Lấy vật nhọn dài đến 4cm trong dạ dày bé trai 3 tuổi ở Quảng Ngãi, bác sĩ cảnh báo: Phát hiện và xử lý chậm có thể thủng ruột!

Thứ tư, 18/09/2024 - 23:16

"Quá trình gắp dị vật cho bệnh nhi khá khó khăn vì dị vật trơn, tròn nên rất khó gắp", Bác sĩ Chuyên khoa cấp II Nguyễn Thị Mỹ Lệ cho biết.

Các Bác sĩ Khoa Nhi tiêu hóa, Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi vừa thực hiện nội soi thực quản dạ dày cấp cứu, bằng phương pháp gây mê, gắp thành công dị vật cho một bệnh nhi 3 tuổi quê xã Bình Tân Phú, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo lời kể của mẹ cháu, vào tối ngày 15/9/2024, cháu có lấy đèn pin đội đầu của bố để cầm chơi, sáng ngày hôm sau cháu nói với mẹ là đã nuốt cái pin của bố vào bụng và hỏi mẹ làm sao để lấy ra. Gia đình vô cùng lo lắng và đưa đến bệnh viện để kiểm tra, các bác sĩ nghi ngờ có một chiếc đinh vít trong dạ dày của bệnh nhi.

Sau đó cháu được nhập viện, các bác sĩ tiến hành thăm khám, chụp X-quang, siêu âm xác định vị trí dị vật trong đường tiêu hóa. Ngay sau đó, bệnh nhi đã được chuyển đến Khoa Gây mê hồi sức để thực hiện thủ thuật gắp dị vật. 

Lấy vật nhọn dài đến 4cm trong dạ dày bé trai 3 tuổi ở Quảng Ngãi, bác sĩ cảnh báo: Phát hiện và xử lý chậm có thể thủng ruột!- Ảnh 1.

Bệnh nhi sau khi được lấy dị vật

Trải qua 30 phút, ekip nội soi đã gắp thành công dị vật kim loại được xác định là một chiếc đinh vít dài 4 cm từ vị trí dạ dày ra khỏi cơ thể của bệnh nhi.

Bác sĩ Chuyên khoa cấp II Nguyễn Thị Mỹ Lệ, Phụ trách Khoa tiêu hóa cho biết: "Quá trình gắp dị vật cho bệnh nhi khá khó khăn vì dị vật trơn, tròn nên rất khó gắp. Tuy nhiên bệnh nhân đến sớm, phát hiện và xử lý sớm nếu không xử lý dị vật có thể xuống ruột gây thủng ruột, chảy máu… thì lúc đó phải phẫu thuật".

Lấy vật nhọn dài đến 4cm trong dạ dày bé trai 3 tuổi ở Quảng Ngãi, bác sĩ cảnh báo: Phát hiện và xử lý chậm có thể thủng ruột!- Ảnh 2.

Cây đinh vít dài 4cm được gắp ra từ trong dạ dày của bé trai 3 tuổi

Bác sĩ khuyến cáo: Bố mẹ nếu có thời gian nên chơi cùng con trẻ, hoặc quan sát khi con vui chơi. Tránh để trẻ tiếp xúc, chơi với các đồ vật sắt nhọn, đồng xu, đinh, ốc vít… Nếu phát hiện trẻ nuốt phải dị vật cần đưa trẻ tới cơ sở y tế để thăm khám và điều trị.

Trong năm nay, khoa Nhi tiêu hóa của Bệnh viện đã 5 lần gắp dị vật trong dạ dày cho trẻ./.

Nguyễn Thoa