
Sáng nay (ngày 04/04), công ty cổ phần Phúc Sinh (Phuc Sinh Corporation) chính thức ký hợp tác nhận tài trợ 15 triệu USD (tương đương khoảng 384 tỷ đồng) từ Ngân hàng Phát triển doanh nghiệp Hà Lan (Dutch Entrepreneurial Development Bank - FMO). 100% khoản tài trợ sẽ được đầu tư xây dựng nhà máy Phúc Sinh Đắk Nông.
Tham vọng của ông Thông (người đứng đầu doanh nghiệp) là xây dựng Đắk Nông thành một trong những nơi cung cấp cà phê đặc sản Robusta ngon nhất trên thế giới, như điều mà Phúc Sinh từng làm được với thương hiệu cà phê Arabica Sơn La.

Phúc Sinh ký kết hợp tác với FMO.
Ông Thông cho biết, FMO là một đối tác có quy trình thẩm định nghiêm ngặt, yêu cầu khắt khe. Nhưng chỉ sau 6 tháng, Phúc Sinh đã thuyết phục họ tin vào con đường phát triển bền vững của doanh nghiệp và tiềm năng của ngành nông nghiệp Việt Nam. Sau gần 12 tháng, trao đổi và đàm phán FMO quyết định đầu tư vào Phúc Sinh. Ngân hàng đến từ Hà Lan đánh giá rất cao về Phúc Sinh ở tất cả tiêu chí: Sự minh bạch trong quản trị, chiến lược phát triển bền vững, tiềm năng mở rộng thị trường toàn cầu...
Tính đến tháng 4/2025, tổng nguồn vốn tài trợ Phúc Sinh nhận được từ các tổ chức tài chính quốc tế có giá trị hơn 1000 tỷ đồng. Trong đó, 80% các nguồn tài trợ được sử dụng cho mục đích xây dựng nhà xưởng, công nghệ mới thực hiện các dự án xanh phù hợp với chiến lược phát triển bền vững mà doanh nghiệp đã theo đuổi trong hơn một thập kỷ qua.
Trả lời câu hỏi của riêng chúng tôi về việc Phúc Sinh vốn là doanh nghiệp có tài chính vững, không gặp khó khi tiếp cận các khoản vay trong nước thì tại sao lại liên tiếp nhận tài trợ vốn lớn từ các tổ chức quốc tế, ông Thông cho biết: “Đây là thời cơ để doanh nghiệp bứt tốc”.
Thứ nhất, FMO là ngân hàng lớn, khi Phúc sinh hợp tác với họ sẽ có cơ hội được giới thiệu với giới tài chính trên toàn cầu. Việc này sẽ tạo thuận lợi lớn cho Phúc Sinh về mọi mặt như: dễ dàng tiếp cận hỗ trợ tài chính từ các tổ chức lớn, uy tín trên thế giới, thuận lợi trong giao thương với các đối tác hàng đầu trên toàn cầu, thuận lợi khi muốn IPO về sau…
Thứ hai, khi “bắt tay” với FMO, Phúc Sinh sẽ được hỗ trợ rất mạnh mẽ về tái cấu trúc doanh nghiệp, quản trị rủi ro… từ đó giúp xây dựng nền tảng công ty tốt hơn, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. “Khi đã là đối tác, FMO sẽ hỗ trợ chúng tôi rất nhiều mà Phúc Sinh không cần trả phí”.

Ông Phan Minh Thông - Chủ tịch & CEO Phúc Sinh.
Ông Thông cũng nhấn mạnh, trong suốt nhiều năm qua, Phúc Sinh được rất nhiều ngân hàng trong nước tài trợ với điều kiện vay và lãi suất ưu đãi hơn. “Chúng tôi hợp tác với FMO hoàn toàn không phải vì khó khăn khi tiếp cận các nguồn vốn trong nước”, “vua hồ tiêu” khẳng định. Vị doanh nhân cũng cho biết, doanh nghiệp đặt mục tiêu đạt 500 triệu USD doanh thu vào năm 2027. “Đến lúc đó, chúng tôi sẽ muốn IPO”.
Đại diện FMO, Bà Ammarens - Giám đốc Kinh doanh Nông nghiệp, Châu Á, FMO (Ammarens - Manager Agri Business, Asia, FMO) chia sẻ: "Chúng tôi tự hào được đồng hành cùng một doanh nghiệp đóng vai trò then chốt trong nền kinh tế nông nghiệp của Việt Nam và mang cà phê chất lượng cao đến với người tiêu dùng toàn cầu. Thông qua sự hợp tác này, chúng ta có thể thúc đẩy phát triển bền vững, cải thiện khả năng tiếp cận thị trường và tạo ra giá trị lâu dài cho nông dân, thương nhân và người tiêu dùng – giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo”.

Đại diện FMO.
Thu Hường