Dân vận mở lối để “lòng dân” trở thành sức bật cho Đà Nẵng vươn mình

Thứ bảy, 12/07/2025 - 10:00

Công tác vận động quần chúng phải được triển khai đồng bộ, mạnh mẽ trước trong và sau Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2025 - 2030. Vận động nhân dân tham góp cho Dự thảo văn kiện Đại hội; quan tâm, theo dõi, bảo vệ Đại hội và thành quả Đại hội là nhiệm vụ nặng nề, nhưng sau Đại hội để Nghị quyết thấm sâu, bám kỹ vào đời sống, đi vào lòng dân quả là không dễ. Để làm được điều này cần dỡ bỏ rào cản trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân.

Kỳ 1: Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII - Đại hội của Nhân dân

Kỳ 2: Nối những nhịp cầu đưa "tiếng dân" đến với Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030

Kỳ 3: Dân vận mở lối để "lòng dân" trở thành sức bật cho Đà Nẵng vươn mình

Để Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thực sự thấm vào mảnh đất "lòng dân"

Có thể khẳng định rằng công tác vận động quần chúng phải được triển khai đồng bộ, mạnh mẽ trước trong và sau Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2025 - 2030. Vận động nhân dân tham góp cho Dự thảo văn kiện Đại hội; quan tâm, theo dõi, bảo vệ Đại hội và thành quả Đại hội là nhiệm vụ nặng nề, nhưng sau Đại hội để Nghị quyết thấm sâu, bám kỹ vào đời sống, đi vào lòng dân quả là không dễ. Để làm được điều này cần dỡ bỏ rào cản trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân.

Rào cản thứ nhất đó chính là sự xơ cứng trong truyền đạt. Cần có một cuộc cách mạng thực sự trong công tác này. Không chỉ có cơ quan tuyên giáo, mỗi thủ trưởng, mỗi cán bộ, đảng viên phải nắm kỹ và trở thành kênh tuyên truyền Nghị quyết Đại hội. Và người chuyển tải Nghị quyết Đại hội phải trở thành "người kể chuyện" khéo léo chuyển hoá ngôn ngữ nặng tính lý luận, độ khái quát cao thành ngôn ngữ dung dị, gần gũi với những gì người dân quan tâm chứ không phải là những mục tiêu hay những con số cứng nhắc. Đây chính là chìa khoá mở cánh cửa để Nghị quyết "sống" trong lòng dân thành phố.

Thứ hai, để Nghị quyết Đại hội thấm vào lòng dân thì mỗi người dân phải soi thấy mình trong Nghị quyết. Nói cách khác, phải biến con chữ trên Nghị quyết thành thực tế, biến chiến lược phát triển thành những thứ có thể nhìn thấy được, cảm nhận được, thụ hưởng được như công viên rộng rãi, bãi đỗ xe thuận tiện, hạ tầng hiện đại, không còn ngập úng khi mưa lũ. Hay các chỉ tiêu về an sinh xã hội phải hiện hữu bằng việc trẻ em đến trường miễn phí, người nghèo được hỗ trợ y tế, công nhân có chỗ ở ổn định, không còn người lang thang xin ăn… Khi Nghị quyết Đại hội gắn chặt với quyền lợi của người dân thành phố sẽ là kim chỉ nam để người dân nghe theo, làm theo. Và khi người dân thấy bóng dáng mình trong Nghị quyết, soi thấy mình trong dáng hình thành phố sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ đông, tích cực đồng hành cùng thành phố trong hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần này đề ra.

Thứ ba, để Nghị quyết chỉ thật sự đi vào cuộc sống phải bẻ gãy được biển "chỉ báo một chiều". Một chiều trong nếp nghĩ đó là việc của Đảng bộ, của chính quyền. Một chiều ở cả cách truyền đạt, phổ biến từ chính quyền đến quần chúng. Vậy nên phải thiết lập định tuyến đa chiều, trở thành kênh kết nối quần chúng, trở thành tiếng nói, mệnh lệnh hành động của toàn thành phố. Cần thiết lập nhiều diễn đàn để nhân dân thành phố trực tiếp góp ý, phản biện, đề xuất giải pháp triển khai nghị quyết phù hợp với thực tế địa phương. Phải tạo điều kiện để nhân dân tham gia giám sát, kiểm tra việc thực hiện, từ các công trình xây dựng cơ bản đến các chính sách an sinh. Khi Đảng bộ, chính quyền thành phố tạo được môi trường dân chủ, tiếng nói của mỗi người dân được lắng nghe và tôn trọng và người dân được quyền đồng hành họ sẽ nêu cao trách nhiệm, họ sẽ coi nghị quyết như một bản cam kết mà chính họ đã ký tên xác nhận tham gia trên hành trình cùng thành phố vươn khơi cập bến phồn vinh.

