logo
ISSN 2734-9020
Kinh nghiệm nghiên cứu, phân loại và giới thiệu tác phẩm kinh điển, văn kiện Đảng tại thư viện Học viện Chính trị hiện nay

Kinh nghiệm nghiên cứu, phân loại và giới thiệu tác phẩm kinh điển, văn kiện Đảng tại thư viện Học viện Chính trị hiện nay

Lý luận trẻ

Thư viện Học viện Chính trị là trung tâm lưu trữ, cung cấp và phổ biến nguồn tài liệu lý luận quý về tác phẩm kinh điển, văn kiện Đảng. Trong điều kiện công nghệ phát triển nhanh chóng và nhu cầu khai thác thông tin ngày càng đa dạng, công tác tổ chức, giới thiệu và phát huy hiệu quả của kho tàng tài liệu kinh điển và văn kiện Đảng đặt ra nhiều yêu cầu đổi mới. Từ thực tiễn hoạt động tại Thư viện Học viện Chính trị, bài viết tập trung làm rõ những kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu, phân loại và giới thiệu các tác phẩm kinh điển, văn kiện Đảng và đề xuất giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng tài liệu, đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Phát huy vai trò của sinh viên các Học viện, trường Công an nhân dân trong tuyên truyền, phản bác luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ lực lượng Công an nhân dân

Phát huy vai trò của sinh viên các Học viện, trường Công an nhân dân trong tuyên truyền, phản bác luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ lực lượng Công an nhân dân

Lý luận trẻ

Thời gian qua, các học viện, trường Công an nhân dân (CAND) đã quan tâm tổ chức cho sinh viên tham gia tuyên truyền, phản bác luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ lực lượng CAND trên không gian mạng và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Trên cơ sở nghiên cứu, bài viết làm rõ hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, bôi nhọ lực lượng CAND do các thế lực thù địch (TLTĐ) tiến hành; đánh giá việc tổ chức cho sinh viên tham gia tuyên truyền, phản bác các luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ lực lượng CAND của các học viện, trường CAND; từ đó đưa ra các định hướng nhằm phát huy hơn nữa vai trò của sinh viên trong công tác này thời gian tới.

 Thư chúc mừng Tạp chí Thanh niên nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam

Thư chúc mừng Tạp chí Thanh niên nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam

Lý luận trẻ

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025), đồng chí Trịnh Minh Thái - Bí thư Đảng ủy, chủ tịch Hội đồng Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam gửi thư chúc mừng tới Ban biên tập, cán bộ, phóng viên, biên tập viên Tạp chí Thanh niên.

Nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về chính sách dân tộc ở Việt Nam hiện nay

Nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về chính sách dân tộc ở Việt Nam hiện nay

Lý luận trẻ

Vấn đề dân tộc là một trong những vấn luôn được Ðảng và Nhà nước quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo với quan điểm nhất quán, xuyên suốt là các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển. Các dân tộc Việt Nam là một cộng đồng thống nhất trong đa dạng, cư trú, phân tán, đan xen trên nhiều địa bàn của Tổ quốc. Lợi dụng vấn đề dân tộc, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị ra sức chống phá Đảng, Nhà nước ta nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chống phá sự nghiệp cách mạng nước ta.

Giáo dục “Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh
 hạnh phúc” cho thanh niên trước yêu cầu cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư

Giáo dục “Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc” cho thanh niên trước yêu cầu cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư

Lý luận trẻ

Bước sang năm đầu thập niên thứ ba của thế kỷ XXI, với những chuyển biến to lớn của thế giới và khu vực, “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay” , Đại hội XIII của Đảng, trên cả bình diện lý luận lẫn thực tiễn xuyên suốt đều toát lên một tinh thần “khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, khẳng định con đường tiến lên của dân tộc ta vẫn là Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, chỉ có con đường này mới đưa dân tộc ta đến đích Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về “cần, kiệm, liêm, chính” trong xây dựng đội ngũ cán bộ hậu cần Quân đội hiện nay

