logo
ISSN 2734-9020

Chọn đam mê hay xu hướng: Câu trả lời từ TK Nguyễn và những bạn trẻ dám bước ra khỏi vùng an toàn

Thứ năm, 25/06/2026 - 14:41

Tuổi 18 chọn ngành theo đam mê hay chạy theo xu hướng? Liệu một quyết định sai lầm ở tuổi trưởng thành có thể đóng sầm mọi cánh cửa cơ hội của tương lai? Đây là những câu hỏi luẩn quẩn trong đầu của hàng nghìn học sinh cuối cấp mỗi mùa tuyển sinh.

Xuất hiện trong tập mới nhất của series podcast X018 – Xuyên Không Về Tuổi 18 do FPT Polytechnic thực hiện, TK Nguyễn – CEO GAM Entertainment đã mang đến một góc nhìn thực tế, đập tan áp lực "phải hoàn hảo" của thế hệ trẻ trước ngưỡng cửa định hình sự nghiệp.

Chọn đam mê hay xu hướng: Câu trả lời từ TK Nguyễn và những bạn trẻ dám bước ra khỏi vùng an toàn- Ảnh 1.

Khi "vùng an toàn" không nằm trong danh mục lựa chọn

TK Nguyễn luôn xuất hiện tại các giải đấu Esports với nguồn năng lượng bùng nổ, khuấy động đám đông trong vai trò một "hype man" chính hiệu. Nhưng ít ai biết rằng, hành trình sự nghiệp của vị CEO này lại là một chuỗi những ngã rẽ không có sẵn đáp án. Từ một du học sinh chuyên ngành Kinh doanh quốc tế, anh liên tục thử thách bản thân ở những lĩnh vực hoàn toàn khác biệt: từ dancer, hoạt động nightlife, xây dựng Skylight cho đến các dự án F&B.

"Mỗi lần chuyển sang một lĩnh vực mới, tôi gần như phải học lại từ đầu. Có những thời điểm mình không chắc quyết định đó có đúng hay không, nhưng nếu không thử thì sẽ không bao giờ biết được khả năng của mình đến đâu", CEO GAM Entertainment chia sẻ.

Chọn đam mê hay xu hướng: Câu trả lời từ TK Nguyễn và những bạn trẻ dám bước ra khỏi vùng an toàn- Ảnh 2.

Bước ngoặt lớn nhất đến khi đại dịch COVID-19 đóng băng toàn bộ ngành giải trí truyền thống. Đứng trước sự thay đổi của thị trường, TK Nguyễn quyết định bước sang một lĩnh vực hoàn toàn mới: Dẫn dắt đội tuyển Esports GAM. Không có công thức thành công sẵn có, anh phải tự học hỏi từ thực tế và nhận ra rằng: Cơ hội lớn luôn xuất hiện ở những nơi chưa ai chọn. Câu chuyện của anh là minh chứng cho thấy: Ngành học tuổi 18 là nền tảng tư duy, nhưng tinh thần sẵn sàng học hỏi mới là thứ quyết định bạn có thể đi bao xa.

Những cái tên "tất tay" với đam mê và cú bứt phá ở tuổi ngoài 20

Tinh thần "dám đặt câu hỏi, dám hành động" mà TK Nguyễn chia sẻ không phải là câu chuyện xa xỉ trên truyền thông, mà đang là phong cách sống của rất nhiều Gen Z tại FPT Polytechnic. Nhìn vào Vũ Công Nhật (sinh năm 2001), cựu sinh viên chuyên ngành Thiết kế đồ họa của trường, người ta sẽ thấy một cái đầu lạnh dám từ bỏ công việc có mức lương 25 triệu đồng/tháng để bán sạch tài sản, đầu tư khởi nghiệp thời trang.

Chọn đam mê hay xu hướng: Câu trả lời từ TK Nguyễn và những bạn trẻ dám bước ra khỏi vùng an toàn- Ảnh 3.

