Vừa qua, tại chương trình Antrich, nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Tâm từ Mỹ về nước biểu diễn đã nhận đình thẳng về sự khác nhau của thế hệ khán giả ngày nay so với trước đây.

Thanh Thanh Tâm
Cô nói: "Khán giả bây giờ khó hơn xưa rất nhiều. Lớp trẻ bây giờ không còn dễ dãi như khán giả ngày xưa nữa. Họ rất kỹ tính, soi xét. Họ sẽ để ý khi nghệ sĩ diễn thì phục trang thế nào, giày dép ra sao, ca hát hay không.
Nhưng bản thân tôi cũng khó ở những vấn đề đó từ xưa rồi nên khi về nước biểu diễn trước khán giả bây giờ cũng không phải quá khó khăn với tôi. Chỉ có điều, tôi phải chú ý hơn trước nữa.
Ngày xưa, có thể các cô chú khán giả cũ xem tôi diễn ê a, chậm rãi nhưng bây giờ cuộc sống lúc nào cũng nhanh thì tôi cũng phải nhanh.
Ví dụ, ngày xưa tôi diễn một lớp diễn trong hai phút thì bây giờ chỉ diễn một phút thôi nhưng vẫn phải đầy đủ tình cảm gói gọn trong đó để khán giả xem không bị ngán.

Muốn các em trẻ tiếp nhận được cải lương, chúng tôi phải làm sao cho mới, sáng tạo, không được cũ kỹ. Chính mình đang hướng các em về với mình thì mình phải tìm được những điều mới mẻ. Có như vậy mới lôi kéo các em về với bộ môn nghệ thuật cải lương truyền thống được. Đây là bộ môn mà tôi muốn không để nó mai một.
Tôi thì vẫn như cũ thôi, không theo các trào lưu mới được. Tôi không phủ nhận các trào lưu mới có cái hay, cái tốt nhưng nhiều người đã theo nó rồi thì tôi phải ở lại lưu giữ cái cũ.
Tất nhiên, tôi cũng phải cải thiện, chứ không phải ở lại thì cứ cũ mãi. Ví dụ, từ 50 năm trước tới giờ tôi vẫn mặc một cái áo dài như vậy thôi, không thay đổi gì hết. Tôi chỉ thay đổi về phong cách cho nó không quá già nua, cũ kỹ.
Tôi cũng muốn cho các bạn trẻ hiểu rằng nghệ thuật cách đây 50 năm là như vậy. Nhưng tôi muốn các bạn phải tiếp nhận được và hiểu được nghệ thuật của hiện tại. Như vậy thì các bạn sẽ hứng thú hơn".
Tùng Ninh