Nối những nhịp cầu đưa “tiếng dân” đến với Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030

Thứ sáu, 11/07/2025 - 10:00

Phải làm sao để Đại hội Đảng bộ thành phố là Đại hội của lòng dân, là diễn đàn rộng lớn kết tinh trí tuệ, ý chí, trách nhiệm, tâm sức của toàn thể Nhân dân thành phố chứ không phải là Đại hội của riêng cán bộ chủ chốt, của nội bộ Đảng? Làm thế nào để người dân thành phố không đứng bên lề Đại hội mà được tập hợp đông đảo trở thành sức mạnh to lớn góp phần vào thành công Đại hội?

Kỳ 1: Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII - Đại hội của Nhân dân

Kỳ 2: Nối những nhịp cầu đưa "tiếng dân" đến với Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030

Ai là công dân thành phố hay ở Đà Nẵng đủ lâu sẽ thấu được người dân yêu thành phố đến nhường nào, quan tâm, coi sóc đến từng công việc chung đến thế nào. Họ sẵn sàng hiến đất để các tuyến đường huyết mạch chảy thông suốt; trong điều kiện không mấy dư giả nhưng họ lại hào phóng chung tay dựng nên tượng đài của lòng dân giữa lòng thành phố - cầu Sông Hàn để khuôn diện thành phố thêm khang trang sạch đẹp. 

Và ngọn lửa nhiệt tình với đời sống chính trị sở dĩ được luôn cháy trong lòng người dân Đà thành bởi tiếng dân luôn được coi trọng, được lắng nghe, được tiếp thu, biến thành quyết sách chứ không nằm trong "túi áo", trên bàn giấy. Thế nên, trong kỳ Đại hội lần này, người dân thành phố không đứng bên lề, lãnh đạo thành phố đặc biệt quan tâm bắt nhịp cầu để đưa tiếng dân đến với Đại hội.

 Hội nghị, hội thảo, tọa đàm - Diễn đàn dân chủ đưa tiếng dân vào Đại hội

Thực hiện tinh thần Chỉ thị số 45/CT/TW ngày 14-4-2025 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đà Nẵng đã triển khai lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo văn kiện Đại hội với tinh thần dân chủ, khoa học, chất lượng, hiệu quả, thực chất. Thành phố đã tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, tọa đàm để lấy ý kiến của các chuyên gia, các đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt qua các thời kỳ và các giai tầng Nhân dân.

Nối những nhịp cầu đưa “tiếng dân” đến với Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030- Ảnh 1.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng chủ trì Hội nghị trực tuyến lấy ý kiến góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần XXIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Ảnh: Tấn Thành. Nguồn Báo Đại đoàn Kết

Bên cạnh đó, thông qua đại hội đảng bộ các cơ quan, đơn vị, đại hội đảng bộ các xã phường, Đại hội Đảng bộ Uỷ ban nhân dân thành phố và Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng đã coi việc thảo luận, góp ý văn kiện Đại hội thành phố là nhiệm vụ trọng tâm. Đây chính là diễn đàn dân chủ, nơi từng câu, từng chữ của Dự thảo văn kiện được bàn sâu, luận kỹ; nơi kinh nghiệm của các đồng chí cán bộ lãnh đạo dẫn lối cho khát vọng bay cao. Tuy không phải là hình thức mới mẻ nhưng đây là kênh chính thống quan trọng đưa tiếng dân vang vào Đại hội.

Báo chí, truyền thông - nhịp cầu nối đôi bờ ý Đảng - lòng dân

Đối với sự kiện vô cùng đặc biệt này, Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình thành phố thực sự trở thành nhịp cầu quan trọng kết nối ý Đảng với lòng dân trước thềm Đại hội. Không dừng lại ở việc đăng tải thông tin, các đơn vị truyền thông đã mở chuyên trang, chuyên mục riêng đăng tải toàn văn dự thảo văn kiện, dẫn lược các ý kiến góp ý và huy động Nhân dân hiến kế để chung tay định hình tương lai cho thành phố. Hàng loạt bài phân tích, phóng sự biến văn kiện khô khan thành câu chuyện gần gũi để người dân dễ tiếp cận, dễ thẩm thấu. Qua các diễn đàn này, báo chí, truyền thông đã mở được rất nhiều "phiên chợ ý tưởng" để các chuyên gia, doanh nghiệp, trí thức cùng người lao động tham gia vào chính công việc của thành phố.

