Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vừa chính thức xác nhận Qatar sẽ tiếp tục là điểm đến của giải vô địch bóng đá U17 thế giới (U17 World Cup) năm 2026. Với việc duy trì quy mô 48 đội, giải đấu hứa hẹn sẽ là bệ phóng rực rỡ cho những tài năng trẻ toàn cầu, đồng thời mở ra cánh cửa lịch sử cho thầy trò HLV Cristiano Roland.
Sau thành công của kỳ World Cup 2025, Qatar tiếp tục khẳng định vị thế là trung tâm bóng đá trẻ thế giới khi đăng cai kỳ đại hội năm 2026. Theo thông báo từ FIFA, giải đấu dự kiến diễn ra vào tháng 11 và tháng 12 năm 2026. Đây là năm thứ hai trong lộ trình 5 năm liên tiếp (từ 2025 đến 2029) mà quốc gia vùng Vịnh này được tin tưởng giao quyền tổ chức sân chơi U17.
Việc giữ nguyên thể thức mở rộng với 48 đội tham dự không chỉ tăng tính cạnh tranh mà còn giúp nhiều nền bóng đá đang phát triển có thêm cơ hội tiếp cận trình độ đỉnh cao. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 30 anh tài chính thức lộ diện. Những tấm vé còn lại sẽ được định đoạt qua các vòng loại châu lục, trước khi lễ bốc thăm chia bảng diễn ra vào ngày 21/5 tới tại Zurich (Thụy Sĩ).

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vừa chính thức xác nhận Qatar sẽ tiếp tục là điểm đến của giải vô địch bóng đá U17 thế giới (U17 World Cup) năm 2026
Trong bối cảnh U17 World Cup mở rộng số đội, khu vực châu Á cũng được hưởng lợi với suất tham dự gia tăng đáng kể. Điều này trực tiếp biến vòng chung kết U17 châu Á 2026 diễn ra tại Saudi Arabia từ ngày 5/5 đến 23/5 trở thành cuộc đua khốc liệt hơn bao giờ hết.
Cụ thể, 8 đội bóng lọt vào tứ kết giải châu Á sẽ mặc nhiên sở hữu tấm vé tới Qatar vào cuối năm. Hiện tại, đội tuyển U17 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland đã hoàn tất công tác chuẩn bị và chốt danh sách 23 chiến binh lên đường sang Saudi Arabia.
Tại vòng bảng, thử thách dành cho các cầu thủ trẻ Việt Nam là không hề nhỏ khi nằm ở bảng C cùng các đối thủ mạnh: Hàn Quốc, UAE và Yemen. Theo lịch thi đấu, U17 Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán Yemen (7/5), Hàn Quốc (10/5) và UAE (14/5).
Tiên Tiên