Vừa qua, tại chương trình Vân Sơn cùng người nổi tiếng, nghệ sĩ Hồng Đào đã chia sẻ về quan điểm nghề nghiệp của mình.
Hồng Đào, Vân Sơn và Trấn Thành
Cô nói: "Khi vào nghề hài kịch, tôi học hỏi ở mỗi người một chút. Ở Việt Nam tôi diễn chính kịch, tới khi sang Mỹ mới bước vào hài kịch nên phải học hỏi nhiều từ các nghệ sĩ hài ở Mỹ.
Tôi coi nhiều nhất là I love Lucy và mê bà ấy lắm. Tôi coi cả những show hài Mỹ trên truyền hình, coi nhiều lắm. Tôi phải coi vì lúc đó mới qua Mỹ, còn chưa hiểu xã hội bên Mỹ ra sao. Tôi coi để hiểu cách diễn hài sao cho hợp xã hội Mỹ để khán giả cười.
Với các nghệ sĩ Việt Nam, tôi coi anh Bảo Quốc nhiều rồi học hỏi từ anh ấy cách nhấn nhá, biểu cảm. Anh Bảo Quốc nhả từng câu ngắn gọn nhưng rất duyên dáng.
Tôi học hỏi từ cả các đàn em nữa. Tôi coi rất nhiều người như Việt Hương, Lâm Vỹ Dạ… Tôi học hỏi từ Trấn Thành. Nói chung, tôi học hỏi từ tất cả mọi người, học từ cách diễn, cách nhả chữ tới cách lấy thông tin từ xã hội.
Tới tận bây giờ tôi vẫn học và còn phải bất ngờ, không hiểu vì sao họ lại có duyên đến vậy".
Khi được hỏi có người diễn viên nào diễn cùng nhưng không chịu nổi "chưởng" của mình không, Hồng Đào nói: "Tôi không biết điều này đúng hay sai nhưng khi diễn với bất cứ người nào, tôi là người nhường.
Ví dụ, tôi nghĩ ra mảng miếng này nhưng nếu tôi nghĩ bạn diễn của tôi nói ra thì gây cười hơn, tôi sẽ nhường mảng miếng đó cho bạn diễn để khán giả vui hơn.
Nghề này cần sự kết hợp từ rất nhiều người, một mình tôi không làm nên cơm cháo gì hết. Đó là quan niệm của tôi đến tận ngày hôm nay.
Tôi diễn với Hoài Tâm. Hoài Tâm hay bảo sao tôi không nói câu này, câu kia đi nhưng tôi bảo Hoài Tâm nói thì vui hơn nên cứ nói đi. Đối với tôi, khi lên sân khấu trình diễn thì cả một tiết mục được vui, thành công đều sẽ tốt hơn là chỉ mình tôi tỏa sáng.
Ở tuổi này rồi, tôi không muốn dìm ai vì thắng thua không thành vấn đề nữa. Khi làm một vở kịch nào đó mà mời các nghệ sĩ tới, tôi sẽ đảm bảo ai cũng có đất diễn còn tôi diễn ít hơn mọi người một chút cũng được, không sao hết".
Tùng Ninh