Honor vừa công bố Play 70C cùng lúc với Play 80 Plus, nhắm thẳng vào phân khúc bình dân với mức giá khởi điểm 599 tệ (khoảng 2,3 triệu đồng) cho phiên bản 4 GB RAM và 64 GB bộ nhớ trong. Ngoài ra còn hai cấu hình: 4 GB + 128 GB giá 699 tệ (khoảng 2,7 triệu đồng) và 6 GB + 128 GB giá 799 tệ (khoảng 3,1 triệu đồng).
Màn hình của Play 70C là tấm IPS LCD 6,75 inch, tần số quét 90Hz, độ phân giải 720 × 1600 điểm ảnh. Dù không phải OLED, tần số 90Hz vẫn mang lại cảm giác cuộn trang mượt hơn so với các màn hình 60Hz thông thường ở tầm giá này. Phần khoét lỗ giọt nước trên màn hình chứa camera selfie 5MP, cấu hình phù hợp với định vị phổ thông của thiết bị.

Mặt lưng chỉ có một camera chính 13MP, quay video tối đa 1080p và hỗ trợ zoom kỹ thuật số lên đến 10 lần. Đây là cấu hình camera tối giản, đủ để ghi lại khoảnh khắc hàng ngày nhưng không hướng đến người dùng ưu tiên nhiếp ảnh.

Bên trong máy là chip MediaTek Helio G81 Ultra, đủ năng lực cho các tác vụ thường ngày như nhắn tin, xem video và lướt mạng xã hội. Pin 5.300mAh có dung lượng khá lớn so với mức giá, giúp người dùng không phải lo lắng nhiều về việc sạc giữa ngày. Play 70C chạy Android 15 với giao diện MagicOS 9.0 ngay từ khi xuất xưởng.

Về kết nối, máy hỗ trợ hai SIM 4G, Wi-Fi băng tần kép, Bluetooth 5.1, GPS và vẫn giữ lại cổng tai nghe 3,5mm, chi tiết không phải smartphone nào hiện nay cũng còn duy trì. Thiết bị khá mỏng ở mức 7,89mm và nặng 186 gram, có ba màu sắc: đen, bạc và xanh dương.
So với Honor Play 80 Plus ra mắt cùng ngày, Play 70C thua kém ở hiệu năng chip và dung lượng pin (Play 80 Plus dùng Snapdragon 4 Gen 4 và pin 7.500mAh), nhưng đổi lại có mức giá thấp hơn đáng kể.
Tại Việt Nam, bạn đọc có thể tham khảo một số dòng smartphone Honor giá rẻ như Honor Play 10 giá 2 triệu có pin 5.000mAh, Honor X6c pin 5.300mAh kèm camera 50 "chấm" giá hơn 3 triệu, hay Honor X7d pin 6.500mAh camera 108 "chấm" giá sale khoảng 5 triệu đồng.
Max