logo
ISSN 2734-9020

Những người thay đổi cách thế giới cứu thai nhi cùng hội tụ tại Hà Nội

Chủ nhật, 09/08/2026 - 08:00

Ngày 06-08/08/2026, Hà Nội trở thành điểm hẹn của nhiều chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Y học bào thai cùng các nhà quản lý tại Hội thảo khoa học quốc tế do Bệnh viện Đại học Phenikaa đăng cai tổ chức.

Ngày nay, Y học bào thai là một trong những lĩnh vực phát triển nhanh nhất của y học hiện đại. Những ngày qua, Hà Nội trở thành điểm hội tụ những người đang góp phần tạo nên sự thay đổi đó, tại Hội thảo khoa học quốc tế "Y học bào thai: Từ chẩn đoán trước sinh đến điều trị can thiệp bào thai đa chuyên ngành" (ICFM 2026) do Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec) phối hợp cùng Đại học Phenikaa và Hội Di truyền Y học Việt Nam (VAMG) tổ chức, cùng sự đồng hành chuyên môn của của Hiệp hội Chẩn đoán Trước sinh Quốc tế (ISPD).

Những cái tên mà giới y khoa thế giới đều biết

Hơn 300 bác sĩ đến từ các bệnh viện trên cả nước có cơ hội học hỏi trực tiếp từ những chuyên gia gắn với nhiều bước tiến quan trọng của Y học bào thai trên thế giới. Trong đó có GS. Jan Deprest - Chủ tịch đắc cử Hiệp hội Chẩn đoán Trước sinh Quốc tế (ISPD); GS. Brynn Levy - Giáo sư Trung tâm Y khoa Đại học Columbia Irving (Hoa Kỳ); cùng sự giảng dạy trực tuyến của GS. Alireza Shamshirsaz - Giám đốc Trung tâm Chăm sóc Bào thai Toàn diện (Hoa Kỳ).

"Các kỹ thuật can thiệp bào thai trong 20–30 năm qua đã tạo nên bước tiến đột phá của y học hiện đại. Trong tương lai, Y học bào thai sẽ hướng tới những phương pháp ít xâm lấn hơn, từng bước chuyển từ can thiệp phẫu thuật sang các liệu pháp nội khoa nhờ khả năng chẩn đoán và điều trị sớm."_GS. Jan Deprest chia sẻ

GS Jan Deprest trực tiếp giảng về hệ thống thiết bị trong mô phỏng can thiệp bào thai và các kỹ thuật can thiệp bào thai

Thông qua phiên trao đổi chuyên môn tại PhenikaaMec, các chuyên gia đã trực tiếp giảng dạy, hướng dẫn bác sĩ Việt Nam thực hành can thiệp bào thai trên mô hình mô phỏng siêu thực. Những mô hình này tái hiện chân thực giải phẫu bào thai, được thiết kế tinh vi và tỉ mỉ từng mạch máu, dây rốn, gần với điều kiện lâm sàng thực tế. Đây là phương pháp đào tạo đang được nhiều trung tâm Y học bào thai tiên tiến trên thế giới ứng dụng.

Kết nối cộng đồng khoa học, chung tay chăm sóc và bảo vệ thai nhi

Bên cạnh các phiên đào tạo, điểm nhấn của Hội thảo là Diễn đàn Chiến lược quốc gia cùng bàn về tương lai của Y học bào thai tại Việt Nam với sự tham dự của đại diện Bộ Y tế, ThS.BS Đinh Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em; TS.BS Vương Ánh Dương - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, TS. BS Nguyễn Đình Hưng - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, cùng lãnh đạo nhiều bệnh viện đầu ngành, các trường đại học y và hội chuyên môn.