Huy động trí dân, tài dân, sức dân để thành phố vươn trong kỷ nguyên phát triển mới

Rõ ràng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng sau khi được thông qua sẽ là kim chỉ nam để thành phố vươn mình trong giai đoạn mới. Nhưng để Nghị quyết thành hiện thực cần có trí sáng của tập thể Đảng bộ mà trung tâm Ban Chấp hành, Ban Thường vụ cùng với trí dân để soi đường, có sức dân để làm đòn đẩy. Bằng việc củng cố niềm tin, thắt chặt sợi dây đoàn kết, huy động trí dân, tài dân, sức dân Đà Nẵng sẽ hoàn thành mục tiêu được Đại hội đã đề ra như Tổng Bí thư Tô Lâm kỳ vọng: "Xây dựng Đà Nẵng trở thành một cực tăng trưởng của Việt Nam và là một thành phố có năng lực cạnh tranh cao của khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Một Đà Nẵng mới - cần định vị mình không chỉ là trung tâm kinh tế - xã hội của miền Trung mà còn thể hiện vai trò tiên phong dẫn dắt các địa phương khác trong quá trình phát triển hiện đại".

Và để làm được điều đó cần chất xúc tác, môi trường dẫn chính là thúc đẩy dân chủ ở cơ sở để phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng" được thực hành rộng rãi. Lãnh đạo thành phố cần tạo cơ chế để Nhân dân xích lại gần hơn với chính quyền, trở thành chủ thể tham gia trong triển khai từng quyết sách. Khi vùng Đông thành phố trong tương lai sẽ thành đại công trường với những công trình vĩ đại, không thể tránh khỏi đụng chạm lợi ích vì công tác giải phóng mặt bằng. Nếu làm tốt công tác dân vận, sẽ giải quyết cho chính quyền một nỗi lo lớn, kích hoạt được tài lực trong dân. Khi vùng Tây muốn khuếch trương mô hình du lịch cộng đồng gắn với văn hoá bản không ai có thể làm thay, chính nhân dân phải trực tiếp vận hành mô hình, gìn giữ nét riêng và lan toả nét riêng.

Đặc biệt, Đà Nẵng muốn làm tròn vai của người dẫn dắt, người đi tiên phong trong đổi mới, phát triển, muốn có những công trình thế kỷ, có ngành công nghệ mũi nhọn cần có sự cộng đồng trách nhiệm của lực lượng lao động, thanh niên, trí thức của thành phố. Và để phát triển, cần vận động huy động tài lực trong dân, khuyến khích người dân bỏ vốn làm giàu chính đáng. Đây chính là nguồn lực khổng lồ cần tích hợp để tạo xung lực mạnh mẽ để thành phố phát triển.

Bên cạnh đó, điểm cốt lõi là phải chuyển hóa tinh thần tự hà và khối đồng thuận vốn đã là thương hiệu Đà Nẵng thành hành động cụ thể của mỗi cán bộ, mỗi người dân. Về phía Đảng bộ và chính quyền thành phố cũng cần tiếp tục thống nhất quan điểm trọng dân, gần dân, học dân, lấy người dân làm trung tâm, tiếp tục nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình để Nhân dân thành phố thêm tin yêu, ủng hộ. Khi niềm tin vào Đảng bộ được củng cố, khi nghị quyết được cụ thể hóa bằng chương trình hành động rõ ràng, thì sức dân sẽ bùng nổ thành sức bật mạnh mẽ, đưa thành phố bứt phá, vươn mình.

Trương Thị Điệp

Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng