Theo các thông tin rò rỉ mới nhất, OPPO dự kiến sẽ công bố Find X9 Ultra cùng Find X9s Pro tại Trung Quốc trong tháng 4 tới. Ngoài ra, một sự kiện ra mắt riêng cho phiên bản toàn cầu của Find X9 Ultra cũng có thể diễn ra trong quý II năm nay. Trước thời điểm ra mắt, báo cáo từ Nixanbal đã tiết lộ gần như toàn bộ thông số kỹ thuật của Find X9 Ultra.
OPPO Find X9 Ultra được cho là sẽ sở hữu màn hình lớn hơn so với phiên bản Find X9 Pro, cụ thể là tấm nền LTPO AMOLED ProXDR kích thước 6,82 inch, độ phân giải 3120 x 1440 Pixel. Màn hình này hỗ trợ tần số quét lên tới 144Hz và độ sáng tối đa có thể đạt 3600 nit. Thiết bị cũng sẽ được bảo vệ bởi kính NanoCrystal Glass do OPPO phát triển.
Về hiệu năng, Find X9 Ultra dự kiến trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5, kết hợp với công nghệ Trinity Engine của OPPO nhằm tối ưu hiệu suất. Máy có thể đi kèm bộ nhớ RAM 16GB và bộ nhớ trong 512GB.

Điểm nhấn lớn nhất trên Find X9 Ultra nằm ở hệ thống camera. Cụm camera sau dự kiến gồm bốn cảm biến chính, trong đó camera chính có độ phân giải lên tới 200 MP. Ngoài ra, máy còn có camera periscope 200 MP hỗ trợ zoom quang 3x, một camera periscope 50 MP với khả năng zoom quang 10x và một camera góc siêu rộng 50 MP. Thiết bị cũng được trang bị camera True Color chuyên biệt nhằm nâng cao độ chính xác màu sắc. OPPO tiếp tục hợp tác cùng Hasselblad, mang đến chế độ Hasselblad Master Mode nâng cấp và nhiều tính năng chụp ảnh lấy cảm hứng từ máy ảnh chuyên nghiệp.
Camera trước của Find X9 Ultra dự kiến có độ phân giải 50 MP, phục vụ nhu cầu selfie. Về pin, máy có thể sở hữu viên pin dung lượng 7050mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 100W và sạc không dây 50W.
Thiết kế của Find X9 Ultra kết hợp khung kim loại với các chi tiết giả da ở mặt lưng. Độ dày của máy dao động từ 8,65mm đến 9,1mm tùy phiên bản, trọng lượng khoảng 235-236 gram. Thiết bị cũng được dự đoán đạt các tiêu chuẩn chống bụi và nước IP66, IP68 và IP69.
Max