SK Hynix nhận định ra sao về "bão giá" chip nhớ DRAM hiện nay?

Thứ ba, 16/12/2025 - 14:47

Theo SK Hynix, nhu cầu bộ nhớ tăng mạnh từ AI đang tạo áp lực lớn lên chuỗi cung ứng, khiến giá RAM và các thiết bị liên quan khó sớm ổn định.

Tình trạng thiếu hụt bộ nhớ đang tạo ra những xáo trộn trên quy mô lớn đối với toàn ngành công nghệ. Trước bối cảnh nhiều thông tin trái chiều về "siêu chu kỳ bộ nhớ" và nguy cơ giá linh kiện tiếp tục leo thang, Wccftech cho biết họ đã liên hệ trực tiếp với SK hynix để tìm hiểu thực tế chuỗi cung ứng DRAM hiện nay và các bước đi của doanh nghiệp này.

Tình trạng thiếu DRAM đang gây "cú sốc" cho chuỗi cung ứng, buộc các nhà sản xuất phải tính đến những đợt tăng giá mạnh. Người tiêu dùng được cảnh báo rằng nhiều thiết bị như laptop, PC, điện thoại thông minh và các sản phẩm liên quan đến bộ nhớ có khả năng tiếp tục tăng giá trong thời gian tới. 

Một số dự báo cho thấy giai đoạn căng thẳng cung – cầu này có thể kéo dài đến sau năm 2027. Trong trao đổi với Wccftech, SK hynix cho biết hiện vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận chính xác về mức độ và thời gian kéo dài của tình trạng thiếu hụt, do chuỗi cung ứng đang trong quá trình điều chỉnh và nhu cầu từ lĩnh vực AI vẫn khó dự đoán.

Đại diện SK hynix cho biết hãng đã hoàn tất hai năm xây dựng nhà máy M15X và đưa cơ sở này vào hoạt động sớm hơn kế hoạch. M15X là nhà máy tập trung cho sản xuất bộ nhớ băng thông cao HBM và dự kiến sẽ bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt quy mô lớn từ năm sau. 

SK Hynix nhận định ra sao về "bão giá" chip nhớ DRAM hiện nay?- Ảnh 1.

Song song đó, SK hynix đang chủ động đảm bảo "không gian fab" và năng lực sản xuất thông qua việc đầu tư vào các hạ tầng tiên tiến, bao gồm cả nhà máy tại Yongin, dự kiến đi vào hoạt động trong nửa đầu năm 2027, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của bộ nhớ AI và các yêu cầu đa dạng từ khách hàng.

Khi được hỏi về việc mở rộng sản xuất DRAM, SK hynix nhấn mạnh vai trò của M15X, một trong những dự án lớn nhất của hãng với tổng mức đầu tư ước tính khoảng 3,6 tỷ USD. Nhà máy này được kỳ vọng sẽ đóng góp đáng kể vào sản lượng wafer hàng tháng của công ty, dù trọng tâm vẫn là HBM. SK hynix cũng cho biết họ dự kiến sẽ tăng mạnh năng lực sản xuất DRAM vào nửa đầu năm 2027, qua đó cải thiện khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường.

Liên quan đến mối lo ngại về việc ưu tiên khách hàng, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu từ AI và các trung tâm dữ liệu tăng mạnh, SK hynix cho biết các dây chuyền DRAM của hãng phục vụ "nhiều nhóm khách hàng khác nhau" và công ty đang nỗ lực để đáp ứng nhu cầu chung của toàn thị trường. Doanh nghiệp này khẳng định sẽ tiếp tục duy trì thị phần lớn trong mảng HBM không chỉ với các khách hàng GPU lớn mà còn với nhiều phân khúc khác như ASIC, đồng thời hợp tác với đối tác trong việc phát triển các thế hệ sản phẩm tiếp theo cho ngành AI.

Tuy vậy, dư địa để các nhà sản xuất DRAM xử lý tình trạng thiếu hụt là không nhiều, bởi việc mở rộng nhà máy hay tái phân bổ dây chuyền sản xuất thường mất nhiều tháng. Trong bối cảnh các nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn và tập đoàn công nghệ hướng đến các hợp đồng DRAM dài hạn, phân khúc bộ nhớ phổ thông dành cho người tiêu dùng có nguy cơ bị lép vế. Điều này đồng nghĩa giá các sản phẩm công nghệ hướng đến người dùng cuối, bao gồm cả thiết bị phục vụ chơi game, nhiều khả năng sẽ tiếp tục chịu áp lực tăng trong thời gian tới.

Bình Minh