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về “cần, kiệm, liêm, chính” trong xây dựng đội ngũ cán bộ hậu cần Quân đội hiện nay

Lý luận trẻ

Tóm tắt: Di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về "cần, kiệm, liêm, chính" là tài sản tinh thần vô giá, là kim chỉ nam trong xây dựng đội đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trước sự phát triển của công tác hậu cần Quân đội trong giai đoạn mới, cần tăng cường vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về "cần, kiệm liêm, chính" trong xây dựng đội ngũ cán bộ hậu cần Quân đội. Trên cơ sở phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về "cần, kiệm liêm, chính" trong xây dựng đội ngũ cán bộ hậu cần Quân đội, bài viết chỉ ra các giải pháp tăng cường vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về "cần, kiệm liêm, chính" trong xây dựng đội ngũ cán bộ hậu cần Quân đội thời gian tới.

Vai trò của chính trị viên trong bồi dưỡng khát vọng vươn mình cho thanh niên quân đội hiện nay

Vai trò của chính trị viên trong bồi dưỡng khát vọng vươn mình cho thanh niên quân đội hiện nay

Lý luận trẻ

Tóm tắt: Bồi dưỡng khát vọng vươn mình cho thanh niên quân đội là nhiệm vụ quan trọng, góp phần xây dựng đội ngũ quân nhân trẻ có bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Bài viết phân tích vai trò của chính trị viên trong việc định hướng tư tưởng, tổ chức các hoạt động thực tiễn, xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, đồng thời đồng hành, củng cố niềm tin, lý tưởng cách mạng cho thanh niên quân đội trước kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Bồi dưỡng lòng yêu nước cho thanh niên Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Bồi dưỡng lòng yêu nước cho thanh niên Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Lý luận trẻ

Tóm tắt: “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” là kỷ nguyên phát triển, giàu mạnh, “phồn vinh, hạnh phúc” dưới sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là lời hiệu triệu, thúc giục tinh thần yêu nước, hành động đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của thanh niên, thực hiện khát vọng xây dựng nước Việt Nam hùng cường, tiến cùng thời đại. Vì vậy, bồi dưỡng giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộccho thanh niên là nội dung quan trọng, là động lực của công cuộc đổi mới để đưa đất nước tiến lên trong kỷ nguyên mới.

Tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân trong giai đoạn hiện nay

Tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân trong giai đoạn hiện nay

Lý luận trẻ

Quan hệ giữa Đảng với nhân dân là mối quan hệ “máu thịt”, mật thiết, không thể tách rời, được hình thành và phát triển trong suốt tiến trình cách mạng Việt Nam. Tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân là một trong những giải pháp cơ bản, quyết định đến chất lượng, hiệu quả của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng, củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân đối với Đảng.

Cải cách tổ chức bộ máy nhà nước ở Việt Nam là phù hợp với quy luật phát triển của đất nước

Cải cách tổ chức bộ máy nhà nước ở Việt Nam là phù hợp với quy luật phát triển của đất nước

Lý luận trẻ

Tóm tắt: Chủ trương cải cách tổ chức bộ máy nhà nước hiện nay là bước đi tất yếu, phản ánh tư duy đổi mới, khoa học và phù hợp quy luật phát triển của đất nước sau gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới. Dù được sự đồng thuận, ủng hộ rộng rãi trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, song các thế lực thù địch triệt để lợi dụng không gian mạng để xuyên tạc, bóp méo bản chất về vấn đề này. Chúng lập luận rằng, đây là “biểu hiện thay đổi thể chế chính trị”. Việc nhận diện rõ bản chất, âm mưu, thủ đoạn chống phá và kiên quyết đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch là nhiệm vụ cấp bách nhằm bảo vệ uy tín của Đảng, Nhà nước và lợi ích quốc gia - dân tộc.