Mới đây, chương trình Kỷ niệm thanh xuân đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Đông Đào.
Tại chương trình, Đông Đào chia sẻ rằng, cô vẫn giữ một món kỷ vật là chiếc điện thoại trị giá 6 chỉ vàng.

Đông Đào
Cô nói: "Chiếc điện thoại này không chỉ là vật dụng cá nhân mà còn là dấu mốc đáng nhớ trên con đường nghệ thuật. Lúc tôi mua, nó có giá 6 chỉ vàng.
Kể từ khi mua điện thoại mới và đổi số liên lạc, công việc của tôi có nhiều khởi sắc hơn, số lượng show diễn tăng lên, thu nhập cũng cải thiện rõ rệt. Với tôi, việc tự tay mua được món đồ giá trị bằng chính tiền lao động nghệ thuật là một niềm vui và sự tự hào.
Trong dòng nhạc quê hương, trữ tình mà tôi theo đuổi, yếu tố quan trọng nhất không nằm ở chi phí sản xuất mà chính là giọng hát, làn hơi và khả năng truyền tải cảm xúc đến người nghe. Đầu tư cho bản thân đôi khi đơn giản là phục vụ tốt hơn cho công việc và giữ vững đam mê".
Về thế hệ trẻ, ca sĩ Đông Đào đồng tình trước cách các bạn tiếp cận âm nhạc truyền thống bằng tư duy sáng tạo.
Cô nói: "Theo tôi, việc đổi mới cách thể hiện, nhấn nhá mạnh mẽ là cần thiết để đưa dòng nhạc quê hương đến gần hơn với khán giả trẻ, miễn không làm mất đi cái hồn của tác phẩm.

Con tôi theo đuổi dòng nhạc quê hương theo một hướng khác và tôi hoàn toàn ủng hộ. Tôi mong muốn thế hệ trẻ khai thác sâu hơn những ca khúc xưa, làm mới bằng tư duy hiện đại nhưng vẫn giữ được màu sắc và tinh thần cốt lõi của dòng nhạc quê hương.
Dòng nhạc quê hương cần phải có một làn hơi dài cũng như là cần phải có một sức khỏe tốt. Có người có thể nói nhạc trẻ dễ hát nhưng cũng có người nói dòng nhạc quê hương khó hát. Với tôi thì hát nhạc trẻ mới là gây khó khăn.
Khán giả hiện nay cũng khá thích với dòng nhạc quê hương nhưng hãy sáng tạo thêm, phối lại và làm mới nó một cách hiện đại hơn phù hợp với thị hiếu âm nhạc hiện nay, thì dòng nhạc quê hương sẽ không bị mai một.
Mình phải biết thay đổi cách hát, cách thể hiện cái tác phẩm đó và thông điệp mình muốn gửi tới mọi người thì sẽ mang đến những điều thú vị cho người nghe.
Các bạn trẻ ngày nay cũng rất thích những cái gốc, cốt lõi nhưng lại muốn sáng tạo mới để dễ hát hơn. Tôi thừa nhận các bạn trẻ có cách hát mạnh mẽ, nhấn nhá rất hay.
Trên cương vị giám khảo của nhiều cuộc thi âm nhạc, tôi thấy sự sáng tạo là cần thiết nhưng không nên làm mất đi cái gốc của tác phẩm. Mỗi ca khúc đều chứa đựng tư duy, thông điệp và hoài bão của nhạc sĩ muốn gửi gắm.
Việc làm mới nên xuất phát từ nền tảng đó, có thể bổ sung thêm nhạc cụ, ca từ hiện đại hay các yếu tố như rap, nhưng vẫn phải tôn trọng giai điệu và tiết tấu ban đầu".
Tùng Ninh