logo
ISSN 2734-9020

Công nghệ hiển thị mới trên iPhone Fold đi kèm nhược điểm phản chiếu đáng lo ngại

Thứ hai, 23/03/2026 - 07:23

Bộ lọc CoE trên iPhone Fold cải thiện độ mỏng và tiết kiệm điện, nhưng làm tăng mạnh độ phản chiếu ánh sáng như Galaxy S26 Ultra.

Apple đang chuẩn bị trang bị một loạt công nghệ màn hình mới cho iPhone Fold - chiếc điện thoại gập đầu tiên của hãng. Màn hình bên trong được kỳ vọng sẽ rất mỏng, tiết kiệm điện và hạn chế nếp gấp. Tuy nhiên, một trong những công nghệ này có thể mang lại vấn đề phản chiếu ánh sáng khá nghiêm trọng khi dùng ngoài trời.

Theo các thông tin được công bố, Apple dự kiến sử dụng cơ chế bản lề làm từ "liquid metal" (kim loại lỏng) để giảm thiểu vết gấp trên màn hình. Ngoài ra, hãng còn được cho là sẽ áp dụng công nghệ Ultra-thin Flexible Glass (UFG - kính linh hoạt siêu mỏng) cùng với bộ lọc màu CoE (Color Filter on Encapsulation) - đặt trực tiếp lên lớp bọc bảo vệ tấm nền OLED. Sự kết hợp này giúp màn hình mỏng hơn, nhẹ hơn và hiệu quả hơn đáng kể so với thiết kế truyền thống.

Về mặt kỹ thuật, công nghệ CoE thay thế lớp phân cực tròn (circular polarizer) dày truyền thống bằng một lớp bộ lọc màu mỏng hơn được phủ trực tiếp lên tấm nền. Khi kết hợp với lớp Pixel definition layer (PDL) màu đen, giải pháp này mang lại khả năng truyền sáng cao hơn đáng kể và giảm mức tiêu thụ điện năng. Đối với điện thoại gập, màn hình mỏng hơn còn đồng nghĩa với việc giảm ứng suất cơ học khi gập, kéo dài tuổi thọ và cho phép bán kính gập nhỏ hơn.

Công nghệ hiển thị mới trên iPhone Fold đi kèm nhược điểm phản chiếu đáng lo ngại - Ảnh 1.

Dẫu vậy, ví dụ từ Samsung cho thấy CoE không phải là giải pháp hoàn hảo. Galaxy S26 Ultra đã áp dụng bộ lọc CoE để cải thiện hiệu suất màn hình, nhưng điều này khiến độ phản chiếu của thiết bị tăng mạnh - từ 1,5% trên Galaxy S25 Ultra lên 2,8% trên Galaxy S26 Ultra. Con số 2,8% này gần bằng độ phản chiếu của iPhone 17 Pro Max - dù mẫu máy Apple này hoàn toàn không sử dụng bộ lọc CoE.

Với mức độ phản chiếu vốn đã tương đối cao hơn so với một số đối thủ Android, việc Apple bổ sung bộ lọc CoE vào iPhone Fold nhiều khả năng sẽ khiến tình hình tồi tệ hơn, dẫn đến vấn đề chói nắng rõ rệt khi sử dụng ngoài trời. Đây là bài toán đánh đổi giữa độ mỏng và hiệu suất tiêu thụ điện với khả năng hiển thị dưới ánh sáng mạnh mà Apple sẽ phải giải quyết trong quá trình phát triển iPhone Fold.

Max