Giải pháp “đào tạo kép” nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại doanh nghiệp trong giai đoạn mới
Lý luận trẻNCKH - Nguồn nhân lực tốt có khả năng tạo ra giá trị thực cho doanh nghiệp, bao gồm tài sản vật chất, sản phẩm mới và văn hóa doanh nghiệp. Vì vậy, phát triển nguồn nhân lực là một chiến lược trọng điểm mà mỗi doanh nghiệp cần quan tâm, trong đó có công tác tái đào tạo nguồn nhân lực thông qua mô hình “đào tạo kép”, được tác giả đề cập trong bài viết này, nhằm giúp doanh nghiệp phát triển một cách bền vững, đặc biệt trong giai đoạn cạnh tranh khốc liệt như giai đoạn hiện nay.
Bảo vệ và phát triển: “Tư tưởng kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực” của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng để xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh giai đoạn hiện nay
Lý luận trẻNCKH - Tóm tắt: Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là một trong những nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng ta. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trên cương vị là người đứng đầu của Đảng, trong thời gian qua đã quyết tâm, quyết liệt, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, các thế lực thù địch luôn chống phá, phủ nhận với nhiều quan điểm hình thức đấu tranh ngày càng tinh vi. Chính vì vậy việc đấu tranh phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là rất quan trọng, cần cấp thiết để bảo vệ “tư tưởng Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực” của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024) Di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh: Từ đoàn kết trong Đảng đến đồng thuận xã hội
Lý luận trẻ“Tôi chỉ có một đảng, Đảng Việt Nam” - Đó là lời tuyên bố của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước Quốc hội, trước quốc dân, trước thế giới, tại Kỳ họp thứ hai Quốc hội khoá I (ngày 31/10/1946). Đó là sự khẳng định của Người sáng lập ra Đảng, xây dựng thiết chế Nhà nước và mở đường kiến thiết đất nước và đó cũng là tuyên bố có giá trị bền vững, bởi Đảng không phải là tổ chức làm quan phát tài, mà Đảng luôn đồng hành cùng dân tộc, vì dân tộc, giương cao chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu, khát vọng của nhân dân.
Nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, giảng viên, chuyên viên phòng Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học trong thực hiện nhiệm vụ theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Lý luận trẻNCKH - Khi nói về chất lượng nguồn nhân lực hoặc bàn về đạo đức, tài năng của người cán bộ, đảng viên, bên cạnh yếu tố năng lực, trình độ chuyên môn, kỹ năng làm việc, còn phải nói đến tinh thần trách nhiệm của cá nhân và tổ chức. Chủ tịch Hồ Chí Minh là một mẫu mực về tinh thần làm việc và ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.
Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam đối với việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh
Lý luận trẻNCKH - Trải qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam đã tạo dựng, hun đúc lên một hệ thống các giá trị văn hoá mang sắc thái dân tộc bền vững. Theo Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII thì những giá trị truyền thống tốt đẹp Việt Nam được thể hiện qua các giá trị căn bản đó là: Tinh thần yêu nước nồng nàn, ý chí tự cường dân tộc; tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng gắn kết cá nhân - gia đình - làng xã - Tổ quốc; lòng nhân ái, khoan dung, trọng nghĩa tình, đạo lý; đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động; sự tinh tế trong ứng xử và tính giản dị trong lối sống.
Các yếu tố ảnh hưởng tới ý định sử dụng mạng xã hội Facebook của sinh viên Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên
Lý luận trẻNCKH - Tóm tắt: Nghiên cứu được thực hiện với 370 sinh viên đang học tại Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên thông qua bảng hỏi trực tuyến. Mục đích của nghiên cứu này nhằm phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng mạng xã hội Facebook của sinh viên, nhóm tác giả sử dụng phương pháp phân tích nhân tố khám phá (EFA) và kiểm định giả thuyết nghiên cứu bằng phân tích hồi quy, cho thấy có các yếu tố ảnh hưởng tới hành vi sử dụng mạng xã hội Facebook của sinh viên gồm có: tính hữu ích, sự chia sẻ nguồn lực, thái độ sử dụng, nhận thức kiểm soát hành vi, trong đó yếu tố tính hữu ích có tác động mạnh nhất đến ý đinh sử dụng facebook của sinh viên.