Số lượng ‘tinh binh’ của nam giới ngày nay thua xa các cụ, có người ngoài 30 đã cạn kiệt

Thứ sáu, 14/02/2025 - 18:46

Bác sĩ cho biết số lượng 'tinh binh' suy giảm là do 3 nguyên nhân.

Bác sĩ Vương Vũ Việt Hà, Phó giám đốc Trung tâm hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Bưu điện, cho biết suy giảm tinh trùng là xu hướng toàn cầu và Việt Nam không phải ngoại lệ.

Theo bác sĩ Hà, trước kia "thời các cụ", người đàn ông khoẻ mạnh có số lượng 'tinh binh' khoảng 20-25 triệu/ml tinh dịch. Ngày nay, con số này ở nhiều nam giới trẻ chỉ khoảng 15 triệu. Tuy số lượng tinh trùng giảm so với ngày xưa nhưng vẫn được coi là hiệu quả để có con. Đáng lo ngại là những trường hợp nam giới dù rất trẻ nhưng đã không còn tình trùng.

Bác sĩ Hà cho hay trong quá trình khám vô sinh hiếm muộn, bác sĩ đã gặp nhiều trường hợp còn khá trẻ (từ 30-40 tuổi) không còn tinh trùng.

"Mức độ suy giảm tinh trùng ở nam giới là có và tương đương trên thế giới. Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu nào để đánh giá xem số lượng, chất lượng tinh trùng của nam giới Việt Nam đang suy giảm ở mức độ nào", bác sĩ Hà chia sẻ.

Số lượng ‘tinh binh’ của nam giới ngày nay thua xa các cụ, có người ngoài 30 đã cạn kiệt- Ảnh 1.

Bác sĩ Hà đang tư vấn cho một cặp đôi hiếm muộn.

Trước đây, vô sinh nam thường được đánh giá nguy cơ thấp nhưng hiện nay, tình trạng này đã gia tăng. Trong các cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn, nguyên nhân vô sinh do nam giới chiếm 40%, do nữ giới 40%, 20% là không rõ nguyên nhân.

Theo một báo cáo điều tra tại Bệnh viện Từ Dũ, TP.HCM, khoảng 77% nam giới đến khám có bất thường ít nhất một chỉ số về tinh trùng. Rối loạn chức năng tinh trùng nói chung, bao gồm các bất thường về số lượng tinh trùng, độ khỏe mạnh và hình dạng tinh trùng là nguyên nhân chủ yếu của vô sinh do nam giới, chiếm trên 90% vô sinh nam.

Nguyên nhân khiến số lượng 'tinh binh' giảm

Có nhiều nguyên nhân khiến số lượng tinh trùng suy giảm:

- Tuổi tác: Khi tuổi tác tăng lên, tinh trùng có sự thay đổi về hình thái và khả năng vận động. Theo đó, ở nam giới trên 50 tuổi, nhu động của tinh trùng giảm từ 3-37%, hình dạng giảm từ 4-18%, mật độ giảm từ 3-22%.

- Bệnh lý: Một số nguyên nhân bệnh lý làm giảm số lượng tình trùng là viêm nhiễm, giãn tĩnh mạch thừng tinh, rối loạn xuất tinh, thiếu hụt dưỡng chất, quan hệ tình dục quá độ.

- Lối sống không lành mạnh: Sử dụng thức ăn nhanh, lạm dụng rượu bia, hút thuốc lá, thức khuya, ít vận động, ngồi nhiều, kết hôn muộn... cũng khiến khả năng sinh sản bị ảnh hưởng.

Theo bác sĩ, Hà nhiều người trẻ bị căng thẳng, áp lực, stress, đời sống tình dục không viên mãn, dẫn tới suy giảm khả năng sinh sản. Để đánh giá chính xác, nam giới cần đến bệnh viện để kiểm tra tinh dịch đồ và thực hiện những xét nghiệm cần thiết.

Để có số lượng và chất lượng tinh trùng tốt, bác sĩ khuyên nam giới cần có một cuộc sống lành mạnh, cụ thể:

- Duy trì cân nặng ổn định, giảm nguy cơ béo phì, ăn uống khoa học, tập thể dục.

- Suy nghĩ tích cực, tránh mệt mỏi và căng thẳng.

- Quan hệ điều độ giúp tăng cường sức khỏe, cải thiện khả năng tình dục và chất lượng tinh trùng.

Các cặp đôi trẻ khi chuẩn bị kết hôn nên đi khám sức khoẻ tiền hôn nhân để loại trừ các nguy cơ hiếm muộn. Vợ chồng lấy nhau quan hệ 1 năm không có con nên đi khám sức khoẻ sinh sản để tìm nguyên nhân.

Hiện nay, với y học phát triển, nam giới vô tinh do tắc nghẽn có thể được chỉ định những phẫu thuật để tìm tinh trùng làm thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Ngọc Minh