Nguyễn Vũ Công Nhật, cựu sinh viên ngành Thiết kế đồ họa FPT Polytechnic, hiện là nhà sáng lập thương hiệu thời trang XOAMANWAN

Nhật từng nếm trải thất bại hàng trăm triệu đồng ở khâu sản xuất, từng sụt 10kg vì khủng hoảng và mất ngủ triền miên. Thế nhưng, chính tư duy hình ảnh, kiến thức xây dựng thương hiệu và nghiên cứu thị trường tích lũy từ giảng đường đã giúp Nhật lội ngược dòng, đưa thương hiệu WOMANWAN đạt mốc doanh thu 10 tỷ đồng chỉ sau vài tháng vận hành, tự mua nhà, mua xe ở tuổi 24.

Hay như câu chuyện của Nguyễn Đức Nguyên (sinh năm 2002), cựu sinh viên ngành Digital Marketing. Tự lập từ năm 19 tuổi bằng công việc cộng tác viên, Nguyên chấp nhận đánh đổi thời gian giải trí để rèn luyện tính kỷ luật. Phần thưởng cho sự cam kết đó là vị trí Trưởng phòng Marketing Bất động sản với mức thu nhập ổn định trên 20 triệu đồng/tháng chỉ sau 6 tháng tốt nghiệp. Nhật hay Nguyên đều có xuất phát điểm như mọi học sinh 2k8, nhưng họ đã chọn một môi trường không đặt nặng điểm số "đẹp", mà chọn nơi mài giũa bản lĩnh thực chiến.

FPT Polytechnic: Nơi trao cho người trẻ quyền được "thử và sai"

"Tuổi 18 không cần phải có tất cả câu trả lời cho tương lai". Thông điệp của CEO TK Nguyễn cũng chính là triết lý giáo dục mà FPT Polytechnic theo đuổi suốt hơn 15 năm qua. Nhà trường không tạo ra những phòng lý thuyết hàn lâm, mà xây dựng một "giảng đường mở" với 70% thời lượng là thực hành, nơi sinh viên được sắm vai người giải quyết các bài toán thực tế của doanh nghiệp ngay từ học kỳ đầu tiên.

Tại đây, người trẻ được khuyến khích va chạm qua hàng trăm cuộc thi học thuật, thể thao và các xưởng thực hành chuyên biệt. Từ những chuyến "du đấu" xuyên Việt được trường tài trợ chi phí cho đến cơ hội cọ xát tại các doanh nghiệp lớn, sinh viên được rèn luyện khả năng thích nghi và tư duy làm chủ công nghệ.

Với thông điệp "Ai cũng xứng đáng được trao cơ hội", chương trình học bổng Poly NextGen – Học bổng Thế hệ AI năm 2026 với tổng trị giá gần 48 tỷ đồng chính là nỗ lực của nhà trường nhằm đồng hành cùng thế hệ trẻ. Không cần điểm số tuyệt đối, chỉ cần bạn có tinh thần chủ động và sáng tạo, FPT Polytechnic sẵn sàng là bệ phóng đưa bạn bước vào thị trường lao động số với tỷ lệ có việc làm lên đến 97,7%.

Chọn đam mê hay xu hướng: Câu trả lời từ TK Nguyễn và những bạn trẻ dám bước ra khỏi vùng an toàn- Ảnh 4.

Lựa chọn ngành học ở tuổi 18 không phải là canh bạc một mất một còn, mà là điểm khởi đầu cho hành trình khám phá bản thân. Nếu bạn đã sẵn sàng học hết sức, chơi hết mình để định hình tương lai, hãy để FPT Polytechnic đồng hành cùng bạn. Xem đầy đủ tập phát sóng X018 cùng CEO TK Nguyễn TẠI ĐÂY để tiếp thêm động lực bứt phá giới hạn!

Quang Vũ