Nam nghệ sĩ 2004 hát xong, khán giả ùa lên tặng tiền mặt

Chủ nhật, 16/11/2025 - 23:16

Sau màn trình diễn, rất nhiều khán giả lớn tuổi ùa lên sân khấu tặng hoa cho Trọng Nhân và xin chụp hình.

Mới đây, đêm nhạc Hoa Đăng đã diễn ra với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ cải lương nổi tiếng. Trong đó, mọi sự chú ý đổ dồn về Trọng Nhân, nam nghệ sĩ cải lương trẻ tuổi sinh năm 2004.

Nam nghệ sĩ 2004 hát xong, khán giả ùa lên tặng tiền mặt- Ảnh 1.

Trọng Nhân

Trọng Nhân khiến khán giả vô cùng thích thú và trầm trồ trước màn trình diễn tuồng cổ của mình, thể hiện một niềm đam mê mãnh liệt với bộ môn cải lương tuồng cổ cũng như ý thức học hỏi, biểu diễn nghiêm túc, tiếp nối các thế hệ trước.

Sau màn trình diễn, rất nhiều khán giả lớn tuổi ùa lên sân khấu tặng hoa cho Trọng Nhân và xin chụp hình.

Thậm chí, một số khán giả còn tặng những bó hoa được kết bằng tiền mặt, là những tờ polime mới cứng. Điều đó cho thấy, khán giả rất quan tâm đến cải lương và ủng hộ các nghệ sĩ trẻ. Đây là tín hiệu đáng mừng cho nghệ thuật cải lương cũng như với các nghệ sĩ cải lương trẻ tuổi, tiếp thêm hi vọng để các nghệ sĩ theo đuổi nghề.

Ngoài Trọng Nhân, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long cũng được khán giả tặng tiền như vậy.

Nam nghệ sĩ 2004 hát xong, khán giả ùa lên tặng tiền mặt- Ảnh 2.

Kim Tử Long

Được biết, việc khán giả tặng tiền cho nghệ sĩ trên sân khấu là một văn hóa, truyền thống của cải lương. Ngày xưa, các nghệ sĩ cải lương đa số khó khăn, không có nhà, phải ngủ đình ngủ chợ, sống trên ghe, trên thuyền, sống đời gạo chợ nước sông rong ruổi khắp mọi miền. Nghệ sĩ Út Bạch Lan vừa xuống một câu vọng cổ, khán giả đã kẹp tiền vào nan quạt ném lên, hay mới đây NSND Minh Vương cũng được khán giả từ Mỹ về tặng tiền khi đang hát.

Vì vậy, khán giả khi nghe cải lương thường tặng tiền để ủng hộ nghệ sĩ và tặng khi nghệ sĩ xuống một câu vọng cổ xuất sắc khiến họ nổi da gà. Các khán giả lớn tuổi vẫn giữ được truyền thống này tới tận ngày nay.

Trọng Nhân sinh năm 2004, trong một gia đình không có ai theo nghệ thuật. Từ nhỏ, anh luôn tích cực tham gia các hoạt động biểu diễn văn nghệ trong nhà trường.

Năm 12 tuổi, Nhân bắt đầu tham gia học tập, rèn luyện trong CLB Đờn ca tài tử quận 8 với thầy Minh Đức. Khi thấy trên tivi quảng bá chương trình Thử tài siêu nhí, ba mẹ đã đăng ký cho Nhân thi tân nhạc, nhưng cuối cùng Trọng Nhân lại thử sức với cải lương Hồ Quảng và đoạt giải 3.

Tại chương trình, Nhân hữu duyên gặp gỡ và làm việc cùng nghệ sĩ Bình Tinh. Đây chính là nhịp cầu nối để hai năm sau, Trọng Nhân chính thức đầu quân về Đoàn Cải lương Tuồng cổ Huỳnh Long của nữ nghệ sĩ, tham gia hoạt động biểu diễn chuyên nghiệp.

Để trau dồi chuyên môn, Trọng Nhân thường xuyên xem các vở cải lương kinh điển, học hỏi từ các cô chú, anh chị nghệ sĩ trong đoàn hát, rèn giũa giọng ca, kỹ thuật diễn xuất, cách nắm bắt và thể hiện tâm lý nhân vật, các trình thức vũ đạo…

Tính đến nay, anh đã có 7 năm gắn bó với Đoàn Cải lương Tuồng cổ Huỳnh Long, góp mặt trong hàng chục vở diễn, tạo được dấu ấn với khán giả qua các vai: Dương Thất Lang trong Dương Gia Tướng, San Hà trong , Dương Văn Quảng trong Thập tứ nữ anh hào, Triệu Phượng trong Xử án Phi Giao…

Tùng Ninh