Người xưa dặn: 4 loại hoa chỉ nên để ngoài hiên – mang vào phòng khách là “tán khí, thất lộc”, tài vận xuống dốc lúc nào không hay

Thứ ba, 02/12/2025 - 23:00

Trong phong thủy dân gian, phòng khách là “khoảng thở” quan trọng nhất của một ngôi nhà: nơi đón ánh sáng, đón sinh khí và cũng là nơi tiền tài tụ lại. Vì vậy, bất cứ vật gì đặt vào phòng khách – từ cách kê bàn ghế đến một chậu hoa – đều ảnh hưởng đến dòng khí lưu thông.

Người xưa có câu: Hoa hợp chỗ thì nở phúc, hoa sai chỗ thì tán lộc.

Nghe tưởng nhẹ nhàng, nhưng thật ra ẩn chứa nguyên tắc phong thủy rất rõ. Một số loại hoa tuy đẹp, rực rỡ ngoài hiên nhưng khi đưa vào phòng khách lại trở thành “vật chặn tài khí”, khiến năng lượng dương bị loãng, vượng khí không tụ được, tiền bạc vì thế mà thất thoát vô cớ.

Dưới đây là 4 loại hoa cần TUYỆT ĐỐI để ngoài hiên, tránh mang vào phòng khách nếu không muốn “tài vừa vào cửa đã bay ngay ngược trở ra”.

1. Hoa giấy – đẹp rực rỡ nhưng sắc nhọn, dễ “xé khí tốt”

Người xưa dặn: 4 loại hoa chỉ nên để ngoài hiên – mang vào phòng khách là “tán khí, thất lộc”, tài vận xuống dốc lúc nào không hay- Ảnh 1.

Hoa giấy thường được trồng ở hiên và cổng vì dáng buông đẹp, nhiều hoa, dễ tạo bóng mát. Nhưng chính vì thân và cành có gai, hoa sắc nhọn, nên khi đặt trong phòng khách – trung tâm nạp khí, chúng lại mang tính “xé khí”, khiến dòng khí bị phân tán.

Hậu quả theo phong thủy:

- Tài khí khó tụ, tiền vào không ở lại.

- Gia đình dễ nóng nảy, hay cãi vã vô cớ.

- Không gian dễ bị “gắt” năng lượng, làm tinh thần căng thẳng hơn.

Nên đặt ở ngoài hiên, ban công hoặc trước sân – hợp tán khí xấu, ngăn nắng gắt, không ảnh hưởng tài vận.

2. Hoa hướng dương – rực rỡ nhưng hấp thụ năng lượng rất mạnh

Người xưa dặn: 4 loại hoa chỉ nên để ngoài hiên – mang vào phòng khách là “tán khí, thất lộc”, tài vận xuống dốc lúc nào không hay- Ảnh 2.

Hoa hướng dương mang hành Hỏa và dương khí lớn. Ở ngoài trời, đây là điều tốt: thu nắng, đón khí, làm sáng cả góc hiên.

Nhưng khi đưa vào phòng khách:

- Nó hút phần lớn ánh sáng và năng lượng vào chính nó.

- Dòng khí trong nhà bị mất cân bằng, dễ tạo cảm giác mệt mỏi, khó chịu.

- Theo quan niệm phong thủy, điều này khiến tài khí bị “thiêu” mất, không giữ được tiền.

Tốt nhất để ở hiên đón nắng, còn phòng khách nên chọn cây lá tròn, mềm như trầu bà, lan ý, vạn niên thanh.

3. Hoa ly – thơm mạnh, sắc khí nặng, dễ “xua lộc”

Người xưa dặn: 4 loại hoa chỉ nên để ngoài hiên – mang vào phòng khách là “tán khí, thất lộc”, tài vận xuống dốc lúc nào không hay- Ảnh 3.

Hoa ly đẹp, sang trọng nhưng mùi thơm quá mạnh. Trong không gian kín như phòng khách, hương ly dễ:

- Lấn át các luồng khí nhẹ hơn.

- Tạo cảm giác nặng nề, bí bách.

- Theo dân gian: “Hương nặng thì lộc nhẹ”, dương khí giảm, tài vận khó tụ.

Ngoài hiên, hoa ly lại hợp: thoáng khí, mùi thơm tản bớt, vừa đẹp vừa không ảnh hưởng năng lượng của nhà.

Nếu muốn trang trí ly bên trong, chỉ nên dùng 1–2 cành, đặt xa cửa chính và tránh để lâu quá 2–3 ngày.

4. Hoa trạng nguyên – đỏ đẹp nhưng mang tính “đối kháng”, dễ phá thịnh khí

Người xưa dặn: 4 loại hoa chỉ nên để ngoài hiên – mang vào phòng khách là “tán khí, thất lộc”, tài vận xuống dốc lúc nào không hay- Ảnh 4.

Người xưa tin rằng màu đỏ ở sai vị trí sẽ khiến năng lượng bị “đối kháng” – nhất là trong phòng khách, nơi cần trạng thái hài hòa.

Hoa trạng nguyên vốn hợp để trưng ngoài hiên, trước cổng vì:

- Tỏa sắc rực rỡ, giống như lời chào may mắn.

- Giúp thu hút dương khí từ ngoài vào.

Nhưng nếu đặt trong phòng khách:

- Màu đỏ quá mạnh dễ “áp” các màu dịu xung quanh, gây tán khí.

- Ảnh hưởng tinh thần, gây nóng bức, dễ căng thẳng.

- Theo quan niệm tài vận, đây là kiểu “lộc đến cửa mà không vào được nhà”.

Giữ hoa trạng nguyên ngoài hiên sẽ hợp phong thủy hơn.

Vì sao hiên lại hợp hoa hơn phòng khách?

Hiên nhà là nơi:

- Nhận nắng và gió trực tiếp.

- Là “vùng đệm” giữa ngoài – trong.

Hợp nhất để trồng hoa rực rỡ, mùi mạnh hoặc tính Hỏa cao.

Còn phòng khách cần:

- Ánh sáng vừa đủ.

- Dòng khí êm, dễ tụ.

- Cây lá tròn, mềm, hợp “tụ lộc”.

Người xưa không mê tín; họ chỉ quan sát rất kỹ và rút ra nguyên tắc: Hoa hợp chỗ thì giữ phúc. Hoa lệch chỗ thì tán tài.

Gợi ý hoa – cây phù hợp phòng khách (để tăng tài vận)

- Cây kim ngân, kim tiền – lá tròn, nảy nhiều nhánh tượng trưng cho tiền tài sinh sôi.

- Lan ý – cân bằng khí xấu, tăng năng lượng nhẹ.

- Trầu bà xanh – mềm mại, hút ẩm, lọc khí.

- Vạn niên thanh – dễ sống, mang ý nghĩa cát tường.

Những loại này dễ tụ khí, đúng tinh thần “phòng khách là nơi giữ lộc”.

Nhà không chỉ là nơi ở – mà còn là “dòng khí sống”. Đặt đúng hoa, đúng vị trí không chỉ giúp không gian hài hòa mà còn mở đường cho tài khí, tránh những thất thoát không tên.

Giữ hoa hợp chỗ, tài vận tự nhiên sáng hơn mỗi ngày.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm 

Thảo Nguyễn