Diễn đàn Chiến lược Quốc gia về Y học bào thai và Di truyền học trước sinh quy tụ các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế

Là một trong những người tiên phong đưa các kỹ thuật can thiệp bào thai về Việt Nam, TS. BS Nguyễn Thị Sim - Phó tổng giám đốc Bệnh viện Đại học Phenikaa, Giám đốc Trung tâm Y học bào thai PhenikaaMec, đã chỉ ra một thực tế: "Hệ thống quản lý thai kỳ tại nước ta vẫn còn thiếu tính đồng bộ, năng lực đánh giá chuyên sâu chưa đồng đều giữa các tuyến, việc chỉ định chưa được chuẩn hóa và còn thiếu sự phối hợp liên chuyên khoa."

Trong phiên thảo luận, các đại biểu đều thống nhất cần xây dựng hệ thống các trung tâm điều trị bào thai đa chuyên ngành, kết nối trên phạm vi toàn quốc, giúp người bệnh tiếp cận dịch vụ chuyên sâu thuận lợi hơn

ThS. BS Đinh Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) đánh giá cao sáng kiến của PhenikaaMec trong việc tổ chức Hội thảo và đặc biệt là Diễn đàn Chiến lược Quốc gia. "Từ những hoạt động học thuật và hợp tác quốc tế như ICFM 2026, mục tiêu xây dựng một Trung tâm Y học bào thai toàn diện tại Việt Nam sẽ từng bước được hiện thực hóa. Bộ Y tế sẽ tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển chuyên ngành.", ông nói.

ThS. BS Đinh Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) đánh giá cao sáng kiến của Bệnh viện Đại học Phenikaa trong việc tổ chức ICFM 2026

Cũng tại phiên đối thoại, TS.BS Nguyễn Đình Hưng - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội - cho biết: "Hà Nội hiện đang triển khai xây dựng hồ sơ sức khỏe toàn dân. Khi hệ thống này được hoàn thiện, đây sẽ là nền tảng để từng bước kết nối dữ liệu, quản lý thai kỳ và triển khai thí điểm mạng lưới Y học bào thai trên địa bàn."

Một nội dung đáng chú ý tại chương trình là lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa PhenikaaMec, ISPD và VAMG, hướng tới thiết lập khuôn khổ hợp tác dài hạn trong việc đào tạo và chuyển giao kỹ thuật.

Đại diện lãnh đạo ba bên ký biên bản ghi nhớ ngày 7.8

Là đơn vị đăng cai tổ chức hội thảo, PhenikaaMec theo đuổi mục tiêu xây dựng một nền tảng kết nối tri thức quốc tế cho Y học bào thai tại Việt Nam. Hiện PhenikaaMec (thành viên tập đoàn Phenikaa) là bệnh viện ngoài công lập đầu tiên được Bộ Y tế giao triển khai 11 kỹ thuật can thiệp bào thai.

TS.BS Nguyễn Thị Sim, Trưởng Ban Tổ chức ICFM 2026 chia sẻ: "Khi tri thức được kết nối, kỹ thuật mới được chuyển giao và đội ngũ bác sĩ được đào tạo bài bản, người hưởng lợi cuối cùng chính là các bà mẹ và em bé, khi có thêm cơ hội tiếp cận những phương pháp chẩn đoán, điều trị tiên tiến ngay tại Việt Nam."

Với hàng nghìn gia đình sẽ đón những em bé trong tương lai, mỗi cuộc trao đổi giữa các chuyên gia, mỗi kỹ thuật được chuyển giao và mỗi bác sĩ được đào tạo thêm hôm nay đều có thể mở ra một cơ hội mới cho những sinh linh nhỏ bé ngay từ khi chưa chào đời. Và đó cũng là ý nghĩa lớn nhất của Hội thảo lần này.

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Bệnh viện Đại học Phenikaa (Thành viên Tập đoàn Phenikaa):

Địa chỉ: Tổ 5 Hòe Thị, Phường Xuân Phương, Hà Nội

Hotline: 1900 2262

Website: https://phenikaamec.com

Quang Vũ