logo
ISSN 2734-9020

"Trưởng công chúa" nhà Đông Nhi - Ông Cao Thắng toát ra khí chất tiểu thư tài phiệt khi theo học môn thể thao quý tộc

Thứ năm, 02/04/2026 - 21:41

Bé Winnie mang dáng dấp của một "tiểu thư đài các" không chỉ ở vẻ ngoài, mà còn ở khí chất toát ra từ bên trong.

Không cần đến những sân khấu lớn hay khoảnh khắc xa hoa, chỉ một lần xuất hiện trong buổi học cưỡi ngựa cũng đủ để con gái của Đông Nhi và Ông Cao Thắng khiến dân mạng chú ý. Ở độ tuổi còn rất nhỏ, bé Winnie đã được bố mẹ cho tiếp cận với bộ môn qúy tộc vốn đòi hỏi sự bình tĩnh và bản lĩnh. 

Con gái lớn của Đông Nhi - Ông Cao Thắng thần thái ngút ngàn trong một buổi học cưỡi ngựa.

Điều đáng nói không nằm ở việc cô bé biết cưỡi ngựa, mà là cách bé xuất hiện trên lưng ngựa: ánh mắt tập trung, gương mặt điềm tĩnh và phong thái vững vàng đến mức khó tin. Không chút sợ hãi hay lúng túng, Winnie thể hiện sự tự tin rất tự nhiên, như thể đây là một trải nghiệm quen thuộc thường ngày của cô bé.

Trên lưng ngựa, Winnie không hề tỏ ra e dè hay lo lắng như những đứa trẻ cùng tuổi. Ngược lại, cô bé giữ tư thế khá vững vàng, ánh mắt tập trung và gương mặt bình tĩnh đến bất ngờ. Cách bé ngồi ngay ngắn, phối hợp nhịp nhàng với chuyển động của ngựa cho thấy sự tự tin và khả năng kiểm soát tốt. 

Ở độ tuổi còn rất nhỏ, việc thể hiện được sự điềm tĩnh trong một hoạt động đòi hỏi sự dũng cảm như vậy khiến nhiều người nhận xét rằng Winnie mang dáng dấp của một "tiểu thư đài các" không chỉ ở vẻ ngoài, mà còn ở khí chất toát ra từ bên trong.

Điều đặc biệt là thần thái ấy không chỉ xuất hiện khi cưỡi ngựa, mà gần như đã trở thành "thương hiệu" của Winnie mỗi khi cô bé xuất hiện. Trong những video hay hình ảnh đời thường, Winnie luôn thể hiện sự tự nhiên nhưng đầy kiểm soát. Cô bé không cần ai nhắc vẫn có thể tạo dáng, nhìn thẳng vào ống kính với ánh mắt sáng và biểu cảm ổn định.

Đông Nhi và Ông Cao Thắng không chỉ cho con trải nghiệm cưỡi ngựa mà còn tạo điều kiện để Winnie tiếp xúc với nhiều lĩnh vực khác nhau, từ âm nhạc, nhảy múa đến hội họa và thể thao. Việc cho con học những bộ môn như cưỡi ngựa không đơn thuần là trải nghiệm, mà còn giúp bé rèn luyện sự tự tin, khả năng kiểm soát cảm xúc và tinh thần.

Cách nuôi dạy của cặp đôi cũng hướng đến sự phát triển toàn diện. Winnie không bị ép buộc phải trở thành "ngôi sao nhí", nhưng luôn được đặt trong môi trường giàu trải nghiệm để tự khám phá bản thân. Nhờ vậy, cô bé vừa giữ được sự hồn nhiên của tuổi thơ, vừa sớm hình thành phong thái tự tin, độc lập. Bên cạnh đó, những hành động quan tâm, chăm sóc em nhỏ cũng cho thấy bé được giáo dục về sự tinh tế và tình cảm gia đình, yếu tố quan trọng tạo nên khí chất "tiểu thư" đúng nghĩa.

Tiểu Mai