Toàn văn Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV
Thời sựThay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Nghị quyết số 17-NQ/TW, ngày 24/7/2026). Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết số 17-NQ/TW.
Cà Mau tăng tốc hạ tầng và kinh tế biển, quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng 10% năm 2026
Thời sựVới lợi thế sở hữu hơn 310 km bờ biển, hệ sinh thái rừng ngập mặn lớn nhất cả nước cùng vị trí chiến lược ở cực Nam Tổ quốc, Cà Mau đang đứng trước cơ hội bứt phá để trở thành trung tâm kinh tế biển quan trọng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Trong bối cảnh Chính phủ xác định phát triển kinh tế biển là một trong những động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế, địa phương đang tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm, phát triển năng lượng tái tạo, logistics, công nghiệp chế biến và kinh tế tư nhân, hướng tới mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt 10% trong năm 2026.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Cầu truyền hình ‘Sao sáng dẫn đường’
Thời sựChương trình cầu truyền hình "Sao sán g dẫn đường" khắc họa hành trình tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, đồng thời tôn vinh những lực lượng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt các liệt sĩ.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: "Chiến dịch 500 ngày đêm" và khát vọng đưa các liệt sĩ trở về
Thời sựĐược phát động trong bối cảnh cả nước đẩy mạnh các hoạt động
Đổi thước đo, thay cách làm để đối ngoại nhân dân đánh thức sức mạnh quốc gia vì một Việt Nam vươn mình
Chính trịTrong giai đoạn hiện nay, những nhịp cầu đối ngoại nhân dân có sứ mệnh kết nối những dòng chảy thời đại, kết nối Việt Nam với thế giới, với công nghệ, tri thức và cơ hội. Khi trở thành một hệ sinh thái kết nối, đối ngoại nhân dân có khả năng biến lòng tin thành hợp tác, biến hợp tác thành nguồn lực và biến nguồn lực ấy thành sức mạnh phát triển.
Từ “sức mạnh mềm” đến “năng lực kiến tạo”: Khi đối ngoại nhân dân trở thành phương thức quản trị quốc gia
Chính trịTrong kỷ nguyên cạnh tranh bằng kết nối, quốc gia mạnh không chỉ là quốc gia có nhiều nguồn lực, mà còn là quốc gia biết tổ chức các mạng lưới để biến mọi nguồn lực thành giá trị phát triển. theo đó, đối ngoại nhân dân cũng phải tạo nên bước chuyển: từ giữ vững môi trường hòa bình, bảo vệ thành quả phát triển trở thành lực lượng tiên phong, kiến tạo không gian phát triển mới, tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài, nâng tầm vị thế quốc gia; từ hoạt động đối ngoại truyền thống đến phương thức quản trị quốc gia trong kỷ nguyên vươn mình.
Khi mỗi người dân trở thành nhịp cầu đưa hình ảnh Việt Nam vươn ra thế giới
Chính trịSức mạnh của đối ngoại nhân dân không được được đong đếm bằng số lượng hội nghị, diễn đàn hay các chuyến thăm quốc tế. Giá trị bền vững của nó nằm ở khả năng huy động được toàn xã hội cùng tham gia kiến tạo hình ảnh quốc gia.
Khi đối ngoại nhân dân trở thành năng lực cạnh tranh quốc gia
Chính trịPhát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập ngành Ngoại giao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định: “Xây dựng nên nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp, mang đậm bản sắc Việt Nam; toàn diện trên cả ba trụ cột: Đối ngoại Đảng - ngoại giao Nhà nước - đối ngoại nhân dân” .Trong kỷ nguyên mới, đối ngoại nhân dân đang cởi bỏ tấm áo chật, từ vị thế của hoạt động hỗ trợ, kênh giao lưu hữu nghị truyền thống đã từng bước trở thành một nguồn lực chiến lược của quốc gia.
Thủ tướng Chính phủ phát động "Phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng"
Chính trịSáng 23/7, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 và phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng.
Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ tư Hội nghị Trung ương 3 khoá XIV
Chính trịNgày 23/7, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ tư.