
Theo thỏa thuận, hai bên cam kết cung ứng sản phẩm dược phẩm chính hãng, minh bạch nguồn gốc, góp phần ngăn chặn hàng giả. Opella cũng sẽ phối hợp tổ chức các khóa đào tạo, nâng cao kiến thức chuyên môn cho đội ngũ dược sĩ tại An Khang, từ đó cải thiện chất lượng tư vấn và chăm sóc khách hàng.
Lễ ký kết diễn ra tại TP.HCM với sự tham gia của lãnh đạo hai bên. Đại diện Opella nhấn mạnh mục tiêu đưa sản phẩm đạt chuẩn quốc tế đến gần hơn với người tiêu dùng. Phía An Khang, với hơn 300 cửa hàng trên toàn quốc, khẳng định sẽ phát huy lợi thế hệ thống phân phối hiện đại và dịch vụ số hóa để mở rộng cơ hội tiếp cận cho cộng đồng.
Theo bà Valentina Belcheva, Tổng Giám đốc Opella Việt Nam và Campuchia, hợp tác này thúc đẩy xu hướng "tự chăm sóc sức khỏe" - một nhu cầu ngày càng rõ rệt trong xã hội. Ông Đoàn Văn Hiểu Em, Tổng Giám đốc An Khang, cho rằng người tiêu dùng đang chuyển từ điều trị sang phòng ngừa và duy trì sức khỏe lâu dài, và hợp tác này sẽ mở ra những giải pháp toàn diện để đáp ứng xu hướng đó.
Opella vốn tách ra từ tập đoàn Sanofi từ tháng 5/2025, hiện nằm trong nhóm ba doanh nghiệp lớn nhất thế giới về thuốc không kê đơn (OTC) và thực phẩm bổ sung (VMS). Trong khi đó, An Khang đang mở rộng mạng lưới nhà thuốc và ứng dụng công nghệ số hóa nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Opella và hệ thống Nhà thuốc An Khang đã ký kết biên bản ghi nhớ, đánh dấu sự hợp tác chiến lược nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại Việt Nam.
Điểm đáng chú ý của sự hợp tác không chỉ là phân phối sản phẩm mà còn nằm ở việc thúc đẩy thói quen "tự chăm sóc sức khỏe". Khái niệm này khuyến khích mỗi người chủ động phòng ngừa và duy trì sức khỏe thông qua thuốc không kê đơn, vitamin, công nghệ theo dõi chỉ số cơ thể hay tư vấn trực tiếp tại nhà thuốc.
Câu hỏi đặt ra là, liệu xu hướng này có giúp giảm áp lực cho hệ thống y tế công cộng Việt Nam? Kinh nghiệm quốc tế cho thấy điều này hoàn toàn khả thi. Ở Anh, chiến dịch "Self Care Week" thường niên giúp người dân hình thành thói quen phòng bệnh, giảm các ca khám không cần thiết. Nhật Bản cũng xây dựng văn hóa "kenkō jishuku" - tự kỷ luật về sức khỏe, góp phần kéo dài tuổi thọ. Tại Singapore, ứng dụng công nghệ số để quản lý sức khỏe cá nhân đã được khuyến khích rộng rãi nhằm giảm tải cho bệnh viện.
Hợp tác giữa Opella và An Khang được xem như một bước đi đáng chú ý. Đây không chỉ là thỏa thuận thương mại, mà còn là cách tiếp cận mới: kết nối doanh nghiệp dược phẩm toàn cầu với mạng lưới nhà thuốc nội địa để cùng thúc đẩy thói quen chủ động chăm sóc sức khỏe, qua đó góp phần giảm tải cho bệnh viện và nâng cao chất lượng sống của người dân.
Trang Đỗ