chọn thay thế hoặc bổ sung. Intel vẫn là đối tác quan trọng của TSMC, nhưng dịch vụ đúc chip của hãng dự kiến sẽ trở nên sôi động hơn trong những năm tới. Gần đây, Intel đã ám chỉ sẽ sớm công bố tên các khách hàng lớn đang sử dụng dịch vụ này.

Max