Sen Vàng dừng hợp đồng với Hoa hậu Thuỳ Tiên

Thứ năm, 22/05/2025 - 20:46

Việc Sen Vàng thông báo đã dừng hợp đồng với Hoa hậu Thuỳ Tiên đang gây xôn xao dư luận.

Ngày 22/5, công ty Sen Vàng chính thức đưa ra thông báo đã cắt hợp đồng với Hoa hậu Thuỳ Tiên. Theo đó, phía công ty cho biết việc dừng hợp tác đã diễn ra vào ngày 20/5, nghĩa là chỉ đúng 1 ngày sau khi Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị khởi tố và bắt tạm giam vì hành vi "Lừa dối khách hàng" trong vụ án liên quan đến sản phẩm kẹo rau củ Kera. Công ty cho biết hành động này là đúng các điều khoản đã thỏa thuận và đúng quy định pháp luật. 

Cụ thể hơn, công ty Sen Vàng thông báo: "Việc chấm dứt hợp đồng này là một thủ tục pháp lý bắt buộc, xuất phát từ các tình tiết hiện hành, không phản ánh quan điểm cá nhân hay sự phủ nhận giá trị của cá nhân bà Nguyễn Thúc Thùy Tiên trong quá khứ". Ngoài ra, công ty khẳng định việc kinh doanh của Thuỳ Tiên với bên thứ 3 là do hành động cá nhân, Sen Vàng không hưởng lợi nhuận, không có bất kì lợi ý nào. Động thái nhanh chóng này lập tức làm dấy lên nhiều câu hỏi: Tại sao Sen Vàng lại cắt đứt quan hệ chỉ sau 24 giờ?trách nhiệm của một công ty chủ quản với nghệ sĩ của mình liệu có chỉ gói gọn trong một văn bản thanh lý hợp đồng?

Sen Vàng dừng hợp đồng với Hoa hậu Thuỳ Tiên- Ảnh 1.

Ngày 19/5, thông tin Thuỳ Tiên bị bắt giam được công bố thì đến 20/5, cô bị công ty chủ quản chính thức cắt hợp đồng

Với những người theo dõi hành trình của Thuỳ Tiên có thể thấy từ khi đăng quang Miss Grand International 2021, Thùy Tiên hoạt động dưới sự quản lý và truyền thông của Sen Vàng. Các chiến dịch truyền thông, hợp đồng hình ảnh, booking thương mại đều được đơn vị này phụ trách. Họ cũng là người đồng hành cùng Thùy Tiên trong chuỗi dự án cộng đồng, xây dựng hình ảnh nàng hậu văn minh, tích cực, truyền cảm hứng cho giới trẻ. 

Liên quan đến sự việc của Thuỳ Tiên, ông Nawat - Chủ tịch Hoa hậu Hoà bình quốc tế nói: "Đây là chuyện cá nhân của mỗi người. Nếu chuyện này xảy ra khi cô ấy còn hợp đồng, chắc chắn tôi sẽ bị liên lụy. Nhưng cô ấy đã không còn liên quan đến chúng tôi từ rất lâu rồi – năm nay là năm thứ 5. Ai cũng có con đường riêng và phải chịu trách nhiệm với hành động của mình". 

Phát ngôn thẳng thắn này cho thấy Tổ chức Miss Grand đã không còn ràng buộc với Thùy Tiên từ lâu, và vì vậy, họ không có trách nhiệm pháp lý hay quản lý liên quan. Tuy nhiên, điều khiến dư luận "vặn ngược" lại là ở trường hợp của Công ty Sen Vàng -  đơn vị quản lý trực tiếp Thùy Tiên, chỉ vừa thông báo chấm dứt hợp đồng vào ngày 20/5/2025, tức sau khi cô bị bắt đúng một ngày. Vậy thì khác với ông Nawat - người có cơ sở để khẳng định mình "không liên quan" thì Sen Vàng có thực sự vô can?

Sen Vàng dừng hợp đồng với Hoa hậu Thuỳ Tiên- Ảnh 2.

Ông Nawat cho biết nếu Thuỳ Tiên còn thuộc quyền quản lý của ông thì ông chắc chắn sẽ bị liên quan, ảnh hưởng

Dù Sen Vàng tuyên bố mọi hoạt động đầu tư, hợp tác kinh doanh là hành vi cá nhân của Thùy Tiên, nhưng trên thực tế, hình ảnh của cô tại thời điểm đó không thể tách rời khỏi hệ thống truyền thông và định hướng thương hiệu do công ty này quản lý. Thùy Tiên từng quảng bá sản phẩm bằng livestream, xuất hiện với danh xưng hoa hậu quốc tế, tất cả đều là tài nguyên hình ảnh được định hình qua đơn vị quản lý. Rõ ràng khi sự việc này nổ ra, rất nhiều người đã nhắc đến trách nhiệm của Sen Vàng, thậm chí vào thẳng trang cá nhân của bà Phạm Kim Dung - CEO công ty để yêu cầu lên tiếng làm rõ. 

Chấm dứt hợp đồng có thể đúng về mặt pháp lý. Nhưng về tình và về trách nhiệm, dư luận đang đòi hỏi nhiều hơn là một tờ thông báo khẳng định không liên quan. Bởi trong suốt thời gian dự án Kera hình thành, phát triển và quảng bá, Thùy Tiên vẫn là "gà" của Sen Vàng, vẫn tham gia các hoạt động thương mại, truyền thông dưới danh nghĩa hoa hậu quốc tế do công ty quản lý. Nếu không trực tiếp chỉ đạo, thì ít nhất đơn vị chủ quản cũng phải biết và có trách nhiệm kiểm soát phần nào những nội dung sử dụng hình ảnh nghệ sĩ của mình.

Một nghệ sĩ mang danh hiệu hoa hậu quốc tế, đại diện cho hàng triệu người trẻ, không thể đơn phương thực hiện các chiến dịch quảng cáo mà không có sự xem xét hay đánh giá từ công ty quản lý. Nếu có mà vẫn xảy ra sự việc như thế này tức là lỗ hổng giám sát quá lớn. Còn nếu không tức là công ty đang chọn cách rút lui để tránh trách nhiệm.

Đặt trong bối cảnh hiện tại khi làn sóng tẩy chay quảng cáo sai sự thật đang lan rộng và niềm tin của công chúng vào người nổi tiếng ngày càng mong manh việc Sen Vàng "rút nhanh" như vậy không chỉ để lại một dấu hỏi lớn, mà còn là một hồi chuông cảnh báo cho toàn bộ hệ sinh thái quản lý nghệ sĩ tại Việt Nam. Không chỉ là người đại diện pháp lý, các công ty giải trí cần có vai trò kiểm duyệt, giám sát và hướng dẫn nghệ sĩ, đặc biệt là trong những hợp đồng liên quan đến sức khỏe, tiêu dùng và cộng đồng.

Sen Vàng dừng hợp đồng với Hoa hậu Thuỳ Tiên- Ảnh 3.

Nhiều người cho rằng việc Sen Vàng khẳng định không liên quan, không có trách nhiệm với lỗi lầm của Hoa hậu Thuỳ Tiên là không hợp lý


Hạ Anh