Ở không gian số, cổng thông tin điện tử, fanpage của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công đoàn thành phố cũng đã mở chuyên mục "Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội" như một "hòm thư online" tiếp nhận ý kiến góp ý 24/7.

Nối những nhịp cầu đưa “tiếng dân” đến với Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030- Ảnh 2.

Ảnh chụp link lấy ý kiến Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIII trên Trang thông tin của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Công đoàn thành phố Đà Nẵng

Chỉ vài thao tác đơn giản, người dân, kiều bào hay bất cứ ai tâm huyết với sự nghiệp của thành phố cũng có thể gửi tâm ý, đề xuất cải cách, ý tưởng phát triển thành phố. Báo chí còn bám sát cơ sở, lắng nghe trực tiếp những câu chuyện đời thường từ khu dân cư, khu công nghiệp, làng nghề, phố cổ, các khu chợ… để biến thành thông điệp sinh động gửi tới Tiểu ban Văn kiện, gửi đến các cơ quan, cá nhân có thẩm quyền.

Có thể nói, bằng sự linh hoạt, đa dạng và sáng tạo, các cơ quan báo chí, truyền thông đã trở thành "dây dẫn" nối liền ý Đảng và lòng dân bên thềm Đại hội. Ở đó, mỗi lá thư, mỗi bình luận, mỗi bài báo không chỉ là góp ý, mà là minh chứng cho tinh thần Đại hội của Nhân dân, góp phần làm cho quyết sách của thành phố thêm sâu sát với thực tiễn, sợi dây kết nối với lòng dân càng thêm bền chặt.

Phát huy dân chủ cơ sở - khơi mạch nguồn hiến kế cho Đại hội

Trong tác phẩm Dân vận, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: "quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân". Vậy nên, việc phát huy dân chủ ở cơ sở chính là khơi thông mạch nguồn trí tuệ, tài lực, trí lực lớn nhất của quần chúng. Chỉ khi vận động vận động tất cả lực lượng của mỗi một người dân không để sót một người dân nào" thì Đại hội mới thành công, dân chủ không phải khẩu hiệu là suông. Ông Trần Văn Chức, Trưởng ban Công tác Mặt trận Khu dân cư Tân Chánh chia sẻ: "Là công dân thành phố, chứng kiến biết bao đổi thay, tôi rất vui mừng vì những thành tựu mà Đà Nẵng đạt được. Càng vui mừng lại càng kỳ vọng Đại hội lần này sẽ là bước đệm quan trọng để thành phố cất cánh trong tương lai"

Khi dân chủ được khơi thông, không gì khác, đây chính là cuộc đối thoại lớn nhất giữa Đảng với Nhân dân thành phố. Khi trí tuệ cộng đồng tỏa sáng, từng tiếng nói của quần chúng đều được nâng niu thì Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố sẽ không còn là những con chữ, con số khô cứng mà là "bản giao hưởng" ý Đảng - lòng dân, của khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên phát triển mới.

Việc vận động đông đảo quần chúng ở khu dân cư, tranh thủ đội ngũ những người có sức ảnh hưởng hướng dẫn họ giúp sức cùng chính quyền đăng tải, chia sẻ các thông tin tích cực về Đại hội Đảng bộ thành phố… mới thực sự là kênh tuyên truyền sâu rộng nhất, mạnh mẽ nhất. Và cũng chính từ môi trường cơ sở, nếu lòng dân thuận theo Ý Đảng, thì đây thực sự là lực lượng to lớn nhất, hiệu quả nhất trong theo dõi, nắm bắt tình hình, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động của các phần tử "lạc dòng" chống phá công tác tổ chức Đại hội từ sớm, từ xa.

Tóm lại, chính sự đồng thuận từ cơ sở là nhân tố góp phần giúp Đại hội Đảng bộ thành phố không chỉ là sự kiện chính trị của riêng Đảng mà thực sự trở thành ngày hội trí tuệ, ngày hội niềm tin, tiếp sức cho Đà Nẵng bước vào nhiệm kỳ mới không chỉ với nghị quyết, mà với cả sức mạnh vô hình đến từ dòng chảy dân chủ đã được khơi nguồn nơi từng góc phố, mái nhà.

Trương Thị Điệp

Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng