Phẫn nộ: Bé gái 2 tuổi sốt cao co giật bị 11 bệnh viện từ chối điều trị dẫn đến tổn thương não, hôn mê sâu

Thứ bảy, 07/09/2024 - 15:53

Do không được cấp cứu kịp thời, bé gái 2 tuổi sốt cao dẫn đến tổn thương não vẫn đang hôn mê sâu suốt 1 tháng qua.

Em bé bị bệnh viện từ chối

Theo đài KBS News đưa tin, vụ việc đã xảy ra từ ngày 3/8 song đến nay mới được lan truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông.

Vào khoảng 20h40 cùng ngày, bé gái 2 tuổi bị sốt cao và lên cơn co giật, người mẹ lập tức gọi điện cho 119. Trong vòng 10 phút, xe cứu thương đã đến nhà. Những tưởng tình huống cấp cứu không có gì nghiêm trọng thì nhanh chóng trở thành cơn ác mộng.

Trong suốt 1 giờ đồng hồ, khi liên hệ các bệnh viện để tiếp nhận bé gái, nhân viên xe cứu thương liên tục bị từ chối. Lần lượt 11 bệnh viện trên khắp Seoul, tỉnh Gyeonggi và Incheon đều lấy lý do thiếu bác sĩ nhi để không tiếp nhận.

Phẫn nộ: Bé gái 2 tuổi sốt cao co giật bị 11 bệnh viện từ chối điều trị dẫn đến tổn thương não, hôn mê sâu- Ảnh 1.

Xe cứu thương chở bé gái 2 tuổi liên tiếp bị các bệnh viện từ chối tiếp nhận

Ngay cả bệnh viện đại học gần nhất, thường được trang bị để xử lý các ca bệnh phức tạp, cũng từ chối cho đứa trẻ nhập viện. Khi những phút quý giá trôi qua, tình trạng của bé gái 2 tuổi ngày càng xấu.

Phải đến lần thử thứ 12, một bệnh viện mới đồng ý đón bé gái. Song, do không được cấp cứu kịp thời nên bệnh nhi đã bị tổn thương não nghiêm trọng. Đến nay, sau hơn một tháng kể từ vụ việc, bé gái vẫn hôn mê.

Đáng nói, một trong những bệnh viện từ chối bé gái có phòng cấp cứu nhi khoa và bác sĩ nhi trực. Tuy nhiên, nơi này vẫn từ chối điều trị với lý do không có bác sĩ thần kinh nhi khoa.

Được biết, đây không phải lần đầu tiên ngành y tế Hàn Quốc bị "bóc phốt" vì không cứu chữa bệnh nhân sau cuộc khủng hoảng y tế kéo dài.

Trước đó, vào 16h30 ngày 30/3, trung tâm điều hành 119 nhận được cuộc gọi cấp cứu về việc bé gái 3 tuổi rơi xuống mương nước sâu 1m gần nhà ở Boeun-gun, tỉnh Bắc Chungcheong.

20 phút sau khi xảy ra vụ đuối nước, cha cô bé đã đưa con gái đến cấp cứu tại bệnh viện ở địa phương trong tình trạng đã ngừng tim.

Tại đây, các nhân viên y tế đã tiến hành hồi sức tim phổi (CPR) và dùng thuốc, may mắn giúp mạch của bệnh nhi đập trở lại, chuyển sang giai đoạn phục hồi tuần hoàn tự phát (ROSC). Tuy nhiên, bé gái vẫn cần đến các bệnh viện đa khoa cấp cao hơn để phẫu thuật cấp cứu.

Song, dù gia đình bé đã dùng mọi cách thì vẫn bị hơn 10 bệnh viện ở khu vực Chungcheong và Kyunggi từ chối với lý do thiếu nhân viên và giường bệnh, cùng với đánh giá là bệnh nhân không đủ điều kiện để chuyển viện.

Phẫn nộ: Bé gái 2 tuổi sốt cao co giật bị 11 bệnh viện từ chối điều trị dẫn đến tổn thương não, hôn mê sâu- Ảnh 2.

Bệnh viện địa phương ở Boeun-gun, nơi cấp cứu đầu tiên cho bé gái bị đuối nước - Ảnh: Chosun

Và đến khoảng 19h40, hơn 3 giờ sau khi được giải cứu, cô bé rơi vào tình trạng ngừng tim và được tuyên bố tử vong.

