
Theo báo cáo từ DigiTimes Asia, một số trung tâm dữ liệu AI tại Trung Quốc đang tiến hành tháo dỡ và tân trang GPU RTX 4090D bản nội địa (48GB VRAM) để bán lại ra thị trường, thay vì tiếp tục triển khai cho thuê hoặc giữ lại cho mục đích xử lý AI. Động thái này phản ánh tình trạng dư thừa năng lực xử lý đang diễn ra trong ngành trung tâm dữ liệu AI tại Trung Quốc.
Thông thường, để đạt lợi nhuận, một trung tâm dữ liệu cần duy trì tỷ lệ sử dụng tài nguyên trên 70–75%. Tuy nhiên, nhiều đơn vị hiện chỉ đạt mức dưới 20%, khiến số lượng lớn GPU không được khai thác đúng công suất. Việc bán lại GPU được xem là giải pháp tài chính ngắn hạn nhằm thu hồi vốn nhanh hơn so với việc cho thuê – vốn cần từ 3 đến 5 năm để hoàn vốn.
Mức giá hiện tại của các card RTX 4090D 48GB dao động từ 20.000 đến 40.000 Nhân dân tệ (khoảng 71.5 đến 143 triệu đồng).

Một GPU RTX 4090D dành riêng cho thị trường Trung Quốc
Đáng chú ý, hoạt động thanh lý này diễn ra trong bối cảnh nguồn cung chip AI từ Mỹ cho Trung Quốc đang bị siết chặt. Gần đây, Nhà Trắng đã cấm xuất khẩu các dòng GPU như NVIDIA H20 và AMD MI308, đồng thời có tin đồn rằng mẫu RTX 5090D cũng có thể bị đưa vào diện kiểm soát. Mặc dù chưa có lệnh cấm chính thức, một số đối tác được cho là đã bị tạm dừng phân phối dòng chip này.
Với tốc độ thay đổi công nghệ hiện nay, việc sở hữu GPU thế hệ trước cũng đồng nghĩa với nguy cơ tụt lại phía sau trong năng lực cạnh tranh AI. Việc bán tháo trước khi giá trị thiết bị sụt giảm sâu hơn được coi là chiến lược để cắt lỗ và chuẩn bị cho chu kỳ đầu tư phần cứng mới khi nhu cầu thị trường phục hồi.
Bình Minh