Đã đến lúc hồi sinh phụ kiện biến smartphone thành laptop

Thứ ba, 12/08/2025 - 08:20

Một chiếc lapdock hiện đại, đẹp và bền hoàn toàn có thể trở thành sản phẩm mà người dùng di động sẽ muốn sở hữu, thay đổi cách họ làm việc và giải trí trong kỷ nguyên mới.

Trước năm 2020, ý tưởng biến điện thoại thành bộ não của một chiếc laptop từng làm giới công nghệ bàn tán không ít. Motorola Atrix có lapdock riêng, HP Elite x3 thử nghiệm với Continuum, Razer mang đến Project Linda như một màn trình diễn ấn tượng, và NexDock thì biến nó thành sản phẩm thương mại. Rồi tất cả gần như biến mất, để lại một khoảng trống thú vị trong làng công nghệ. Giờ đây, khi smartphone đã khác xưa rất nhiều, khoảng trống ấy đang chờ được lấp đầy.

Đã đến lúc hồi sinh phụ kiện biến smartphone thành laptop- Ảnh 1.

Razer Project Linda từng gây ấn tượng mạnh nhưng lại chỉ dừng lại ở mức thử nghiệm.

Thời thế đã thay đổi

Điện thoại ngày nay không chỉ để nghe gọi hay chụp ảnh. Một chiếc máy cao cấp hoàn toàn đủ mạnh mẽ để có thể xử lý bảng tính hàng chục nghìn ô, chỉnh sửa video 4K, mở cùng lúc cả tá ứng dụng mà không hề chùn bước. Android cũng đang nâng cấp mạnh cho chế độ desktop, cho phép kéo thả, chia cửa sổ và làm việc đa màn hình trơn tru hơn. Samsung thì đã biến DeX thành một phần quen thuộc của dòng Galaxy suốt bao năm, ngoài ra còn có Motorola với Ready For, Huawei với Desktop Mode... Nói cách khác, phần mềm giờ đây đã sẵn sàng để khai thác sức mạnh phần cứng vốn đang dư thừa trên điện thoại.

Đã đến lúc hồi sinh phụ kiện biến smartphone thành laptop- Ảnh 2.

Chiếc NexDock XL bán ra từ 2023 đã gần như hoàn thiện ý tưởng này, nhưng lại thiếu đi độ nhận diện và phổ biến của thương hiệu.

Trong khi đó, thị trường smartphone và laptop lại có dấu hiệu "lặp lại chính mình". Một phụ kiện lapdock có thể mở ra cách dùng mới mẻ, khiến chiếc điện thoại trở thành trung tâm của cả công việc lẫn giải trí, đồng thời giúp người dùng tiết kiệm đáng kể chi phí so với việc mua hai thiết bị riêng biệt.

Vì sao đáng thử lại?

Điều hấp dẫn nhất là mọi dữ liệu đều đã ở trong điện thoại, không cần đồng bộ qua lại, không lo file bị lệch phiên bản. Chỉ cần cắm vào dock, mọi thứ sẵn sàng, môi trường làm việc quen thuộc hiện ra ngay lập tức.

Đã đến lúc hồi sinh phụ kiện biến smartphone thành laptop- Ảnh 3.

Nếu như trước đây, phần cứng và phần mềm điện thoại chưa đủ ổn định để hiện thực hóa thì giờ đây, người dùng đã có thể yên tâm hơn rất nhiều.

Sự gọn nhẹ cũng là điểm cộng lớn. Một chiếc dock mỏng nhẹ cộng với điện thoại vẫn dễ mang hơn rất nhiều so với hai thiết bị riêng biệt. Và nếu được thiết kế thông minh, dock này còn có thể tháo rời, dùng thay màn hình phụ, thiết bị trình chiếu hay công cụ giải trí ở bất cứ đâu.

Một chiếc lapdock đáng mơ ước nên có gì?

Màn hình sắc nét, tần số quét cao, hiển thị chuẩn màu. Pin lớn đủ dùng trọn ngày và sạc ngược cho điện thoại nhanh chóng. Cổng kết nối phong phú, từ USB-C, USB-A, HDMI, khe thẻ nhớ cho đến giắc tai nghe. Nó cũng có thể tích hợp bộ nhớ SSD/khe cắm thẻ nhớ SD để lưu trữ cục bộ, loa và micro chất lượng cao, webcam tốt, đặt đúng chỗ để hội họp. Phiên bản Pro có thể thêm quạt tản nhiệt, nhiều cổng hơn, pin khỏe hơn và bàn phím chất lượng cao hơn, loa hay hơn chẳng hạn.

Những điểm cần làm tốt hơn trước

Dễ hỏng do tháo lắp liên tục là lo ngại cũ. Dock thế hệ mới cần cơ chế cắm rút chắc chắn, bền bỉ, hoặc thêm tùy chọn kết nối không dây cho các phiên sử dụng ngắn. Vấn đề nhiệt cũng cần được giải quyết, đặc biệt với tác vụ nặng, nhất là khi các chip di động cao cấp hiện tại vẫn tỏa nhiệt đáng kể, có thể làm tụt xung nhịp hoặc ảnh hưởng đến tuổi thọ pin.

Đã đến lúc hồi sinh phụ kiện biến smartphone thành laptop- Ảnh 4.

Thử tưởng tượng nếu Apple ra mắt iPhone Ultra chạy chip M, có thể kết nối với lapdock để biến thành Macbook Air xem. Không hề khả thi về mặt kinh tế cho Apple, nhưng chắc chắn sẽ khiến nhiều người muốn mua về dùng ngay và luôn. (Ảnh minh họa bằng AI)

Bàn phím và bàn rê phải đủ tốt để thay thế laptop trong công việc hàng ngày. Phím có hành trình rõ, bàn rê nhạy, hỗ trợ đa điểm và bề mặt mượt. Phần mềm chế độ desktop cũng cần được tối ưu kỹ, đảm bảo ứng dụng hoạt động ổn định và thao tác bằng phím tắt mượt mà.

Ai đủ sức dẫn dắt?

NexDock thực tế vẫn đang tồn tại nhưng chưa thực sự tạo cú hích lớn dù được đánh giá khá tốt. Nếu một ông lớn di động nhảy vào, tiềm năng phổ biến sẽ cao hơn nhiều. Samsung là cái tên hợp lý nhất: Hãng đã có sẵn DeX, có hệ sinh thái thiết bị và người dùng quen thuộc, chỉ cần đầu tư phần cứng dock tốt là có thể mở ra một phân khúc mới.

Đã đến lúc hồi sinh phụ kiện biến smartphone thành laptop- Ảnh 5.

Samsung là thương hiệu xứng đáng được chọn mặt gửi vàng để tạo ra 1 sản phẩm như vậy. (Ảnh minh họa bằng AI)

Ý tưởng này từng đi trước thời đại nhưng thiếu sức mạnh phần cứng và một nền tảng phần mềm đủ chín. Giờ thì cả hai đều đã sẵn sàng. Một chiếc lapdock hiện đại, đẹp và bền hoàn toàn có thể trở thành sản phẩm mà người dùng di động sẽ muốn sở hữu, thay đổi cách họ làm việc và giải trí trong kỷ nguyên mới.

Phạm Hoàng