Vụ việc bé gái qua đời vì các bệnh viện từ chối tiếp nhận đã gây ra một làn sóng tranh cãi và phẫn nộ lớn tại Hàn Quốc. Dấy lên cuộc tranh luận về chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe và cấp cứu nhi khoa tại địa phương. Đáng chú ý, bệnh viện địa phương ở Boeun-gun, điểm chăm sóc ban đầu, thiếu bác sĩ chuyên khoa cấp cứu. Hơn nữa, tỉnh Bắc Chungcheong không có trung tâm cấp cứu nhi khoa nào. Bệnh viện đại học địa phương trong tỉnh cũng không có bác sĩ phẫu thuật nhi.

Giới chức nước này đã vào cuộc điều tra vụ việc. Ngoài cuộc điều tra của sở cảnh sát địa phương, Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc cũng dự kiến mở một cuộc điều tra về cơ sở vật chất y tế tại những bệnh viện được yêu cầu tiếp nhận bệnh nhi này.

Khủng hoảng ngày càng trầm trọng

Một cuộc khảo sát do ủy ban khẩn cấp gồm các giáo sư y khoa tại Đại học Quốc gia Seoul (SNU) vào tháng 6/2024 cho thấy, khoảng 50% bác sĩ tại 4 bệnh viện lớn liên kết với SNU có kế hoạch đình công vô thời hạn bắt đầu từ ngày 17/6.

Hơn 500 trong số khoảng 970 giáo sư, bác sĩ quyết định giảm hoặc đình chỉ điều trị ngoại trú và hoãn phẫu thuật, đồng thời kêu gọi chính phủ rút lại hoàn toàn các biện pháp hành chính nhằm trừng phạt các bác sĩ thực tập sinh đã rời khỏi nơi làm việc kể từ tháng 2 để phản đối việc tuyển sinh trường y.

Phẫn nộ: Bé gái 2 tuổi sốt cao co giật bị 11 bệnh viện từ chối điều trị dẫn đến tổn thương não, hôn mê sâu- Ảnh 3.

Bảng thông báo những bệnh nhân ở mức độ 4 và 5 - mức ít khẩn cấp và không khẩn cấp sẽ không được điều trị tại Bệnh viện St. Mary Seoul

Các phòng phẫu thuật tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul, Đại học Quốc gia Seoul, Bệnh viện Bundang và Bệnh viện Boramae có thể giảm tần suất sử dụng xuống một nửa, từ mức 62,7% hiện tại.

Mặc dù các phòng cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân nguy kịch sẽ vẫn hoạt động, nhưng bệnh nhân đang ngày càng lo ngại về những khoảng trống tiềm ẩn trong hoạt động chăm sóc y tế.

Kể từ đầu năm nay, các bác sĩ thực tập ở Hàn Quốc đồng loạt đình công nhằm phản đối kế hoạch tăng cường tuyển sinh vào trường y của chính phủ. Họ yêu cầu chính phủ cần giải quyết vấn đề lương thấp và làm việc quá sức của các bác sĩ trước khi quyết định tăng chỉ tiêu tuyển sinh.

Phẫn nộ: Bé gái 2 tuổi sốt cao co giật bị 11 bệnh viện từ chối điều trị dẫn đến tổn thương não, hôn mê sâu- Ảnh 4.

Các nhân viên y tế đi ngang qua một tấm áp phích dán tại Trung tâm Y tế Quốc gia thông báo về cuộc đình công của bệnh viện

Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc với khoảng 140.000 thành viên đã gửi "cảnh báo cuối cùng" đến chính phủ hôm 16/6, nói rằng các thành viên của họ sẽ đình công nếu những đề nghị của họ không được chấp thuận.

Hiệp hội đưa ra 3 yêu cầu: bắt đầu lại từ đầu cuộc thảo luận về đề xuất của chính phủ về việc tăng số lượng tuyển sinh trường y; sửa đổi các vấn đề được đề xuất trong gói chăm sóc sức khỏe thiết yếu; hủy bỏ ngay lập tức tất cả các lệnh hành pháp áp đặt đối với các bác sĩ thực tập sinh và sinh viên y khoa và tạm dừng các thủ tục tố tụng tư pháp.

Theo KBS News, Korea Herald

Nguyễn Phượng