Xiaomi ra mắt Box 5 và Box 5 Max: Thiết bị giải trí 4K tích hợp AI, Wi-Fi 6, giá từ 1 triệu đồng

Thứ hai, 12/05/2025 - 22:41

Box 5 và Box 5 Max chạy hệ điều hành HyperOS do Xiaomi phát triển.

Xiaomi vừa giới thiệu Box 5 và Box 5 Max tại thị trường Trung Quốc. Cả hai đều sử dụng hệ điều hành Android tùy biến, tích hợp AI, kết nối Wi-Fi 6 và hỗ trợ các định dạng hình ảnh, âm thanh cao cấp. 

Xiaomi Box 5 được trang bị vi xử lý bốn nhân Cortex-A55, GPU Mali-G310 V2, cùng bộ nhớ RAM 2GB và dung lượng lưu trữ 32GB. Trong khi đó, phiên bản Box 5 Max nâng cấp RAM lên 4GB và bộ nhớ trong lên 64GB, phù hợp cho các nhu cầu đa nhiệm và lưu trữ nội dung cục bộ nhiều hơn.

Xiaomi ra mắt Box 5 và Box 5 Max: Thiết bị giải trí 4K tích hợp AI, Wi-Fi 6, giá từ 1 triệu đồng- Ảnh 1.

Cả hai thiết bị đều hỗ trợ độ phân giải 4K (3840 x 2160) và tích hợp công nghệ AI-SR do Xiaomi phát triển, cho phép nâng cấp chất lượng video thấp lên gần mức 4K bằng cách tăng độ nét và chi tiết, đặc biệt hữu ích với nội dung cũ có độ phân giải 720p hoặc 1080p.

Bên cạnh hình ảnh, hệ thống cũng hỗ trợ định dạng hình ảnh Dolby Vision và âm thanh DTS:X, đồng thời có thể xuất tín hiệu âm thanh 7.1.4 qua thiết bị âm thanh tương thích để tạo hiệu ứng vòm sống động như rạp chiếu.

Xiaomi ra mắt Box 5 và Box 5 Max: Thiết bị giải trí 4K tích hợp AI, Wi-Fi 6, giá từ 1 triệu đồng- Ảnh 2.

Về thiết kế, cả hai đều có kích thước nhỏ gọn chỉ 97 x 97.1 x 17 mm và nặng dưới 100g, dễ dàng giấu sau TV hoặc mang theo khi di chuyển.

Cả hai mẫu đều hỗ trợ Wi-Fi 6 băng tần kép và Bluetooth 5.2, mang đến kết nối ổn định, tốc độ cao và khả năng truyền âm thanh không dây độ trễ thấp. Các cổng kết nối bao gồm HDMI, USB 2.0 và cổng nguồn DC.

Xiaomi ra mắt Box 5 và Box 5 Max: Thiết bị giải trí 4K tích hợp AI, Wi-Fi 6, giá từ 1 triệu đồng- Ảnh 3.

Box 5 và Box 5 Max chạy hệ điều hành HyperOS do Xiaomi phát triển, không chỉ phục vụ giải trí mà còn đóng vai trò trung tâm điều khiển nhà thông minh khi kết hợp với ứng dụng Mi Home. Người dùng có thể sử dụng trợ lý ảo XiaoAi để ra lệnh giọng nói, điều khiển thiết bị trong nhà hoặc tìm kiếm nội dung.

Đặc biệt, điều khiển đi kèm hỗ trợ tính năng chiếu màn hình qua NFC, cho phép người dùng chỉ cần chạm nhẹ điện thoại vào điều khiển là có thể truyền nội dung lên TV, không cần quét mã QR hay kết nối thủ công. Trong khi trình chiếu, các cuộc gọi hay thông báo cũng sẽ được ẩn để bảo vệ sự riêng tư.

Phiên bản tiêu chuẩn có giá 299 tệ (khoảng 1 triệu đồng), trong khi bản Max được bán với giá 499 tệ (khoảng 1.8 triệu đồng). Thiết bị bắt đầu cho đặt trước và dự kiến giao hàng tại Trung Quốc từ ngày 15/5.

Bình Minh