Phan Hiển nhận Huân chương Lao động, nói một điều về Khánh Thi

Thứ tư, 14/01/2026 - 23:42

"Có bao nhiêu tiền bạc cũng không đổi được nó", Phan Hiển nói.

Vừa qua, tại chương trình The Khang Show, Phan Hiển đã chia sẻ về tấm bằng khen Huân chương Lao động Hạng 3 danh giá của mình. 

Anh nói: "Việc được nhận Huân chương Lao động Hạng 3 là vinh dự lớn với cả tôi, Khánh Thi và Thu Hương. Đây cũng là lần đầu tiên tôi nhận được bằng khen này. Có bao nhiêu tiền bạc cũng không đổi được nó.

Phan Hiển nhận Huân chương Lao động, nói một điều về Khánh Thi- Ảnh 1.

Khánh Thi và Phan Hiển

Thực ra từ năm 2009, khi tôi và Khánh Thi đạt được hai Huy chương Vàng ở giải châu Á thì Thi cũng đã nhận được bằng khen Huân chương Lao động rồi. Theo xét duyệt thì đáng lẽ tôi cũng được.

Nhưng thời điểm đó tôi quá trẻ, không đủ độ tuổi để được nhận Huân chương Lao động. Tôi tiếc mãi vì mình chưa nhận được lúc đó. Nhưng sau nhiều năm nỗ lực thì cuối cùng tôi đã nhận được thứ mình mong muốn.

Việc nhận được bằng khen này vừa là áp lực vừa là động lực. Tôi thường tự bảo rằng, có được vị trí thì dễ nhưng giữ được vị trí đó mới là khó.

Sau khi nhận được Huân chương Lao động, nhiều người hỏi tôi có tính nghỉ thi đấu, về hưu hay không hay tiếp tục thi đấu. Chúng tôi vẫn quyết định thi đấu để xứng đáng với những gì mình nhận được, chứ không phải đạt được rồi thì thôi.

Phan Hiển nhận Huân chương Lao động, nói một điều về Khánh Thi- Ảnh 2.

Việc tôi có những thành tích như vậy đầu tiên là do may mắn. Ở Việt Nam rất ít vận động viên có được sự hậu thuẫn, hỗ trợ của gia đình phía sau như vậy. Đa số các vận động viên đều phải tự lực cánh sinh.

Tôi thì có Khánh Thi vừa là huấn luyện viên, vừa là nhà chiến lược có tầm nhìn. Khánh Thi đưa ra cho tôi nhiều thử thách để phải vượt qua.

Bản thân tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đạt được như vậy, nhưng Khánh Thi thì đã nhìn được ra khả năng của tôi và tiếp tục đẩy chúng tôi lên. Thực ra lúc đó tôi cũng đã hơi lười rồi, nhưng Khánh Thi vẫn tạo lực đẩy, luôn đặt chúng tôi vào guồng để đẩy thật mạnh hơn nữa.

Kể cả những khi chúng tôi vừa kết thúc một mùa giải, chưa kịp thở xả hơi, thì Khánh Thi đã đưa tiếp các giải khác cho chúng tôi để bắt tập luyện tiếp, đặt mục tiêu khác.

Dường như chúng tôi chỉ có 1 ngày để nghỉ ngơi sau mỗi mùa giải, rồi lại tiếp tục tập luyện. Lịch của tôi cả ngày chỉ ở trong phòng tập. Đó là lí do vì sao trong lúc đi nghỉ dưỡng tôi cũng ngủ gật".

Tùng Ninh